Hàng ngàn người về quảng trường Ngọ Môn xem Ngày hội Lân Huế năm 2022

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Thừa Thiên Huế đã tổ chức Ngày hội Lân Huế năm 2022 nhằm chào mừng Quốc khánh 2.9, sự kiện đã thu hút hàng ngàn người dân, du khách đến theo dõi.

Nằm trong chuỗi các hoạt động sự kiện của Lễ hội mùa Thu với chủ đề “Thu quyến rũ” trong khuôn khổ Festival Huế 2022 và chào đón Lễ Quốc khánh 2/9, Ngày hội Lân Huế năm 2022
Nằm trong chuỗi các hoạt động sự kiện của Lễ hội mùa Thu với chủ đề “Thu quyến rũ” trong khuôn khổ Festival Huế 2022 và chào đón Lễ Quốc khánh 2.9, tỉnh Thừa Thiên Huế khai mạc chương trình Ngày hội Lân Huế năm 2022 (tối 3.9).
Điểm nhấn được nhiều người quan tâm trong Ngày hội Lân Huế năm 2022 là nội dung biểu diễn thi đấu Mai hoa thung và Địa bửu.
Điểm nhấn được nhiều người quan tâm trong Ngày hội Lân Huế năm 2022 là nội dung biểu diễn thi đấu Mai hoa thung và Địa bửu.
Nếu phần thi Địa bửu hứa hẹn làm cho quý vị phải trầm trồ bởi sự tinh tế trong từng chuyển động, điêu luyện trong lối biểu diễn thì những tiết mục Mai hoa thung lại mang đến không khí sôi động, kịch tính và đầy bất ngờ với những pha trình diễn mạo hiểm trên cao.
Nếu phần thi Địa bửu hứa hẹn làm cho khán giả phải trầm trồ bởi sự tinh tế trong từng chuyển động, điêu luyện trong lối biểu diễn thì những tiết mục Mai hoa thung lại mang đến không khí sôi động, kịch tính và đầy bất ngờ với những pha trình diễn mạo hiểm trên cao.
Sự kiện được tổ chức trước quảng trường Ngọ Môn và đã thu hút hàng ngàn người dân, du khách đến theo dõi.
Sự kiện được tổ chức trước quảng trường Ngọ Môn và đã thu hút hàng ngàn người dân, du khách đến theo dõi.
 
Vòng trong, khán đài cho khán giả không còn chỗ trống.
Vòng ngoài, nhiều người vì không có vé vào xem nhưng vẫn được theo dõi qua màn hình led do ban tổ chức sắp xếp.
Vòng ngoài, nhiều người vì không có vé vào xem nhưng vẫn được theo dõi qua màn hình led do ban tổ chức sắp xếp.
Ngày hội Lân Huế 2022 với 02 nội dung thi đấu “Mai hoa thung” và “Nhất địa bửu” sẽ diễn ra ngày 3 - 4.9 (ngày 8-9.8 Âm lịch) tại Quảng trường Ngọ Môn.
Ngày hội Lân Huế 2022 với 02 nội dung thi đấu “Mai hoa thung” và “Nhất địa bửu” sẽ diễn ra ngày 3 - 4.9 (ngày 8-9.8 Âm lịch) tại Quảng trường Ngọ Môn.
Những ánh mắt thích thú, chăm chú theo dõi.
Những ánh mắt thích thú, chăm chú theo dõi.
 
Nhiều bạn nhỏ được phụ huynh cõng lên để theo dõi trực tiếp các phần thi.
 
Những chú lân màu sắc sặc sỡ và những bài biểu diễn có độ khó cao.
 
Nhiều du khách tranh thủ đi dạo trước Ngọ Môn.
 
Anh Đức Tín (Người dân TP. Huế) cho biết: “Tối nay tôi đưa cháu đi xem Lân, buổi tối tôi và gia đình thường qua quảng trường Ngọ Môn để đi dạo, hóng mát. Lâu rồi Ngọ Môn mới đón nhiều du khách ban đêm như thế này. Không khí rất vui, nhộn nhịp, hi vọng Huế sẽ ngày càng được du khách chọn là điểm đến du lịch như những dịp lễ như thế này”.
Ngày hội Lân Huế năm 2022 không chỉ là một hoạt động văn hóa, thể thao góp phần duy trì, bảo tồn, phát triển bộ môn nghệ thuật lân sư rồng truyền thống của Việt Nam mà còn là món quà độc đáo mà ngành Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế dành tặng người dân địa phương và du khách ghé thăm TP. Huế.
Ngày hội Lân Huế năm 2022 không chỉ là một hoạt động văn hóa, thể thao góp phần duy trì, bảo tồn, phát triển bộ môn nghệ thuật lân sư rồng truyền thống của Việt Nam mà còn là món quà độc đáo mà ngành Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế dành tặng người dân địa phương và du khách ghé thăm TP. Huế.
PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Huế: Sôi động giải đua ghe truyền thống mừng Quốc khánh 2.9

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ khai mạc giải đua ghe truyền thống lần thứ 33 nhằm chào mừng Quốc khánh 2.9. Giải đua ghe đã tạo nên một không khí lễ hội vô cùng sôi động và thu hút rất đông người dân, du khách theo dõi.

Huế đông nghịt du khách dịp lễ Quốc khánh 2.9

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Dịp Quốc khánh 2.9, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế miễn phí vé tham quan tại các điểm di tích đã thu hút hàng ngàn người dân, du khách đến với Huế, tạo nên một không khí hết sức nhộn nhịp cho mảnh đất cố đô xinh đẹp.

Huế: Lần đầu tổ chức quảng diễn lân sư rồng quy mô lớn dịp trung thu

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - TP.Huế lần đầu tiên tổ chức Lễ hội Quảng diễn Lân Sư Rồng và rước đèn với quy mô lớn dịp Trung thu trên các tuyến đường của thành phố vào chiều 6.9.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Huế: Sôi động giải đua ghe truyền thống mừng Quốc khánh 2.9

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ khai mạc giải đua ghe truyền thống lần thứ 33 nhằm chào mừng Quốc khánh 2.9. Giải đua ghe đã tạo nên một không khí lễ hội vô cùng sôi động và thu hút rất đông người dân, du khách theo dõi.

Huế đông nghịt du khách dịp lễ Quốc khánh 2.9

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Dịp Quốc khánh 2.9, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế miễn phí vé tham quan tại các điểm di tích đã thu hút hàng ngàn người dân, du khách đến với Huế, tạo nên một không khí hết sức nhộn nhịp cho mảnh đất cố đô xinh đẹp.

Huế: Lần đầu tổ chức quảng diễn lân sư rồng quy mô lớn dịp trung thu

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - TP.Huế lần đầu tiên tổ chức Lễ hội Quảng diễn Lân Sư Rồng và rước đèn với quy mô lớn dịp Trung thu trên các tuyến đường của thành phố vào chiều 6.9.