Hàng loạt mặt bằng đắc địa chi chít số điện thoại cho thuê

NGỌC LÊ |

TPHCM - Sau làn sóng COVID-19 thứ 4, hàng loạt quán ở TPHCM phải trả mặt bằng kinh doanh đắc địa ở trung tâm thành phố. Các mặt bằng này hiện chi chít các quảng cáo rao bán, cho thuê.

 
Trải qua đợt dịch COVID-19 thứ 4, mặt bằng nhà phố cho thuê kinh doanh tại TPHCM bị ảnh hưởng nặng nề. Việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như tạm ngưng hoạt động nhà hàng, quán cà phê, cơ sở cắt tóc,… đã khiến nhiều cơ sở kinh doanh không thể trụ vững và buộc phải trả lại mặt bằng.
 
Theo ghi nhận của Lao Động, tại một số tuyến đường ở khu vực trung tâm TPHCM như Hồ Tùng Mậu, Tôn Thất Hiệp, Nguyễn Trãi,… nhan nhản các biển quảng cáo cho thuê mặt bằng trên những mặt tiền đủ loại diện tích lớn nhỏ.
 
Hàng chục tiệm trà sữa, giải khát, ăn vặt trên các "khu phố vàng" đã phải đóng cửa và gỡ biển hiệu, treo thông báo cho thuê, sang nhượng mặt bằng. Liên hệ theo số điện thoại được quảng cáo trên mặt bằng tại đường Hồ Tùng Mậu, chị Ngọc Ánh - người môi giới cho biết: "Tại thời điểm này, có rất nhiều mặt bằng trống cho thuê ở những vị trí trước đây rất khó để đặt chỗ. Chủ nhà cũng có chính sách giảm từ 20-30% giá thuê trong 3-6 tháng đầu tiên và hỗ trợ sửa chữa, tu bổ mặt bằng. Tuy nhiên, khách thuê vẫn ít do nhiều người vẫn còn lo ngại dịch bệnh".
 
Theo khảo sát, giá thuê cửa hàng tại các tuyến đường Hồ Tùng Mậu, Ngô Đức Kế (Quận 1)... có giá từ 9.000 - 15.000 USD/tháng (khoảng 205 triệu - 341 triệu/ tháng tuỳ diện tích).
 
Tại tuyến đường Nguyễn Trãi (Quận 1), những mặt bằng vốn dĩ luôn phải xếp hàng mới đến lượt thuê, thì giờ đã bỏ không, chưa có người thuê từ nhiều tháng nay.
 
 
Khu vực đường Nguyễn Văn Linh, Bùi Bằng Đoàn, Phạm Thái Bường (Quận 7),... một trong những con phố trước đây được trang hoàng với những tấm biển của các thương hiệu nổi tiếng, nay được thay thế bằng những tấm dán cho thuê nhà.
 
Đường Bùi Bằng Đoàn (Quận 7), được biết đến là "khu phố Hàn" bởi hàng loạt quán ăn Hàn Quốc san sát nhau. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nơi đây có rất nhiều mặt bằng được mời chào.
 
Trước dịch, những mặt bằng kinh doanh tại các vị trí đắc địa được giới đầu tư săn đón. Hiện tại, phần lớn chủ nhà đã chấp nhận giảm giá thuê, linh hoạt điều kiện thuê trong hợp đồng để nhanh chóng tìm được khách thuê mới. Tuy nhiên, dường như khách thuê vẫn chưa sẵn sàng.
NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Phố ẩm thực ở TPHCM nhộn nhịp mua bán thức ăn mang về

Thanh Chân |

Những ngày này, phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ (Quận 10, TPHCM) đã trở nên nhộn nhịp hơn. Các gian hàng ẩm thực tấp nập khách đến mua từ chiều đến tối.

Cuộc sống bình thường mới ở xã đảo duy nhất của TPHCM

NGỌC LÊ - HUYÊN NGUYỄN |

Thạnh An là xã thuộc huyện Cần Giờ (TPHCM), do chưa có đường bộ kết nối nên nơi này được ví như một ốc đảo ven thành phố. Hiện người dân tại đây đang dần trở về cuộc sống bình thường sau thời gian dài không được "bám biển".

Chủ mặt bằng ở Đà Nẵng giảm hàng chục triệu đồng tiền cho thuê vì dịch

THUỲ TRANG |

Có hai lô mặt bằng cho thuê nhưng thấy các chủ cửa hàng đều đóng cửa hơn 2 tháng do dịch bệnh COVID-19, bà Nguyễn Thị Cúc trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng đã chủ động miễn tiền. “Đóng cửa ngày nào thì họ không buôn bán ngày đó nên tôi miễn tiền thuê những ngày đó luôn. Vài chục triệu đồng không hề ít nhưng làm ăn là chuyện lâu dài” – bà Cúc cho hay.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phố ẩm thực ở TPHCM nhộn nhịp mua bán thức ăn mang về

Thanh Chân |

Những ngày này, phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ (Quận 10, TPHCM) đã trở nên nhộn nhịp hơn. Các gian hàng ẩm thực tấp nập khách đến mua từ chiều đến tối.

Cuộc sống bình thường mới ở xã đảo duy nhất của TPHCM

NGỌC LÊ - HUYÊN NGUYỄN |

Thạnh An là xã thuộc huyện Cần Giờ (TPHCM), do chưa có đường bộ kết nối nên nơi này được ví như một ốc đảo ven thành phố. Hiện người dân tại đây đang dần trở về cuộc sống bình thường sau thời gian dài không được "bám biển".

Chủ mặt bằng ở Đà Nẵng giảm hàng chục triệu đồng tiền cho thuê vì dịch

THUỲ TRANG |

Có hai lô mặt bằng cho thuê nhưng thấy các chủ cửa hàng đều đóng cửa hơn 2 tháng do dịch bệnh COVID-19, bà Nguyễn Thị Cúc trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng đã chủ động miễn tiền. “Đóng cửa ngày nào thì họ không buôn bán ngày đó nên tôi miễn tiền thuê những ngày đó luôn. Vài chục triệu đồng không hề ít nhưng làm ăn là chuyện lâu dài” – bà Cúc cho hay.