Hàng loạt khu di tích ở Hà Nội tạm dừng hoạt động, phun thuốc khử trùng

Thế Anh |

Những khu di tích như nhà tù Hỏa Lò, đền Ngọc Sơn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám... sẽ tạm dừng hoạt động và tiến hành khử trùng từ ngày 10.3.2020 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và thành phố Hà Nội về phòng dịch COVID-19.

Sáng 10.3, Trung tâm Hoạt động văn hóa, khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã dán thông báo tạm dừng đón khách tham quan, nhằm phục vụ công tác vệ sinh, khử trùng các khu vực tại di tích theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Sáng 10.3, Trung tâm Hoạt động văn hóa, khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã dán thông báo tạm dừng đón khách tham quan, nhằm phục vụ công tác vệ sinh, khử trùng các khu vực tại di tích theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Thời gian mở cửa trở lại sẽ theo chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội.
Thời gian mở cửa trở lại sẽ theo hướng dẫn của Bộ Y tế và thành phố Hà Nội.
Ghi nhận sáng 10.3 tại khu di tích Văn Miếu, nhiều du khách vẫn tập trung bên ngoài cổng do chưa kịp nắm được thông tin.
Ghi nhận sáng 10.3 tại khu di tích Văn Miếu, nhiều du khách vẫn tập trung bên ngoài cổng do chưa  nắm được thông tin.
Sáng cùng ngày, nhân viên y tế của khu di tích đã tiến hành phun thuốc khử trùng toàn bộ các công trình bên trong di tích.
Sáng cùng ngày, nhân viên y tế của khu di tích đã tiến hành phun thuốc khử trùng toàn bộ các công trình bên trong di tích.
Khu di tích Văn Miếu sẽ phun khử trùng 2 lần/ tuần để đảm bảo an toàn trước khi đón du khách tham quan trở lại.
Khu di tích Văn Miếu sẽ phun khử trùng 2 lần/ tuần để đảm bảo an toàn trước khi đón du khách tham quan trở lại.
Động thái này nhằm tăng cường những khuyến cáo của trung ương và thành phố về bảo đảm sức khỏe, an toàn cho du khách cũng như cán bộ, nhân viên trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 do virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam có diễn biến mới. Thời gian khu di tích mở cửa trở lại vẫn chưa được xác định.
Động thái này nhằm tăng cường những khuyến cáo của trung ương và thành phố về bảo đảm sức khỏe, an toàn cho du khách cũng như cán bộ, nhân viên trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 do virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam có diễn biến mới. Thời gian khu di tích mở cửa trở lại vẫn chưa được xác định.
Di tích Nhà tù Hỏa Lò cũng đã tạm thời dừng đón khách từ 13h ngày 9.3, do có 2 du khách người Anh đi cùng chuyến bay VN0054 (có người dương tính với SARS-CoV-2) đã tới tham quan.
Di tích Nhà tù Hỏa Lò cũng đã tạm thời dừng đón khách từ 13h ngày 9.3, do có 2 du khách người Anh đi cùng chuyến bay VN0054 (có người dương tính với SARS-CoV-2) đã tới tham quan.
Nhân viên khu di tích tiến hành phun khử trùng, lau các bề mặt bằng hóa chất khử khuẩn.
Nhân viên khu di tích tiến hành phun khử trùng, lau các bề mặt bằng hóa chất khử khuẩn.
Dự kiến, di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ thực hiện đóng cửa trong ít nhất 14 ngày, đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng, chống lây lan dịch Covid-19.
Dự kiến, di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ thực hiện đóng cửa trong ít nhất 14 ngày, đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng, chống lây lan dịch COVID-19.
Gần 30 nhân viên của đơn vị cũng được yêu cầu thực hiện đầy đủ các khuyến cáo của ngành Y tế về ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.
Gần 30 nhân viên của đơn vị cũng được yêu cầu thực hiện đầy đủ các khuyến cáo của ngành Y tế về ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.
Ngoài các khu di tích như Văn Miếu, Hỏa Lò thì đền Ngọc Sơn, Hoàng thành Thăng Long cũng tạm dừng đón khách để tiến hành phun thuốc khử trùng.
Ngoài các khu di tích như Văn Miếu, Hỏa Lò thì đền Ngọc Sơn, Hoàng thành Thăng Long cũng tạm dừng đón khách để tiến hành phun thuốc khử trùng.
Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Cát Bà tạm dừng tàu du lịch, khách Tây chuyển hướng sang vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Lo ngại sự lây lan của dịch COVID-19 sau khi có một du khách Anh từng đến Cát Bà bị nhiễm virus SARS-CoV-2, Hải Phòng đã dừng hoạt động của toàn bộ tàu nghỉ đêm tại Cát Bà. Việc này khiến các công ty lữ hành phải chuyển du khách-chủ yếu là khách quốc tế - sang vịnh Hạ Long.

Đà Nẵng xác định 40 ca tiếp xúc du khách Anh nhiễm SARS-CoV-2 âm tính

THUỲ TRANG |

40 ca tiếp xúc với du khách Anh nhiễm SARS-CoV-2 tại Đà Nẵng có kết quả âm tính.

25 người về từ Hàn Quốc có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 10.3, ông Vũ Mạnh Dương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cho biết, kết quả xét nghiệm đối với 25 trường hợp là công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc và đang được cách ly tập trung tại Trung đoàn 855 (thuộc Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình) âm tính với SARS-CoV-2.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cát Bà tạm dừng tàu du lịch, khách Tây chuyển hướng sang vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Lo ngại sự lây lan của dịch COVID-19 sau khi có một du khách Anh từng đến Cát Bà bị nhiễm virus SARS-CoV-2, Hải Phòng đã dừng hoạt động của toàn bộ tàu nghỉ đêm tại Cát Bà. Việc này khiến các công ty lữ hành phải chuyển du khách-chủ yếu là khách quốc tế - sang vịnh Hạ Long.

Đà Nẵng xác định 40 ca tiếp xúc du khách Anh nhiễm SARS-CoV-2 âm tính

THUỲ TRANG |

40 ca tiếp xúc với du khách Anh nhiễm SARS-CoV-2 tại Đà Nẵng có kết quả âm tính.

25 người về từ Hàn Quốc có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 10.3, ông Vũ Mạnh Dương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cho biết, kết quả xét nghiệm đối với 25 trường hợp là công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc và đang được cách ly tập trung tại Trung đoàn 855 (thuộc Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình) âm tính với SARS-CoV-2.