Hàng nghìn chiếc cốc “vàng mười” được hô biến thành đèn trang trí

H.A |

Tại triển lãm “Vàng mười - Tái chế! Nâng cấp!”, tất cả các sản phẩm đều được làm từ phế thải cồng kềnh, rác, vật liệu rẻ tiền- những đồ mà chúng ta thường bỏ đi và nghĩ rằng chúng vô giá trị.

Hiện nay, việc tái chế trở thành một vấn đề cấp thiết bởi công nghiệp hóa toàn cầu và mức tiêu dùng quá lớn. Do đó, ifa (Viện Quan hệ Đối ngoại) đã có câu trả lời cho vấn đề này trong một triển lãm thiết kế, một nền tảng kiến thức, những chương trình workshop và hội thảo.
Hiện nay, việc tái chế trở thành một vấn đề cấp thiết bởi công nghiệp hóa toàn cầu và mức tiêu dùng quá lớn. Do đó, ifa (Viện Quan hệ Đối ngoại) đã có câu trả lời cho vấn đề này trong một triển lãm thiết kế, một nền tảng kiến thức, những chương trình workshop và hội thảo.
Triển lãm Vàng mười bao gồm hai phần: triển lãm các thiết kế mới và nền tảng ảo (virtual platform) đóng vai trò một không gian cho đối thoại, thảo luận và lưu trữ tri thức.
Làm việc với bảy quản lý đến từ Châu Âu, Mỹ Latinh, Bắc Phi và Trung Cận Đông, Đông Á, Châu Phi hạ Sahara, Nam Á và Đông Nam Á, ifa đã tập hợp 76 vật phẩm trưng bày với sự đóng góp của tổng cộng 53 nhà thiết kế cho triển lãm.
Các kĩ thuật được dùng để tái tạo chúng cũng vậy, đều là các kĩ nghệ thủ công mà trong nhiều trường hợp dựa vào các phương thức truyền thống và bị cho là lạc hậu. Các yếu tố nền tảng của dự án này là đạo đức, trách nhiệm, quốc tế hóa và cùng sáng tạo.
Các kĩ thuật được dùng để tái tạo rác thải đều là các kĩ nghệ thủ công trong nhiều trường hợp dựa vào các phương thức truyền thống và bị cho là lạc hậu. Các yếu tố nền tảng của dự án này là đạo đức, trách nhiệm, quốc tế hóa và cùng sáng tạo.
Mục đích của triển lãm của là nhằm loại bỏ những tiếng xấu thường được gán cho việc tái sử dụng, hình thành một khái niệm mới cho nguyên vật liệu thô và nhờ đó, tạo dựng một sự trân trọng mới dành cho các sản phẩm này.
Mục đích của triển lãm của là nhằm loại bỏ những tiếng xấu thường được gán cho việc tái sử dụng, hình thành một khái niệm mới cho nguyên vật liệu thô và nhờ đó, tạo dựng một sự trân trọng mới dành cho các sản phẩm này.
Một trong những đồ trưng bày gây ấn tượng với khách tới xem triển lãm là chiếc đèn được tạo ra từ hàng nghìn chiếc cốc nhỏ loại sử dụng một lần. Sau khi được xử lý ở nhiệt độ cao, chúng co lại thành những hình thù đa dạng và được gắn với nhau. Đây là sản phẩm của Paul Cocksedge đến từ Anh.
Một trong những đồ trưng bày gây ấn tượng với khách tới xem triển lãm là chiếc đèn được tạo ra từ hàng nghìn chiếc cốc nhỏ loại sử dụng một lần. Sau khi được xử lý ở nhiệt độ cao, chúng co lại thành những hình thù đa dạng và được gắn với nhau. Đây là sản phẩm của Paul Cocksedge đến từ Anh.
Một số sản phẩm tái chế khác tại triển lãm “Vàng mười- Tái chế! Nâng cấp!”
Một số sản phẩm tái chế khác tại triển lãm “Vàng mười- Tái chế! Nâng cấp!”
Một số sản phẩm tái chế khác tại triển lãm “Vàng mười- Tái chế! Nâng cấp!”
Một số sản phẩm tái chế khác tại triển lãm “Vàng mười- Tái chế! Nâng cấp!”
Triển lãm sẽ diễn ra từ 21.04.2019 - 26.05.2019 (đóng cửa thứ Hai) tại Heritage Space Gallery, tầng 1 tòa nhà Dolphin Plaza, 6 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Triển lãm sẽ diễn ra từ 21.4.2019 - 26.5.2019 (đóng cửa thứ Hai) tại Heritage Space Gallery, tầng 1 tòa nhà Dolphin Plaza, 6 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

H.A
TIN LIÊN QUAN

Bỏ việc 50 triệu/tháng, chàng trai mở quán cafe tái chế đẹp khó cưỡng

CUNG HUYỀN - HOÀI ANH |

Bỏ công việc 40-50 triệu/tháng, chàng trai trẻ người Bắc Ninh bắt tay vào việc thu lượm tái chế rác để có thể biến hơn 1000 chai nhựa bỏ đi thành vật dụng hữu ích trong quán cafe của mình.

Độc đáo khu vườn đồ chơi tái chế dành cho trẻ vùng cao

VIỄN CHINH |

Từ chiếc lốp xe ôtô đã cũ, hay những tấm gỗ, thanh tre, bịch nhựa…, bằng sự thông minh, sáng tạo, các cô giáo trường Mầm non xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã sáng chế ra những món đồ chơi độc đáo dành cho trẻ em nghèo thuộc các thôn bản vùng sâu, vùng xa.

"Hiệp sĩ đường phố” U70 Tống Văn Thơm, bậc thầy tái chế rác thải

M.T |

Không chỉ là "Hiệp sĩ đường phố", người đàn ông 68 tuổi Tống Văn Thơm còn khiến nhiều người kinh ngạc với hơn 2.000 tác phẩm được chế tạo từ rác thải.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Bỏ việc 50 triệu/tháng, chàng trai mở quán cafe tái chế đẹp khó cưỡng

CUNG HUYỀN - HOÀI ANH |

Bỏ công việc 40-50 triệu/tháng, chàng trai trẻ người Bắc Ninh bắt tay vào việc thu lượm tái chế rác để có thể biến hơn 1000 chai nhựa bỏ đi thành vật dụng hữu ích trong quán cafe của mình.

Độc đáo khu vườn đồ chơi tái chế dành cho trẻ vùng cao

VIỄN CHINH |

Từ chiếc lốp xe ôtô đã cũ, hay những tấm gỗ, thanh tre, bịch nhựa…, bằng sự thông minh, sáng tạo, các cô giáo trường Mầm non xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã sáng chế ra những món đồ chơi độc đáo dành cho trẻ em nghèo thuộc các thôn bản vùng sâu, vùng xa.

"Hiệp sĩ đường phố” U70 Tống Văn Thơm, bậc thầy tái chế rác thải

M.T |

Không chỉ là "Hiệp sĩ đường phố", người đàn ông 68 tuổi Tống Văn Thơm còn khiến nhiều người kinh ngạc với hơn 2.000 tác phẩm được chế tạo từ rác thải.