Hàng quán Cần Thơ rục rịch chuẩn bị ngày trở lại "bình thường mới"

Tạ Quang - Trần Lưu |

Sau 10 ngày Thành phố Cần Thơ áp dụng Chỉ thị 15 và không có ca F0 xuất hiện ngoài cộng đồng nhiều hộ kinh doanh, người dân bày tỏ phấn khởi hy vọng thành phố đã kiểm soát được dịch để sớm nới lỏng giãn cách xuống Chỉ thị 19. Nhiều nơi bắt đầu rục rịch chuẩn bị để có thể trở lại cuộc sống "bình thường mới".

Bắt đầu từ 12 giờ ngày 30.9, Cần Thơ áp dụng Chỉ thị 15 trên toàn địa bàn thành phố, bao gồm nới lỏng ở các phường trung tâm đang thực hiện Chỉ thị 16.
Trước đó, từ 12 giờ ngày 30.9, TP Cần Thơ áp dụng Chỉ thị 15 trên toàn địa bàn thành phố, bao gồm nới lỏng ở các phường trung tâm đang thực hiện Chỉ thị 16.
Tính đến 17h ngày 10.10, sau 10 ngày thực hiện Chỉ thị 15 thành phố không xuất hiện F0 ngoài cộng đồng.
Tính đến 17h ngày 10.10, sau 10 ngày thực hiện Chỉ thị 15, thành phố không xuất hiện ca F0 ngoài cộng đồng.
Anh Đỗ Hữu Tâm, chủ quản cà phê trên đường Đinh Tiên Hoàng (quận Ninh Kiều) cho biết, cửa hàng của anh bán sụt giảm trầm trọng.
Anh Đỗ Hữu Tâm, chủ quản cà phê trên đường Đinh Tiên Hoàng (quận Ninh Kiều) cho biết: Do thực hiện giãn cách xã hội, thời gian qua, việc buôn bán của cửa hàng anh sụt giảm trầm trọng.
Theo anh Tâm, trước khi dịch ập đến mỗi ngày quán anh phục vụ cả trăm khách, bán đến 300 ly nước mỗi ngày, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 giờ chỉ bán được 20 ly một ngày. “Thành phố cơ bản khống chế được dịch bệnh rồi, mong sao sớm xuống chỉ thị 19 để cuộc sống trở lại bình thường mới”, anh Tâm chia sẻ.
Theo anh Tâm, trước khi dịch ập đến, mỗi ngày quán anh phục vụ cả trăm khách, bán đến 300 ly nước mỗi ngày. Dù được nới lỏng về Chỉ thị 15, nhưng việc buôn bán cũng cầm chừng, mỗi ngày chỉ bán được 20 ly. “Thành phố cơ bản khống chế được dịch bệnh rồi, mong sao sớm xuống Chỉ thị 19 để cuộc sống trở lại bình thường mới”, anh Tâm chia sẻ.
Không riêng anh Tâm, chị Nguyễn Thị Xuân Hồng chủ quán bún xào đường Nguyễn Trãi (quận Ninh Kiều) cho hay, tình hình mua bán ế ẩm, do hoàn cảnh cuộc sống nên cố gắng ra ngoài bươn trải, giờ mà bán với số lượng 15Kg bún này cũng bỏ công làm lời chứ gặp mưa không có khách là xem như lỗ.
Không riêng anh Tâm, chị Nguyễn Thị Xuân Hồng - chủ quán bún xào trên đường Nguyễn Trãi (quận Ninh Kiều) - cho hay, tình hình mua bán ế ẩm. Để trang trải cuộc sống nên chị cũng cố gắng bươn chải. "Giờ bán với số lượng 15kg bún mỗi ngày cũng bỏ công làm lời. Hôm nào gặp mưa là xem như lỗ" - chị Hồng chia sẻ.
Trước dịch, chị bán hơn 40kg bún chủ yếu phục vụ khách tại chỗ. “Nếu thành phố ra chỉ thị cho phục vụ tại chỗ, bao nhiêu người cũng được thì tôi cũng thích hơn là mang đi vì đa phần khách hàng thích ăn tại chỗ hơn là mang về” chị Hồng nói thêm.
Trước dịch, chị bán hơn 40kg bún/ngày, chủ yếu phục vụ khách tại chỗ. “Nếu thành phố nới lỏng giãn cách cho phục vụ tại chỗ, bao nhiêu người cũng được vì đa phần khách hàng thích ăn tại chỗ hơn là mang về”, chị Hồng nói thêm.
Tại trung tâm thương mại, các quán ăn vẫn lặng im.
Tại trung tâm thương mại, các quán ăn vẫn lặng im.
Nhiều quán cà phê, nước uống chuẩn bị bàn ghế chuẩn bị cho việc phục vụ khách tại chỗ.
Trước diễn biến dịch bệnh đang dần được kiểm soát, nhiều quán cà phê, nước uống bắt đầu vệ sinh, bảo dưỡng bàn ghế, chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại phục vụ khách tại chỗ.
Chị Phạm Thị Ngọc Ngân chủ quán Bánh Plan, Cocktail (quận Ninh Kiều) tâm sự, hiện nay quán chỉ bán mang về, tình hình mua bán chỉ được 1/10 so với lúc chưa có dịch, chủ yếu mua bán cầm chừng để giữ mối.
Chị Phạm Thị Ngọc Ngân - chủ quán bánh flan, cocktail ở quận Ninh Kiều - tâm sự: Hiện nay quán chỉ bán mang về, tình hình mua bán chỉ được 1/10 so với lúc chưa có dịch, chủ yếu mua bán cầm chừng để giữ mối.
Gia đình chị cũng mong mỏi được thành phố hỗ trợ tiêm ngừa, chưa được tiêm ngừa nên cũng rất lo lắng, dù thành phố cho phép phục vụ tại chỗ cũng chưa yên tâm.
Bên cạnh việc chuẩn bị sẵn sàng trở lại hoạt động "bình thường mới", gia đình chị cũng mong mỏi được thành phố hỗ trợ tiêm ngừa. "Chưa được tiêm ngừa nên cũng rất lo lắng, dù thành phố cho phép phục vụ tại chỗ cũng chưa yên tâm" - chị Ngân chia sẻ.
Tạ Quang - Trần Lưu
TIN LIÊN QUAN

Triều cường xấp xỉ báo động 3, nhiều tuyến đường Cần Thơ lại bì bõm

Tạ Quang |

Chiều tối 7.10, mưa lớn cộng thêm triều cường lên khiến nhiều tuyến đường, phố ở thành phố Cần Thơ dâng cao ảnh hưởng đến giao thông cũng như sinh hoạt của người dân.

Sale "khủng", các cửa hàng thời trang Cần Thơ vẫn vắng khách mua

Tạ Quang |

Mặc dù TP Cần Thơ đã nới lỏng giãn cách xã hội xuống Chỉ thị 15 được một tuần, nhiều cửa hàng thời trang dù mở cửa trở lại vẫn trong tình trạng ế ẩm, vắng khách.

Xuyên đêm theo chân lực lượng tiếp sức người về quê ngang qua cầu Cần Thơ

Tạ Quang |

Đêm 4.10 và nhiều ngày trước đó hàng nghìn người dân từ TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai,… đã đi xe máy để về quê ở miền Tây. Tại địa phận Cần Thơ, đã huy động lực lượng công an, quân đội cũng như tình nguyện viên tham gia hỗ trợ, hướng dẫn người dân di chuyển để bảo đảm an toàn.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Triều cường xấp xỉ báo động 3, nhiều tuyến đường Cần Thơ lại bì bõm

Tạ Quang |

Chiều tối 7.10, mưa lớn cộng thêm triều cường lên khiến nhiều tuyến đường, phố ở thành phố Cần Thơ dâng cao ảnh hưởng đến giao thông cũng như sinh hoạt của người dân.

Sale "khủng", các cửa hàng thời trang Cần Thơ vẫn vắng khách mua

Tạ Quang |

Mặc dù TP Cần Thơ đã nới lỏng giãn cách xã hội xuống Chỉ thị 15 được một tuần, nhiều cửa hàng thời trang dù mở cửa trở lại vẫn trong tình trạng ế ẩm, vắng khách.

Xuyên đêm theo chân lực lượng tiếp sức người về quê ngang qua cầu Cần Thơ

Tạ Quang |

Đêm 4.10 và nhiều ngày trước đó hàng nghìn người dân từ TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai,… đã đi xe máy để về quê ở miền Tây. Tại địa phận Cần Thơ, đã huy động lực lượng công an, quân đội cũng như tình nguyện viên tham gia hỗ trợ, hướng dẫn người dân di chuyển để bảo đảm an toàn.