Hàng nghìn người "trảy hội" giải bóng đá gần 100 tuổi Triều Khúc

HOÀI ĐAN |

Giải bóng đá truyền thống có tuổi đời gần 100 năm nằm trong chương trình lễ hội truyền thống làng Triều Khúc là một bản sắc, nét đẹp đầu năm. 
Cứ vào dịp Tết và lễ hội truyền thống Triều Khúc, từ mùng 3 đến 12 âm lịch, làng Triều Khúc lại tổ chức giải Xuân với các đội chia theo các xóm.
Cứ vào dịp Tết và lễ hội truyền thống Triều Khúc, từ mùng 3 đến 12 âm lịch, làng Triều Khúc lại tổ chức giải Xuân với các đội chia theo các xóm.
Giải bóng đá Xuân Triều Khúc – giải bóng phong trào quy mô làng xã giàu truyền thống và hấp dẫn bậc nhất Hà Nội có lịch sử lên đến gần 100 năm.
Giải bóng đá Xuân Triều Khúc – giải bóng phong trào quy mô làng xã giàu truyền thống và hấp dẫn bậc nhất Hà Nội có lịch sử lên đến gần 100 năm. Trước năm 2010 khi sân chưa bị mượn một nửa diện tích làm chợ tạm, giải đá 11 người và sau này đá sân 9.
Năm nay giải có 8 đội gồm xóm Đình I, xóm Đình II, xóm Án, Đường Mới, xóm Lẻ, xóm Chùa I, xóm Chùa II, xóm Cầu.
Dù chỉ là giải làng nhưng cũng có 8 đội gồm xóm Đình I, xóm Đình II, xóm Án, Đường Mới, xóm Lẻ, xóm Chùa I, xóm Chùa II, xóm Cầu.
Hàng nghìn khán giả và du khách thập phương đã đến theo dõi trận chung kết giữa hai đội Xóm Án và Xóm Đình I.
Hàng nghìn khán giả và du khách thập phương đã đến theo dõi trận chung kết giữa hai đội Xóm Án và Xóm Đình I.
Giải được tổ chức để giúp thanh niên trong làng tránh các thú vui không lành mạnh như cờ bạc, rượu chè những ngày Tết...
Giải được tổ chức để giúp thanh niên trong làng tránh các thú vui không lành mạnh như cờ bạc, rượu chè những ngày Tết...
Từ các bậc cao niên làng Triều Khúc đến thế hệ trẻ và du khách thập phương đã được thưởng thức các trận đấu theo phong cách... nguyên sơ nhất.
Từ các bậc cao niên làng Triều Khúc đến thế hệ trẻ và du khách thập phương đã được thưởng thức các trận đấu theo phong cách... nguyên sơ nhất.
Từ các bậc cao niên làng đến thế hệ trẻ và du khách đã được thưởng thức các trận đấu theo phong cách... nguyên sơ nhất.
Giải đấu cũng là nơi truyền cảm hứng cho thế hệ thiếu niên, nhi đồng của làng.
Giải đấu cũng là nơi truyền cảm hứng cho thế hệ thiếu niên, nhi đồng của làng.
Đây là giải bóng đá dịp đầu Xuân năm mới hiếm hoi thu hút số lượng khán giả đông đảo.
Đây là giải bóng đá dịp đầu Xuân năm mới hiếm hoi thu hút số lượng khán giả đông đảo.
BTC lễ hội truyền thống làng Triều Khúc kết hợp với Vietfootball  -  đơn vị tổ chức giải Ngoại hạng phủi HPL.
Giải đấu nằm trong chương trình Lễ hội truyền thống Triều Khúc, năm 2019 này được công nhận là Di sản phi vật thể quốc gia.
 
 Khoảnh khắc ăn mừng bàn thắng của đội xóm Án. 

Thắng 5-0 xóm Đình 1, xóm Án đăng quang giải Xuân Triều Khúc 2019.

Thắng 5-0 xóm Đình I, đội xóm Án đăng quang giải Xuân Triều Khúc 2019.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Những hình ảnh đầu tiên của Xuân Trường tại đội bóng Thái Lan

H.Đ |

Tiền vệ Xuân Trường đã thi đấu hơn 60 phút cho Buriram United trong trận giao hữu với Nakhon Rachasima.

Nô nức dự lễ rước tại hội làng Triều Khúc

ĐĂNG HUỲNH |

Chiều 16.2, màn rước kiệu vua tại Lễ hội truyền thống tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng tại làng Triều Khúc (Thanh Trì, Hà Nội) đã thu hút sự chú ý của hàng nghìn người dân. Đặc biệt là điệu múa "con đĩ đánh bồng" tiếp tục là tâm điểm chú ý. 

Độc đáo điệu múa "Con đĩ đánh bồng" của trai tráng Thủ đô

Thạch Thảo - Thanh Huế |

Mùng 9.1 âm lịch (tức 13.2), tiết mục múa "Con đĩ đánh bồng" trai giả gái tại hội làng Triều Khúc (Hà Nội) lại thu hút đông đảo người dân tới tham dự.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.  

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital. 

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Những hình ảnh đầu tiên của Xuân Trường tại đội bóng Thái Lan

H.Đ |

Tiền vệ Xuân Trường đã thi đấu hơn 60 phút cho Buriram United trong trận giao hữu với Nakhon Rachasima.

Nô nức dự lễ rước tại hội làng Triều Khúc

ĐĂNG HUỲNH |

Chiều 16.2, màn rước kiệu vua tại Lễ hội truyền thống tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng tại làng Triều Khúc (Thanh Trì, Hà Nội) đã thu hút sự chú ý của hàng nghìn người dân. Đặc biệt là điệu múa "con đĩ đánh bồng" tiếp tục là tâm điểm chú ý. 

Độc đáo điệu múa "Con đĩ đánh bồng" của trai tráng Thủ đô

Thạch Thảo - Thanh Huế |

Mùng 9.1 âm lịch (tức 13.2), tiết mục múa "Con đĩ đánh bồng" trai giả gái tại hội làng Triều Khúc (Hà Nội) lại thu hút đông đảo người dân tới tham dự.