Hàng nghìn người nườm nượp về lễ hội Tháp bà Ponagar

Phương Linh |

Hàng năm vào ngày Lễ vía Bà (từ ngày 20 đến 23.3 âm lịch) lễ hội Tháp Bà Ponagar được UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức. Năm nay lễ hội Tháp Bà Ponagar diễn ra từ ngày 28.4 đến 1.5, trùng với kỳ nghỉ lễ vì thế rất đông người dân và du khách tham gia.

Tháp Bà Ponagar nằm ngay cửa sông Cái, TP. Nha Trang , Khánh Hòa là nơi thờ tự quan trọng của cả người Chăm và người Việt. Lễ hội Tháp Bà Ponagar được tổ chức hàng năm là lễ hội lớn nhất ở khu vực Nam Trung Bộ với sự tham gia của rất đông người dân và khách hành hương.
Tháp Bà Ponagar nằm ngay cửa sông Cái, TP. Nha Trang, Khánh Hòa là nơi thờ tự quan trọng của cả người Chăm và người Việt. Lễ hội Tháp Bà Ponagar được tổ chức hàng năm là lễ hội lớn nhất ở khu vực Nam Trung Bộ với sự tham gia của rất đông người dân và khách hành hương.
Năm nay lễ hội Tháp Bà Ponagar diễn ra từ ngày 28.4 đến 1.5 (tức từ ngày 20 đến 23.3 âm lịch). Điểm nhấn năm nay là lễ hội thả hoa đăng được tổ chức quy mô tối 28.4 sau thời gian phải dừng vì dịch COVID-19.
Năm nay lễ hội Tháp Bà Ponagar diễn ra từ ngày 28.4 đến 1.5 (tức từ ngày 20 đến 23.3 âm lịch). Điểm nhấn năm nay là lễ hội thả hoa đăng được tổ chức quy mô tối 28.4 sau thời gian phải dừng vì dịch COVID-19.
Lễ thả hoa đăng trên sông Cái là dịp để tri ân đối với các bậc cha anh đi trước, gửi những đài hoa đăng đến các anh linh trên biển tìm về nơi tốt đẹp.
Lễ thả hoa đăng trên sông Cái là dịp để tri ân đối với các bậc cha anh đi trước, gửi những đài hoa đăng đến các anh linh trên biển tìm về nơi tốt đẹp.
Sáng 29.4 lễ hội bước vào ngày chính, ông Lê Hữu Hoàng-Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đánh trống khai hội. Dự kiến lễ hội năm nay sẽ đón hơn 50.000 lượt khách tham gia.
Sáng 29.4 lễ hội bước vào ngày chính, ông Lê Hữu Hoàng-Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đánh trống khai hội. Dự kiến lễ hội năm nay sẽ đón hơn 50.000 lượt khách tham gia.
Từ sớm bà con người Chăm từ các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận...đã có mặt dưới chân tháp bà bày biện lễ vật gồm: Gà, trái cây...để dâng lên nữ thần mẹ xứ sở Pô Inư Nagar.
Từ sớm bà con người Chăm từ các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận...đã có mặt dưới chân Tháp Bà bày biện lễ vật gồm: Gà, trái cây...để dâng lên nữ thần mẹ xứ sở Pô Inư Nagar.
Lễ hội Tháp Bà Ponagar là dịp lễ quan trọng trong tín ngưỡng của người Chăm với mong muốn cầu cho sức khỏe, cầu con cái, cầu may mắn.
Lễ hội Tháp Bà Ponagar là dịp lễ quan trọng trong tín ngưỡng của người Chăm với mong muốn cầu sức khỏe, cầu con cái, cầu may mắn.
Với những người dân miền trung theo tín ngưỡng thờ thánh Mẫu Thiên Y A Na thì lễ hội cũng là dịp để tưởng nhớ công ơn của bà mẹ xứ sở và nguyện cầu cho quốc thái dân an.
Với những người dân miền trung theo tín ngưỡng thờ thánh Mẫu Thiên Y A Na thì lễ hội cũng là dịp để tưởng nhớ công ơn của bà mẹ xứ sở và nguyện cầu cho quốc thái dân an.
Lễ hội Tháp Bà Ponagar có 5 nghi lễ chính gồm: Lễ mục dục (tắm tượng), lễ tế gia quan (lễ thay y), lễ tế sanh, dâng cúng đồ tế, múa bóng. Với những nét độc đáo riêng, năm 2012 lễ hội Tháp Bà Ponagar được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhân là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Lễ hội Tháp Bà Ponagar có 5 nghi lễ chính gồm: Lễ mục dục (tắm tượng), lễ tế gia quan (lễ thay y), lễ tế sanh, dâng cúng đồ tế, múa bóng. Với những nét độc đáo riêng, năm 2012 lễ hội Tháp Bà Ponagar được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhân là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Chị Lư Nữ Thanh Vân (quê Bình Thuận) được công ty cho nghỉ lễ nên lần đầu chị có dịp cùng gia đình về dự lễ hội Tháp Bà Ponagar dâng lễ và thăm quan TP. Nha Trang.
Chị Lư Nữ Thanh Vân (quê Bình Thuận) được công ty cho nghỉ lễ nên lần đầu chị có dịp cùng gia đình về dự lễ hội Tháp Bà Ponagar dâng lễ và thăm quan TP. Nha Trang.

Theo ban tổ chức lễ hội lượng khách hành hương và du khách đến lễ hội Tháp Bà Ponagar tăng gần 50% do trùng với kỳ nghỉ lễ. Ban tổ chức đã điều tiết địa điểm, thời gian phù hợp vì thế không có tình trạng ách tắc, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn thực phẩm.
Theo ban tổ chức lượng khách đến lễ hội dự kiến tăng gần 50% do trùng với kỳ nghỉ lễ. Ban tổ chức đã điều tiết địa điểm, thời gian phù hợp vì thế không có tình trạng ách tắc, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn thực phẩm cho người dân tham gia lễ hội tại Tháp Bà Ponagar.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Theo tàu ra biển xem Lễ hội Nghinh Ông

PHƯƠNG ANH |

Sóc Trăng - Lễ hội Nghinh Ông ở huyện Trần Đề được tổ chức vào ngày 21 - 23 tháng 3 âm lịch hằng năm. Vào ngày này, rất nhiều tàu thuyền của ngư dân được trang trí lộng lẫy cờ, hoa ra biển thỉnh cá Ông. Trên đường ra biển, đoàn tiến hành các nghi thức cúng bái, cầu cho mưa thuận gió hòa, ngư dân có mùa bội thu…

Hàng vạn du khách tham gia lễ hội đường phố “Sa Pa - xứ sở của tình yêu”

Trọng Lộc - Thùy Linh |

Lào Cai - Trong 2 ngày 27 và 28.4, hàng vạn du khách đã đến Sa Pa, tham gia lễ hội đường phố với chủ đề “xứ sở của tình yêu”.

Hàng nghìn người đổ ra đường xem lễ hội đường phố ở Quảng Bình

CÔNG SÁNG |

Quảng Bình - Hàng nghìn người dân, du khách đã đổ ra đường, xem lễ hội diễu hành đường phố năm 2024 ở TP Đồng Hới.

Hai ngày, Quảng Bình xảy ra hàng loạt vụ cháy rừng

CÔNG SÁNG |

Trong hai ngày 29.4 và 30.4, tỉnh Quảng Bình xảy ra hàng loạt vụ cháy rừng trên địa bàn.

Dự án chung cư Hà Nội bật tăng gần 150 triệu đồng/m2

Thu Giang |

Nguồn cung khan hiếm khiến phân khúc căn hộ chung cư tại TP Hà Nội liên tục lập đỉnh, thậm chí có dự án đã chạm ngưỡng gần 150 triệu đồng/m2.

EU vô thức lún sâu phụ thuộc mặt hàng mới của Nga như với khí đốt

Song Minh |

EU đang “mộng du” và trở nên phụ thuộc vào phân bón của Nga giống như đã từng phụ thuộc vào khí đốt.

Cập nhật giá vàng sáng 1.5: Rơi tự do, mất ngưỡng kháng cự 2.300 USD/ounce

Khương Duy |

Cập nhật giá vàng sáng 1.5: Tính đến 1h00, giá vàng SJC trong nước quanh ngưỡng 82,6-85,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng nhẫn niêm yết quanh mức 74,3-76,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới "rơi" khỏi ngưỡng 2.300 USD/ounce.

Ca sĩ sống trong nhà vườn 8.000m2: "Có rất nhiều mức cát-xê khác nhau"

Nhóm PV |

Ca sĩ Phạm Phương Thảo đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm xung quanh ý kiến cho rằng, các ca sĩ theo đuổi dòng nhạc chính thống, dòng nhạc mang âm hưởng dân gian, thường sống sung túc và giàu có.

Theo tàu ra biển xem Lễ hội Nghinh Ông

PHƯƠNG ANH |

Sóc Trăng - Lễ hội Nghinh Ông ở huyện Trần Đề được tổ chức vào ngày 21 - 23 tháng 3 âm lịch hằng năm. Vào ngày này, rất nhiều tàu thuyền của ngư dân được trang trí lộng lẫy cờ, hoa ra biển thỉnh cá Ông. Trên đường ra biển, đoàn tiến hành các nghi thức cúng bái, cầu cho mưa thuận gió hòa, ngư dân có mùa bội thu…

Hàng vạn du khách tham gia lễ hội đường phố “Sa Pa - xứ sở của tình yêu”

Trọng Lộc - Thùy Linh |

Lào Cai - Trong 2 ngày 27 và 28.4, hàng vạn du khách đã đến Sa Pa, tham gia lễ hội đường phố với chủ đề “xứ sở của tình yêu”.

Hàng nghìn người đổ ra đường xem lễ hội đường phố ở Quảng Bình

CÔNG SÁNG |

Quảng Bình - Hàng nghìn người dân, du khách đã đổ ra đường, xem lễ hội diễu hành đường phố năm 2024 ở TP Đồng Hới.