Hàng phong lá đỏ đường Trần Duy Hưng khô héo trong tiết thu

Sơn Tùng |

Hà Nội những ngày chuyển thu, hàng phong lá đỏ trên đường Trần Duy Hưng không "đỏ lá" như kỳ vọng mà có dấu hiệu rụng lá, khô cành, héo úa.

Đầu năm 2018, khoảng 100 cây phong lá đỏ được trồng trên dải phân cách tuyến đường Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) với hy vọng sẽ mang lại cho Thủ đô một vẻ đẹp lãng mạn như ở các nước Châu Âu, Nhật Bản hay Hàn Quốc. Nhưng, tình hình nay lại khác.
Đầu năm 2018, khoảng 100 cây phong lá đỏ được trồng trên dải phân cách tuyến đường Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) với hy vọng sẽ mang lại cho Thủ đô một vẻ đẹp lãng mạn như ở các nước Châu Âu, Nhật Bản hay Hàn Quốc.

 
Theo ghi nhận trong những ngày vừa qua, khi Hà Nội chuyển tiết thời vào thu, hàng phong lá đỏ trên tuyến đường này trở nên khô héo, rụng lá, thiếu sức sống.
 
Sau khi được trồng, nhiều người dân tin tưởng vào mùa Thu – Đông năm 2018 sẽ được đón sắc đỏ giống như cây phong ở các nước trên thế giới nhưng đến nay là 2 năm nhưng chưa một lần người dân Hà Nội nhìn thấy màu lá đỏ.
Sau khi được trồng, nhiều người dân tin tưởng vào mùa Thu – Đông năm 2018 sẽ được đón sắc đỏ giống như cây phong ở các nước trên thế giới nhưng đến nay là 2 năm nhưng chưa một lần người dân Hà Nội nhìn thấy màu lá đỏ.
Sau gần 2 năm nhưng chưa một lần người dân Hà Nội nhìn thấy màu lá đỏ.

ông Lê Huy Cường (Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam) cho biết: “Cây phong lá đỏ có nguồn gốc ở vùng khí hậu ôn đới, trồng ở vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa phải cần thời gian thích nghi. Khoảng thời gian này, thời tiết ban ngày ở Hà Nội nắng gắt, cây bị táp lá là phản xạ bình thường với thời tiết”. “Cây phong mới trồng tại Hà Nội được gần 2 năm, để khẳng định cây có thể sinh trưởng và phát triển tốt trong môi trường khí hậu nhiệt đới gió mùa hay không phải cần trồng từ 4 đến 5 năm”, ông Cường cho biết thêm.
Ông Lê Huy Cường (Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam) cho biết: “Cây phong lá đỏ có nguồn gốc ở vùng khí hậu ôn đới, trồng ở vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa phải cần thời gian thích nghi. Khoảng thời gian này, thời tiết ban ngày ở Hà Nội nắng gắt, cây bị táp lá là phản xạ bình thường với thời tiết”. “Cây phong mới trồng tại Hà Nội được gần 2 năm, để khẳng định cây có thể sinh trưởng và phát triển tốt trong môi trường khí hậu nhiệt đới gió mùa hay không phải cần trồng từ 4 đến 5 năm”, ông Cường nói.
Sơn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Phong lá đỏ Hà Nội: Chưa kịp đỏ, lá phong đua nhau ngả... đen

Thế Anh |

Đầu năm 2018, khoảng 100 cây phong lá đỏ được trồng trên dải phân cách tuyến đường Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) với hy vọng sẽ mang lại cho Thủ đô một vẻ đẹp lãng mạn như ở các nước Châu Âu, Nhật Bản hay Hàn Quốc. Nhưng, tình hình nay lại khác.

Bất chấp kiểu thời tiết "khó chiều" ở Hà Nội, hàng phong lá đỏ đổi màu đẹp lãng mạn

Tạ Quang |

Dù chỉ mới một bộ phận cây phong lá đỏ chuyển màu nhưng các tuyến phố Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh... đã sở hữu vẻ đẹp lãng mạn như khung cảnh Châu Âu.

Diện mạo thủ đô sẽ thay đổi như thế nào nếu trồng phong lá đỏ?

D.H |

Phong lá đỏ đang được triển khai trồng ở một số tuyến đường thủ đô. Sau một năm, những tuyến đường này dự kiến mang cảnh sắc như ở châu Âu, Hàn Quốc hay Nhật Bản.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Phong lá đỏ Hà Nội: Chưa kịp đỏ, lá phong đua nhau ngả... đen

Thế Anh |

Đầu năm 2018, khoảng 100 cây phong lá đỏ được trồng trên dải phân cách tuyến đường Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) với hy vọng sẽ mang lại cho Thủ đô một vẻ đẹp lãng mạn như ở các nước Châu Âu, Nhật Bản hay Hàn Quốc. Nhưng, tình hình nay lại khác.

Bất chấp kiểu thời tiết "khó chiều" ở Hà Nội, hàng phong lá đỏ đổi màu đẹp lãng mạn

Tạ Quang |

Dù chỉ mới một bộ phận cây phong lá đỏ chuyển màu nhưng các tuyến phố Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh... đã sở hữu vẻ đẹp lãng mạn như khung cảnh Châu Âu.

Diện mạo thủ đô sẽ thay đổi như thế nào nếu trồng phong lá đỏ?

D.H |

Phong lá đỏ đang được triển khai trồng ở một số tuyến đường thủ đô. Sau một năm, những tuyến đường này dự kiến mang cảnh sắc như ở châu Âu, Hàn Quốc hay Nhật Bản.