Hàng loạt xe quá khổ, quá tải băm nát đường dân sinh ở Lai Châu

NHÓM PV |

Theo ghi nhận của PV, trong hơn 1 tiếng đã có hàng chục chiếc xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải ngang nhiên chở vật liệu xây dựng băm nát đường dân sinh tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Phản ánh tới Báo Lao Động, người dân tại xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu bày tỏ bức xức về tình trạng xe chở vật liệu vào xây dựng thủy điện, dự án thi công đường trên địa bàn làm “nát bét” tuyến đường dân sinh.
Phản ánh tới Báo Lao Động, người dân tại xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu bày tỏ bức xức về tình trạng xe chở vật liệu xây dựng có dấu hiệu quá khổ, quá tải vào xây dựng thủy điện và các dự án đã "băm nát" tuyến đường dân sinh từ xã Nậm Xe đi xã Sin Suối Hồ và nhiều đoạn đường khác.
Ghi nhận dọc tuyến đường, PV Báo Lao Động bắt gặp hàng chục xe bồn, xe tải có dấu hiệu quá tải nối đuôi nhau vận chuyển vật liệu lên khu vực đang thi công các dự án làm đường và xây dựng thủy điện.
Ghi nhận dọc tuyến đường, PV Báo Lao Động bắt gặp hàng chục xe bồn, xe tải có dấu hiệu quá tải nối đuôi nhau vận chuyển vật liệu lên khu vực đang thi công các dự án làm đường và xây dựng thủy điện.
Trong khi toàn quốc đã quân xử lý xe quá tải, cơi nới thành thùng, nhưng theo quan sát của PV thì những chiếc xe tải chở đá này có dấu hiệu cơi nới thành thùng, không che phủ bạt vẫn chạy bụi bay mù mịt.
Trong khi trên toàn quốc, các địa phương đã đồng loạt ra quân xử lý xe quá khổ quá tải thì tại đây những chiếc xe tải cơi nới thành thùng, không che phủ bạt vẫn ngang nhiên hoạt động.
Đường sá nông thôn đã chật hẹp lại bị xe tải trọng lớn chở vật liệu lưu thông suốt ngày khiến đường xuống cấp nghiêm trọng. Ngày nắng thì bụi bay mịt mù, mưa thì nước đọng lại ở những ổ voi, ổ gà khiến việc đi lại của người dân chúng tôi gặp nhiều khó khăn…
Do vậy, tuyến đường dân sinh này đã nhanh chóng xuống cấp nghiêm trọng và trong tình trạng "nắng bụi, mưa lầy" khiến người dân vô cùng bức xúc.
Nhiều người dân sống dọc hai bên đường phải dùng vòi nước tưới đường liên tục và che chắn phía trước nhưng cũng không thể tránh được ô nhiễm.
Nhiều người dân sống dọc hai bên đường phải dùng vòi nước tưới đường liên tục và che chắn phía trước nhưng cũng không thể tránh được ô nhiễm. Cây cối 2 bên đường cũng phủ một lớp bụi dày...
Người dân tại đây cho biết, đoạn đường đi qua bản Huổi Hán, Nà Mấn 1, Nà Mấn 2 (xã Nậm Xe) mới được làm từ năm 2019, thế nhưng từ năm 2020 xe tải của doanh nghiệp chở vật liệu xây dựng liên tục chạy qua khiến đường xuống cấp nhanh chóng.
Người dân tại đây cho biết, đoạn đường đi qua bản Huổi Hán, Nà Mấn 1, Nà Mấn 2 (xã Nậm Xe) mới được làm từ năm 2019, thế nhưng từ năm 2020 xe tải của doanh nghiệp chở vật liệu xây dựng liên tục chạy qua khiến đường xuống cấp nhanh chóng.
Trao đổi về vấn đề này, ông Đặng Xuân Thanh – Chủ tịch UBND xã Nậm Xe cho biết, xã đã làm việc với các đơn vị đang đầu tư ở trên địa bàn về nội dung đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường cho nhân dân.
Trao đổi về vấn đề này, ông Đặng Xuân Thanh – Chủ tịch UBND xã Nậm Xe cho biết, xã cũng đã làm việc với các đơn vị đang thi công các công trình trên địa bàn về vấn đề này.
“Chúng tôi đã yêu cầu các đơn vị làm hỏng đường thì phải khắc khục sửa chữa, trả lại hiện trạng ban đầu để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại” – ông Thanh nói.
“Chúng tôi đã yêu cầu các đơn vị làm hỏng đường thì phải khắc khục sửa chữa, trả lại hiện trạng ban đầu để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại, tuy nhiên tình trạng vẫn chưa được cải thiện mà còn có dấu hiệu xuống cấp thêm” – ông Thanh nói.
Bất chấp yêu cầu của chính quyền, các doanh nghiệp vẫn ngang nhiên cho các đoàn xe trọng tải lớn hoạt động, khiến tuyến đường tiếp tục xuống cấp mỗi ngày.
Bất chấp yêu cầu của chính quyền, các doanh nghiệp thi công các công trình thủy điện; dự án đường hành lang biên giới và dự án nâng cấp đường tỉnh lộ 130 vẫn ngang nhiên cho các đoàn xe trọng tải lớn hoạt động khiến đường liên tục xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng.
Tại công trường thuộc Dự án nâng cấp tỉnh lộ 130 đang thi công, PV cũng bắt gặp nhiều chiếc xe tải cơi nới thành thùng đang hoạt động.
Tại công trường thuộc Dự án nâng cấp tỉnh lộ 130 đang thi công, PV cũng bắt gặp nhiều chiếc xe tải cơi nới thành thùng đang hoạt động.
NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Lai Châu: Bến xe tiền tỉ biến thành nơi chứa vật liệu, sản xuất bê tông

NHÓM PV |

Bến xe huyện Sìn Hồ được đầu tư tiền tỉ giữa khu đất vàng nhưng hoạt động không hiệu quả từ nhiều năm qua, hiện đã trở thành nơi cho doanh nghiệp sản xuất bê tông.

Thay thế toàn bộ vật liệu không đúng trong Dự án nâng cấp Tỉnh lộ 130

NHÓM PV |

Lai Châu - Sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng đưa vật liệu sai quy định vào Dự án nâng cấp Tỉnh lộ 130, chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu thay thế toàn bộ khối lượng vật liệu đã sử dụng sai quy định.

Vụ xe có dấu hiệu quá khổ quá tải: Tước phù hiệu và bằng lái kèm phạt nặng

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Sau phản ánh của Báo Lao Động, UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các lực lượng chức năng ra quân kiểm soát xe quá tải. Bước đầu, Thanh tra Giao thông Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị đã phát hiện, xử lý phạt hành chính một số trường hợp vi phạm tải trọng với số tiền lớn.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Lai Châu: Bến xe tiền tỉ biến thành nơi chứa vật liệu, sản xuất bê tông

NHÓM PV |

Bến xe huyện Sìn Hồ được đầu tư tiền tỉ giữa khu đất vàng nhưng hoạt động không hiệu quả từ nhiều năm qua, hiện đã trở thành nơi cho doanh nghiệp sản xuất bê tông.

Thay thế toàn bộ vật liệu không đúng trong Dự án nâng cấp Tỉnh lộ 130

NHÓM PV |

Lai Châu - Sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng đưa vật liệu sai quy định vào Dự án nâng cấp Tỉnh lộ 130, chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu thay thế toàn bộ khối lượng vật liệu đã sử dụng sai quy định.

Vụ xe có dấu hiệu quá khổ quá tải: Tước phù hiệu và bằng lái kèm phạt nặng

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Sau phản ánh của Báo Lao Động, UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các lực lượng chức năng ra quân kiểm soát xe quá tải. Bước đầu, Thanh tra Giao thông Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị đã phát hiện, xử lý phạt hành chính một số trường hợp vi phạm tải trọng với số tiền lớn.