Hàng nghìn du khách tham dự giải đua ngựa độc đáo tại cao nguyên Bắc Hà

Đức Trọng |

Lào Cai - Sau 2 năm vắng bóng do dịch bệnh, giải đua ngựa truyền thống lần thứ 15 được tổ chức nằm trong chương trình Festival cao nguyên trắng Bắc Hà 2022.
Ngày 5.6, chương trình Festival cao nguyên trắng Bắc Hà 2022 được tổ chức tại thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, thu hút hàng ngàn du khách đến tham gia. Ảnh: Đức Trọng.
Ngày 5.6, chương trình Festival cao nguyên trắng Bắc Hà 2022 được tổ chức tại thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, thu hút hàng nghìn du khách đến tham gia. Ảnh: Đức Trọng.
Đặc biệt, sáng cùng ngày, trong khuôn khổ chương trình, Giải đua ngựa truyền thống mở rộng lần thứ 15 được tổ chức với 64 nài ngựa đến từ nhiều địa phương trong tỉnh Lào Cai và một số nài ngựa đến từ Hà Giang, Tuyên Quang.
Đặc biệt, sáng cùng ngày, trong khuôn khổ chương trình, Giải đua ngựa truyền thống mở rộng lần thứ 15 được tổ chức với 64 nài ngựa đến từ nhiều địa phương trong tỉnh Lào Cai và một số nài ngựa đến từ Hà Giang, Tuyên Quang.

Giải đua được chia thành 13 lượt đấu, từ đó chọn ra 32 nài ngựa có thành tích cao nhất tham gia vào vòng chung kết trong ngày 12.6 tới đây.
Giải đua được chia thành 13 lượt đấu, từ đó chọn ra 32 nài ngựa có thành tích cao nhất tham gia vào vòng chung kết trong ngày 12.6 tới đây.
Những cuộc thi đấu giữa những nài ngại mạnh nhất của các địa phương diễn ra nghẹt thở.
Những cuộc thi đấu vòng loại giữa những nài ngựa mạnh nhất của các địa phương diễn ra nghẹt thở.
Thân hình chắc nịch cùng sải bước dài, những bước chạy đầu tiên của chàng kỵ mã không khỏi khiến người dân trầm trồ.
Thân hình chắc nịch cùng sải bước dài, những bước chạy đầu tiên của chàng kỵ mã không khỏi khiến người xem trầm trồ.
Tại giải đua cũng xuất hiện nhiều nài ngựa có bộ lông tuyệt phẩm.
Tại giải đua cũng xuất hiện nhiều nài ngựa có bộ lông đặc biệt, thu hút tất cả ánh nhìn trên khán đài.
Một số trường hợp bị ngã do ngựa trượt chân khi vào cua...
Một số trường hợp không may đã xảy ra, các nài ngựa trượt chân khi vào cua...
... nhưng các kỵ mã không bỏ cuộc khiến người xem tất cả đều đứng dậy vỗ tay và reo hò cổ vũ trước ý chí kiên cường này.
... nhưng kỵ mã không bỏ cuộc khiến tất cả người xem đều phải đứng dậy vỗ tay, reo hò cổ vũ trước ý chí kiên cường này.
Có đến khoảng hơn 4 nghìn lượt du khách, người dân đến cổ vũ và chiêm ngưỡng cuộc tranh tài này.
Có khoảng hơn 4 nghìn lượt du khách, người dân đến cổ vũ và chiêm ngưỡng cuộc tranh tài.
Chị Hoàng Mai Anh (31 tuổi, du khách đến từ Hà Nội) chia sẻ: “Lần đầu tiên tôi ghé thăm Bắc Hà và cũng lần đầu tôi được chứng kiến cuộc đua ngựa mà hấp dẫn như thế này. Trong tuần tới, tôi và gia đình sẽ thu xếp lên đây để được xem trận chung kết
Chị Hoàng Mai Anh (31 tuổi, du khách đến từ Hà Nội) chia sẻ: “Lần đầu tiên tôi ghé thăm Bắc Hà và cũng lần đầu tôi được chứng kiến cuộc đua ngựa hấp dẫn như thế này. Trong tuần tới, tôi và gia đình sẽ cố gắng thu xếp quay lại đây để được xem trận chung kết của giải đua".
Sự kiện độc đáo này cũng thu hút số lượng không nhỏ du khách nước ngoài đến tham gia.
Sự kiện độc đáo này cũng thu hút số lượng không nhỏ du khách nước ngoài đến tham gia.
Ngoài ra, chương trình còn diễn ra đến hết ngày 12.6 với nhiều sự kiện khác như: Trải nghiệm hái mận Tam Hoa, khám phá khu di tích lịch sử Đền Bắc Hà, Đồn Bắc Hà, tham quan Vườn chè cổ thụ Hoàng Thu Phố, cây nghiến di sản nghìn năm tuổi tại Cốc Ly, trải nghiệm cắm trại, cưỡi ngựa đua, ngắm hoàng hôn, đón bình minh trên đỉnh núi Na Hối thơ mộng nhất huyện Bắc Hà...
Ngoài ra, chương trình còn diễn ra đến hết ngày 12.6 với nhiều sự kiện khác như: Trải nghiệm hái mận Tam Hoa, khám phá khu di tích lịch sử Đền Bắc Hà, Đồn Bắc Hà, tham quan Vườn chè cổ thụ Hoàng Thu Phố, cây nghiến di sản nghìn năm tuổi tại Cốc Ly, trải nghiệm cắm trại, cưỡi ngựa đua, ngắm hoàng hôn, đón bình minh trên đỉnh núi Na Hối thơ mộng nhất huyện Bắc Hà...
Những hình ảnh tranh tài gay cấn của các nài ngựa được PV ghi lại.
Đức Trọng
TIN LIÊN QUAN

Lào Cai: Mùa mận Tam Hoa chín rộ trên "cao nguyên trắng" Bắc Hà

Đức Trọng |

Lào CaiCứ vào tháng 5-6 hàng năm, mận Tam Hoa ở huyện Bắc Hà lại đến vụ thu hoạch. Loại quả hấp dẫn du khách này là nông sản chủ lực của địa phương.

Dinh Hoàng A Tưởng - Công trình kiến trúc độc đáo hơn 100 tuổi

Đức Trọng |

Lào Cai - Được biết đến như một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ ở đầu thế kỉ XX, kiến trúc cổ sau 100 năm đến nay vẫn còn được lưu giữ khá nguyên vẹn.

Chợ phiên Bắc Hà - Nét đẹp nguyên sơ ở vùng cao Tây Bắc

Đức Trọng |

Lào Cai - Người dân cùng du khách háo hức đi chợ phiên Bắc Hà, đây là nơi mua bán, trao đổi cũng như lưu giữ nhiều nét văn hóa độc đáo ở vùng cao Tây Bắc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Lào Cai: Mùa mận Tam Hoa chín rộ trên "cao nguyên trắng" Bắc Hà

Đức Trọng |

Lào CaiCứ vào tháng 5-6 hàng năm, mận Tam Hoa ở huyện Bắc Hà lại đến vụ thu hoạch. Loại quả hấp dẫn du khách này là nông sản chủ lực của địa phương.

Dinh Hoàng A Tưởng - Công trình kiến trúc độc đáo hơn 100 tuổi

Đức Trọng |

Lào Cai - Được biết đến như một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ ở đầu thế kỉ XX, kiến trúc cổ sau 100 năm đến nay vẫn còn được lưu giữ khá nguyên vẹn.

Chợ phiên Bắc Hà - Nét đẹp nguyên sơ ở vùng cao Tây Bắc

Đức Trọng |

Lào Cai - Người dân cùng du khách háo hức đi chợ phiên Bắc Hà, đây là nơi mua bán, trao đổi cũng như lưu giữ nhiều nét văn hóa độc đáo ở vùng cao Tây Bắc.