Hàng nghìn ha lúa ở Sóc Trăng có nguy cơ mất trắng vì thiếu nước

PHƯƠNG ANH |

Hàng nghìn ha lúa vụ Đông Xuân muộn (vụ 3) trên địa bàn huyện Long Phú, Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng) đang thiếu nước ngọt trầm trọng do hạn, xâm nhập mặn. Đây là những diện tích lúa do nông dân xuống giống dù đã được ngành nông nghiệp khuyến cáo không nên sản xuất vào mùa khô hạn.

Hiện tại, diện tích lúa bị ảnh hưởng do ngộ độc phèn, mặn 541ha, diện tích bị mất trắng 32ha, đây là diện tích lúa do nông dân sạ muộn đúng thời điểm mặn gay gắt nên không tiếp tục chăm sóc.
Ghi nhận tại huyện Long Phú - địa phương có trên 6.000ha lúa vụ 3 - hiện tại đã có 541ha bị ảnh hưởng do ngộ độc phèn, 32 ha có nguy cơ mất trắng. Đây là những diện tích lúa do nông dân sạ đúng thời điểm mặn gay gắt nên không tiếp tục chăm sóc.
Ông Sơn Tùng - Trưởng ban nhân dân ấp Nước Mặn 2, xã Long Phú (Long Phú, Sóc Trăng) - cho biết, toàn ấp có 360 ha lúa Đông Xuân muộn, trong đó có khoảng 10ha lúa chết do ngộ độc phèn, ngộ độc hữu cơ do thiếu nước tưới. “Lúa đang có giá khá cao nên bà con chủ quan xuống giống Đông Xuân muộn mặc dù chúng tôi khuyến cáo người dân không làm lúa vụ này”, ông Tùng nói.
Ông Sơn Tùng - Trưởng ban nhân dân ấp Nước Mặn 2, xã Long Phú (huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) - cho biết, toàn ấp có 360 ha lúa vụ 3, trong đó có khoảng 10ha lúa chết do ngộ độc phèn, ngộ độc hữu cơ do thiếu nước tưới. “Lúa đang có giá khá cao nên bà con chủ quan xuống giống dù chúng tôi khuyến cáo người dân không làm lúa vụ này”, ông Tùng nói.
Những đồng lúa cạn nước, lúa chết khô đang xuất hiện ngày càng nhiều trên địa bàn huyện Long Phú (Sóc Trăng).
Những đồng lúa cạn nước, lúa chết khô đang xuất hiện ngày càng nhiều trên địa bàn huyện Long Phú.
Ông Danh Ngọc Triệu, ở xã Long Phú cho biết vụ này ông canh tác gần 10ha lúa giống OM5451, hiện lúa đã được hơn 1 tháng tuổi. Trong những ngày qua lúa thiếu nước và đã có một số diện tích bị chết khô. Nếu tình hình mặn còn kéo dài thì 10 ha lúa này coi như mất trắng.
Ông Danh Ngọc Triệu ở xã Long Phú (huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) cho biết, vụ này ông canh tác gần 10ha lúa giống OM5451, lúa đã được hơn 1 tháng tuổi. Trong những ngày qua lúa thiếu nước và đã có một số diện tích bị chết khô. Nếu tình hình mặn còn kéo dài thì 10 ha lúa này coi như mất trắng.
Lúa chết nhường chỗ cho các loài cỏ dại tại một cánh đồng thuộc xã Long Phú (Long Phú, Sóc Trăng).
Lúa chết nhường chỗ cho các loài cỏ dại tại một cánh đồng thuộc xã Long Phú (huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng).
Những kênh nội đồng có nhiệm vụ trữ, dẫn nước ngọt phục vụ sản xuất nay đã cạn nước.
Những kênh nội đồng có nhiệm vụ trữ, dẫn nước ngọt phục vụ sản xuất nay đã cạn nước.
Một số chỗ lúa chết chỉ còn trơ đất.
Một số chỗ lúa chết chỉ còn trơ đất.
Lúa dù còn tươi nhưng đã bắt đầu cháy lá, thối rể và chết dần.
Một số diện tích, lúa dù còn tươi nhưng đã bắt đầu cháy lá, thối rễ và chết dần.
Tương tự, tại huyện Trần Đề cũng có hàng chục ha lúa đang “khát nước“.
Tương tự, tại huyện Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng) cũng có hàng chục ha lúa đang “khát nước“.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, diện tích lúa Đông - Xuân muộn của tỉnh hơn 41.000ha, trong đó diện tích lúa trong kế hoạch hơn 31.000ha, ngoài kế hoạch hơn 9.400ha, cao hơn 34% so cùng kỳ năm trước.
Theo Sở NN&PTNT tỉnh Sóc Trăng, diện tích lúa Đông - Xuân muộn của tỉnh hơn 41.000ha, trong đó ngoài kế hoạch (ngành nông nghiệp khuyến cáo không nên gieo sạ nhưng người dân vẫn làm) hơn 9.400ha, cao hơn 34% so cùng kỳ năm trước. Hiện nay những diện tích này đang đứng trước nguy cơ mất trắng do thiếu nước ngọt, hạn mặn còn gay gắt trong tháng 3.2024.
PHƯƠNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn hecta lúa ở Sóc Trăng đang khát nước

PHƯƠNG ANH |

Giá lúa đang ở mức cao nên dù đã được ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương khuyến cáo nhưng nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng vẫn chủ quan xuống giống lúa Đông Xuân muộn (vụ 3). Và kết quả, hiện nay hàng nghìn ha lúa đang đứng trước nguy cơ thiệt hại vì thiếu nước ngọt.

Hàng nghìn ha lúa ở Sóc Trăng có nguy cơ thiệt hại do thiếu nước ngọt

PHƯƠNG ANH |

Giá lúa đang ở mức cao nên dù đã được ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương khuyến cáo, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng vẫn chủ quan xuống giống lúa Đông Xuân muộn (vụ 3). Và kết quả, hiện nay hàng nghìn ha lúa đang đứng trước nguy cơ thiệt hại vì thiếu nước ngọt.

Trồng màu thay lúa, nông dân Sóc Trăng sống khỏe mùa hạn mặn

PHƯƠNG ANH |

Thay vì trồng lúa Đông Xuân muộn có nguy cơ thiệt hại do hạn mặn, nhiều bà con ở tỉnh Sóc Trăng đã quyết định đưa cây màu xuống ruộng lúa ngay giữa mùa khô. Mô hình này đã phát huy hiệu quả, cho thu nhập ổn định, thích ứng với tình hình xâm nhập mặn, thiếu nước ngọt như hiện nay.

Sáng nay, phiên tòa vụ Vạn Thịnh Phát bước sang phần xét hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan

Phương Ngân |

TPHCM – Sáng nay (ngày 7.3), phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng các bị cáo liên quan đến các sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan bước sang ngày làm việc thứ 3. Phiên tòa sẽ bước vào phần xét hỏi các bị cáo.

Bản tin công đoàn: Người hưởng lương hưu có được đóng BHXH bắt buộc không?

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Sống khổ trong những phòng trọ xuống cấp; Công nhân tất bật tăng ca; Công nhân lo lắng cuộc sống đảo lộn khi phải chuyển sang nơi trọ khác; Cử nhân xin làm công nhân; Nỗi lo lương hưu chưa tăng giá đã tăng,...

Mátxcơva cáo buộc phương Tây tấn công mạng bầu cử Nga

Ngọc Vân |

Nhiều nước phương Tây và các nhóm tin tặc được cho là đang âm mưu phá vỡ cuộc bầu cử Nga sắp tới.

Phú Thọ chỉ đạo xử lý ngã tư bất ổn sau phản ánh của Lao Động

Tô Công |

Phú Thọ - Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn công tác đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo xử lý những bất cập tại ngã tư đường Hồ Chí Minh giao với 2 tuyến đường trăm tỉ mà Báo Lao Động phản ánh.

Những cơ hội tìm thấy máy bay mất tích MH370

Ngọc Vân |

Máy bay mất tích MH370 của Malaysia Airlines có thể sẽ có hai cuộc tìm kiếm mới trong tương lai gần.

Hàng nghìn hecta lúa ở Sóc Trăng đang khát nước

PHƯƠNG ANH |

Giá lúa đang ở mức cao nên dù đã được ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương khuyến cáo nhưng nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng vẫn chủ quan xuống giống lúa Đông Xuân muộn (vụ 3). Và kết quả, hiện nay hàng nghìn ha lúa đang đứng trước nguy cơ thiệt hại vì thiếu nước ngọt.

Hàng nghìn ha lúa ở Sóc Trăng có nguy cơ thiệt hại do thiếu nước ngọt

PHƯƠNG ANH |

Giá lúa đang ở mức cao nên dù đã được ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương khuyến cáo, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng vẫn chủ quan xuống giống lúa Đông Xuân muộn (vụ 3). Và kết quả, hiện nay hàng nghìn ha lúa đang đứng trước nguy cơ thiệt hại vì thiếu nước ngọt.

Trồng màu thay lúa, nông dân Sóc Trăng sống khỏe mùa hạn mặn

PHƯƠNG ANH |

Thay vì trồng lúa Đông Xuân muộn có nguy cơ thiệt hại do hạn mặn, nhiều bà con ở tỉnh Sóc Trăng đã quyết định đưa cây màu xuống ruộng lúa ngay giữa mùa khô. Mô hình này đã phát huy hiệu quả, cho thu nhập ổn định, thích ứng với tình hình xâm nhập mặn, thiếu nước ngọt như hiện nay.