Hàng nghìn người dân kéo về quảng trường Tây Bắc cổ vũ thí sinh Olympia

Khánh Linh - Trần Trọng |

Sơn La - Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân kéo về quảng trường Tây Bắc để theo dõi và cổ vũ cho trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2022. 
Chỉ còn ít phút nữa, màn so tài của các nhà leo núi trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2022 mới bắt đầu, đông đảo người dân đã đổ xô về Quảng trường Tây Bắc để cổ vũ cho “gà nhà” Bùi Anh Đức. Ảnh: Khánh Linh.
Chỉ còn ít phút nữa, màn so tài của các nhà leo núi trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2022 mới bắt đầu, đông đảo người dân đã đổ xô về Quảng trường Tây Bắc để cổ vũ cho “gà nhà” Bùi Anh Đức. Ảnh: Khánh Linh.
Sáng 2.10, có mặt tại TP.Sơn La, tỉnh Sơn La, theo ghi nhận của PV, đông đảo người dân từ khắp các ngả đường đang đổ về quảng trường Tây Bắc - trái tim của tỉnh miền núi Sơn La.
Sáng 2.10, có mặt tại TP.Sơn La, tỉnh Sơn La, theo ghi nhận của PV, đông đảo người dân từ khắp các ngả đường đang đổ về quảng trường Tây Bắc - trái tim của tỉnh miền núi Sơn La.

Chẳng mấy chốc, khu vực quảng trường đã chật kín người.
Chẳng mấy chốc, khu vực quảng trường đã chật kín người.
 
Mặc dù tiết trời Sơn La đang có mưa, nhưng cũng không ngăn được dòng người đến cổ vũ cho người con của Sơn La.
Cùng với các thí sinh Nguyên Vũ, Đình Tùng và Nguyên Sơn, trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2022, lần đầu tiên có sự góp mặt của người con tỉnh miền núi Sơn La - em Bùi Anh Đức (học sinh trường THPT chuyên Sơn La, tỉnh Sơn La).
Cùng với các thí sinh Nguyên Vũ, Đình Tùng và Nguyên Sơn, trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2022, lần đầu tiên có sự góp mặt của người con tỉnh miền núi Sơn La - em Bùi Anh Đức (học sinh trường THPT chuyên Sơn La, tỉnh Sơn La).

Đây được coi là một niềm tự hào của người dân Sơn La nói riêng, vùng Tây Bắc nói chung khi Anh Đức đã lần đầu tiên mang được điểm cầu truyền hình trực tiếp về tỉnh nhà.
Đây được coi là một niềm tự hào của người dân Sơn La nói riêng, vùng Tây Bắc nói chung khi Anh Đức đã lần đầu tiên mang được điểm cầu truyền hình trực tiếp về tỉnh nhà.
Trong không khí phấn khởi, xúc động, bà  (phường Chiềng An, TP. Sơn La) chia sẻ: “Người dân chúng tôi vô cùng phấn khởi và tự hào khi cháu Anh Đức được tham dự vòng chung kết của Đường lên đỉnh Olympia. Tôi đã dẫn các cháu ra từ sáng sớm để cổ vũ cho người con của Sơn La, cũng là lấy đó làm gương để các con cháu noi theo học tập“.
Trong không khí phấn khởi, xúc động, ông Bùi Văn Hùng (phường Quyết Tâm, TP. Sơn La) chia sẻ: “Người dân chúng tôi vô cùng phấn khởi và tự hào khi cháu Anh Đức được tham dự vòng chung kết của Đường lên đỉnh Olympia. Tôi đã dẫn các cháu ra từ sáng sớm để cổ vũ cho người con của Sơn La, cũng là lấy đó làm gương để các con cháu noi theo học tập“.
Bên cạnh những người dân, hơn 1.000 học sinh và các thầy cô trường THPT chuyên Sơn La cũng đã có mặt để tiếp sức cho Anh Đức.
Bên cạnh những người dân, hơn 1.000 học sinh và các thầy cô trường THPT chuyên Sơn La cũng đã có mặt để tiếp sức cho Anh Đức.
Đặc biệt, màn xoè do 500 em học sinh trường THPT chuyên Sơn La biểu diễn ở điểm cầu Sơn La, mang đậm bản sắc sẽ mang đến nhiều năng lượng cho chàng trai này.
Đặc biệt, màn xoè do 500 em học sinh trường THPT chuyên Sơn La biểu diễn ở điểm cầu Sơn La, mang đậm bản sắc sẽ mang đến nhiều năng lượng cho chàng trai này.
“Anh Đức Sơn La - Anh Đức vươn xa, Anh Đức hãy cố lên, THPT chuyên Sơn La luôn ở bên cạnh bạn” - Trần Hoàng Trung - học sinh lớp 12 chuyên Hoá, trường THPT chuyên Sơn La nói.
“Anh Đức Sơn La - Anh Đức vươn xa, Anh Đức hãy cố lên, THPT chuyên Sơn La luôn ở bên cạnh bạn” - Trần Hoàng Trung - học sinh lớp 12 chuyên Hoá, trường THPT chuyên Sơn La nói.
Khánh Linh - Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

Niềm tin với thí sinh mang cầu truyền hình Olympia đầu tiên về Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Chỉ còn gần 1 ngày nữa, trận so tài giữa 4 nhà leo núi trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2022 sẽ bắt đầu đầy cam go và kịch tính.

Lần đầu tiên Chung kết Đường lên đỉnh Olympia tổ chức ở địa điểm đặc biệt

HUYÊN NGUYỄN |

Theo thông tin từ Ban tổ chức chương trình Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2022, 4 điểm cầu truyền hình trực tiếp được đặt tại 4 địa danh mang tính biểu tượng và là niềm tự hào của mỗi tỉnh và thành phố của nơi thí sinh ở, thay vì đặt tại trường học như mọi năm.

Sơn La sẵn sàng cho cầu truyền hình đầu tiên của "Đường lên đỉnh Olympia"

Khánh Linh |

Sơn La - Một trong 4 điểm cầu truyền hình của chương trình "Chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 22" sẽ được tổ chức tại Quảng trường Tây Bắc.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Niềm tin với thí sinh mang cầu truyền hình Olympia đầu tiên về Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Chỉ còn gần 1 ngày nữa, trận so tài giữa 4 nhà leo núi trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2022 sẽ bắt đầu đầy cam go và kịch tính.

Lần đầu tiên Chung kết Đường lên đỉnh Olympia tổ chức ở địa điểm đặc biệt

HUYÊN NGUYỄN |

Theo thông tin từ Ban tổ chức chương trình Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2022, 4 điểm cầu truyền hình trực tiếp được đặt tại 4 địa danh mang tính biểu tượng và là niềm tự hào của mỗi tỉnh và thành phố của nơi thí sinh ở, thay vì đặt tại trường học như mọi năm.

Sơn La sẵn sàng cho cầu truyền hình đầu tiên của "Đường lên đỉnh Olympia"

Khánh Linh |

Sơn La - Một trong 4 điểm cầu truyền hình của chương trình "Chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 22" sẽ được tổ chức tại Quảng trường Tây Bắc.