Hàng nghìn người tham gia lễ rước kiệu vua tại Lễ hội Đền Hùng

Phan Anh - Tô Thế |

Vào dịp Giỗ Tổ hàng năm, các làng thờ vua Hùng ở vùng ven khu di tích đều rước kiệu về đền Hùng, tạo nên không khí tôn kính, linh thiêng của lễ hội. 

Lễ rước kiệu diễn ra vào 7h sáng, nhưng ngay từ sáng sớm, bảy đoàn rước kiệu của các xã Hy Cương, Chu Hóa, Hùng Lô, Kim Đức, phường Vân Phú (TP Việt Trì), xã Tiên Kiên, thị trấn Hùng Sơn (huyện Lâm Thao) đã đồng loạt rước kiệu từ đình, đền ở các xã, phường về hội tụ dưới chân núi Nghĩa Lĩnh.
Lễ rước kiệu diễn ra vào 7h sáng, nhưng ngay từ sáng sớm, bảy đoàn rước kiệu của các xã Hy Cương, Chu Hóa, Hùng Lô, Kim Đức, phường Vân Phú (TP Việt Trì), xã Tiên Kiên, thị trấn Hùng Sơn (huyện Lâm Thao) đã đồng loạt rước kiệu từ đình, đền ở các xã, phường về hội tụ dưới chân núi Nghĩa Lĩnh.
Người dân sắp xếp lại đồ lễ trước khi rước kiệu.
Người dân sắp xếp lại đồ lễ trước khi rước kiệu.
Ảnh 2: Đoàn rước lễ tạo không khí náo nhiệt.
Đoàn rước lễ tạo không khí náo nhiệt.
Thành phần đoàn rước, ngoài các vị cao niên “đức cao vọng trọng“, tham gia đội tế lễ còn có các “quan viên” và nhân dân trong làng. Kiệu vua do những chàng trai khỏe mạnh, tuấn tú, là người dân gốc của làng đảm trách.
Thành phần đoàn rước, ngoài các vị cao niên “đức cao vọng trọng“, tham gia đội tế lễ còn có các “quan viên” và nhân dân trong làng. Kiệu vua do những chàng trai khỏe mạnh, tuấn tú, là người dân gốc của làng đảm trách.
Đội nghi trượng ngoài phường bát âm, cờ phướn, biển dấu, bát bửu…, còn có đội múa sư tử đi trước dẫn đường.
Đội nghi trượng ngoài phường bát âm, cờ phướn, biển dấu, bát bửu…, còn có đội múa sư tử đi trước dẫn đường.
Đội diễn trò với những màn diễn hài hước, hóm hỉnh thể hiện cuộc sống bình dị, vui tươi của người nông dân diễn ra trên suốt hành trình rước kiệu.
 
 Đội diễn trò với những màn diễn hài hước, hóm hỉnh thể hiện cuộc sống bình dị, vui tươi của người nông dân diễn ra trên suốt hành trình rước kiệu.
Tham gia đoàn rước còn có các thiếu nữ đội hương hoa, lễ vật, gồm bánh chưng, bánh giầy và các sản vật địa phương do công sức người dân lao động và cả cộng đồng một nắng hai sương làm nên.
Tham gia đoàn rước còn có các thiếu nữ đội hương hoa, lễ vật, gồm bánh chưng, bánh giầy và các sản vật địa phương do công sức người dân lao động và cả cộng đồng một nắng hai sương làm nên.

Đúng 7 giờ, đám rước với mầu sắc sặc sỡ, lộng lẫy bạt ngàn cờ, hoa, lọng, kiệu… và trang phục truyền thống được xếp thành hàng dài, xuất phát từ dưới chân núi về sân Trung tâm lễ hội, lên cổng Đền Hùng.
Đúng 7 giờ, đám rước với mầu sắc sặc sỡ, lộng lẫy bạt ngàn cờ, hoa, lọng, kiệu… và trang phục truyền thống được xếp thành hàng dài, xuất phát từ dưới chân núi về sân Trung tâm lễ hội, lên cổng Đền Hùng.
 Trước sự độc đáo của đội rước kiệu, hàng trăm du khách dự hội cũng cùng hòa đồng tham gia cùng đoàn rước.
Trước sự độc đáo của đội rước kiệu, hàng trăm du khách dự hội cũng cùng hòa đồng tham gia cùng đoàn rước.
 
 
 Đoàn rước lễ sẽ di chuyển đến từng đền để làm lễ.
Đoàn rước lễ sẽ di chuyển đến từng đền để làm lễ.
Lực lượng an ninh luôn túc trực ở mọi vị trí.
Lực lượng an ninh luôn túc trực ở mọi vị trí.
Phan Anh - Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.