Hàng nghìn thí sinh dự thi đánh giá năng lực chuyên biệt của ĐH Sư phạm

Huyên Nguyễn |

Sáng 1.6, Kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt lần đầu tiên được Trường ĐH Sư phạm TPHCM tổ chức đã thu hút hàng nghìn thí sinh đăng ký dự thi.

Từ sáng sớm ngày 1.6, nhiều thí sinh đã có mặt tại điểm thi
Từ sáng sớm ngày 1.6, nhiều thí sinh đã có mặt tại điểm thi để làm thủ tục dự thi. Các thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ. Thí sinh được tình nguyện viên hướng dẫn lên phòng thi.
Có mặt từ sớm dự ca thi đầu tiên, Duy Khang – học sinh lớp 12A7, Trường THPT Quang Trung (TPHCM) cho biết dự thi để đăng ký vào ngành Sư phạm Toán. Khang tỏ ra khá hồi hộp vì đây là lần đầu tiên trường tổ chức kỳ thi này.
Có mặt từ sớm dự ca thi đầu tiên, Duy Khang – học sinh lớp 12A7, Trường THPT Quang Trung (TPHCM) cho biết dự thi để đăng ký vào ngành Sư phạm Toán. Khang tỏ ra khá hồi hộp vì đây là lần đầu tiên trường tổ chức kỳ thi này.
Trước khi vào phòng, giám thị sẽ quét an ninh thí sinh để đảm bảo các em không mang theo điện thoại, thiết bị điện tử. Thí sinh thi trên máy tính, không được mang bất kỳ vật dụng nào, trừ máy tính cầm tay.
Trước khi vào phòng, giám thị sẽ quét an ninh thí sinh để đảm bảo các em không mang theo điện thoại, thiết bị điện tử.
Máy tính cầm tay cũng được kiểm tra kỹ càng
Thí sinh thi trên máy tính, không được mang bất kỳ vật dụng nào, trừ máy tính cầm tay.
 
Thí sinh thi trên máy tính, không được mang bất kỳ vật dụng nào, trừ máy tính cầm tay.
Kiểm tra thông tin thí sinh trước khi vào phòng thi.
Thí sinh
Thí sinh được chọn một trong sáu bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt để xét tuyển vào 21 ngành của Trường ĐH Sư phạm TPHCM.
Vì đây là hình thức khá mới mẻ nên thí sinh được hướng dẫn rất kỹ cách thức làm bài thi trên máy tính.
Vì đây là hình thức khá mới mẻ nên thí sinh được hướng dẫn rất kỹ cách thức làm bài thi trên máy tính.
ThS Nguyễn Ngọc Trung - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TPHCM cho biết nội dung kiến thức sử dụng trong đề đánh giá năng lực bám sát chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, trong đó 70-80% thuộc chương trình lớp 12, còn lại thuộc lớp 10 và 11. Đề thi có độ phân hoá nhất định để xét tuyển vào đại học.
ThS Nguyễn Ngọc Trung - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TPHCM cho biết nội dung kiến thức sử dụng trong đề đánh giá năng lực bám sát chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, trong đó 70-80% thuộc chương trình lớp 12, còn lại thuộc lớp 10 và 11. Đề thi có độ phân hoá nhất định để xét tuyển vào đại học.
Kết quả bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt sẽ được sử dụng để xét tuyển theo phương thức kết hợp cả kết quả học tập THPT và bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt. Điểm bài thi đánh giá năng lực nhân hệ số 2.
Kết quả bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt sẽ được sử dụng để xét tuyển theo phương thức kết hợp cả kết quả học tập THPT và bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt. Điểm bài thi đánh giá năng lực nhân hệ số 2.
Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Đại học Quốc gia TPHCM công bố phổ điểm 2 đợt thi đánh giá năng lực 2022

Huyên Nguyễn |

Đại học Quốc gia TPHCM vừa công bố kết quả, phổ điểm của kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) 2022. Phổ điểm của kỳ thi năm nay có khác biệt so với năm trước đó.

Đại học Quốc gia TPHCM công bố điểm đánh giá năng lực đợt 2

Huyên Nguyễn |

Ngày 31.5, Đại học Quốc gia TPHCM công bố kết quả kỳ thi đánh giá năng lực đợt hai cho hơn 38.000 thí sinh tại hệ thống thinangluc.vnuhcm.edu.vn.

Trường Đại học Sư phạm hoãn thi đánh giá năng lực chuyên biệt

Thiều Trang |

Trường đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) vừa công bố tiếp tục hoãn tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt. Đây là lần thứ hai trường phải ra thông báo hoãn kỳ thi này.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đại học Quốc gia TPHCM công bố phổ điểm 2 đợt thi đánh giá năng lực 2022

Huyên Nguyễn |

Đại học Quốc gia TPHCM vừa công bố kết quả, phổ điểm của kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) 2022. Phổ điểm của kỳ thi năm nay có khác biệt so với năm trước đó.

Đại học Quốc gia TPHCM công bố điểm đánh giá năng lực đợt 2

Huyên Nguyễn |

Ngày 31.5, Đại học Quốc gia TPHCM công bố kết quả kỳ thi đánh giá năng lực đợt hai cho hơn 38.000 thí sinh tại hệ thống thinangluc.vnuhcm.edu.vn.

Trường Đại học Sư phạm hoãn thi đánh giá năng lực chuyên biệt

Thiều Trang |

Trường đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) vừa công bố tiếp tục hoãn tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt. Đây là lần thứ hai trường phải ra thông báo hoãn kỳ thi này.