Hàng dài người đến "siêu thị 0 đồng" nhận đồ hỗ trợ giữa dịch COVID-19

Vương Trần - Phạm Đông |

Để hỗ trợ kịp thời cho những người nghèo, không có nguồn thu nhập trong thời gian cách ly toàn xã hội, "siêu thị 0 đồng" tại Hà Nội với đầy đủ các mặt hàng thiết yếu như gạo, trứng, dầu ăn, quần áo... đã nhận được nhiều sự ủng hộ của người dân nhằm chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.

Sáng 14.4, theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, có rất đông người dân xếp hàng đi siêu thị 0 đồng tại cổng sau TTTM Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Siêu thị Hạnh Phúc 0 đồng được triển khai tại 8 điểm trên 8 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Nguyên, Huế, Phú Yên).
Sáng 14.4, theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, có rất đông người dân xếp hàng đi siêu thị 0 đồng tại cổng sau TTTM Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Siêu thị Hạnh Phúc 0 đồng được triển khai tại 8 điểm trên 8 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Nguyên, Huế, Phú Yên).
Siêu thị Hạnh Phúc 0 đồng” là dự án từ thiện được một doanh nghiệp thực hiện, nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh gặp khó khăn trong đợt dịch COVID-19.
“Siêu thị Hạnh Phúc 0 đồng” là dự án từ thiện được một doanh nghiệp thực hiện, nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh gặp khó khăn trong đợt dịch COVID-19.
Để đảm bảo an toàn trong mùa dịch, mỗi người dân trước khi vào mua sắm đều được yêu cầu rửa tay sát khuẩn. Trong quá trình xếp hàng chờ đến lượt, mỗi người cũng được yêu cầu giữ khoảng cách 2 mét với người kế bên.
Để đảm bảo an toàn trong mùa dịch, mỗi người dân trước khi vào mua sắm đều được yêu cầu rửa tay sát khuẩn. Trong quá trình xếp hàng chờ đến lượt, mỗi người cũng được yêu cầu giữ khoảng cách 2 mét với người kế bên.
Người dân tới đăng kí lấy hàng tại ''siêu thị 0 đồng''.
Người dân tới đăng kí lấy hàng tại ''siêu thị 0 đồng''.
Người dân đến với siêu thị sẽ được đăng ký tên, địa chỉ, phát để đảm bảo số lần mua hàng trong tuần theo đúng quy định. Đồng thời, địa chỉ này cũng sẽ là đầu mối để phía nhà hảo tâm liên hệ trong những hoạt động từ thiện sau.
Người dân đến với siêu thị sẽ được đăng ký tên, địa chỉ, phát để đảm bảo số lần mua hàng trong tuần theo đúng quy định. Đồng thời, địa chỉ này cũng sẽ là đầu mối để phía nhà hảo tâm liên hệ trong những hoạt động từ thiện sau.
Siêu thị Hạnh Phúc 0 đồng có đầy đủ những mặt hàng nhu yếu phẩm như: gạo, mì tôm, áo quần, dầu ăn, nước mắm, mì chính, đường, bánh mỳ...
Siêu thị Hạnh Phúc 0 đồng có đầy đủ những mặt hàng nhu yếu phẩm như: gạo, mì tôm, áo quần, dầu ăn, nước mắm, mì chính, đường, bánh mỳ...
Các nhân viên siêu thị hướng dẫn người dân chọn đồ thiết yếu. Mỗi lần người đến nhận đồ hỗ trợ được lấy khoảng 5 phần đồ với tổng trị giá khoảng 100.000 đồng.
Các nhân viên siêu thị hướng dẫn người dân chọn đồ thiết yếu. Mỗi lần người đến nhận đồ hỗ trợ được lấy khoảng 5 phần đồ với tổng trị giá khoảng 100.000 đồng.
 
Chị Nguyễn Minh Trang - đại diện Siêu thị Hạnh Phúc 0 đồng cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, toàn bộ số tiền mua nhu yếu phẩm do công ty và nhân viên quyên góp, được hơn 8 tỉ đồng.
Chương trình dự định sẽ được triển khai trong vòng 3 tháng. Nếu nhận thấy hoạt động từ thiện này hiệu quả thì sẽ kéo dài thêm kể cả khi đã hết dịch.
Chương trình dự định sẽ được triển khai trong vòng 3 tháng. Nếu nhận thấy hoạt động từ thiện này hiệu quả thì sẽ kéo dài thêm kể cả khi đã hết dịch.
  
Được nhân viên siêu thị dìu từ trong ra, xách trên tay 2 túi đồ mua được với giá 0 đồng bà Nguyễn Thị Sửu (84 tuổi, nhà ở quận Thanh Xuân) rớm nước mắt chia sẻ, nhà ở quận Thanh Xuân, xem trên tivi thấy có chương trình mua đồ 0 đồng nên bắt xe ôm lên đây.
Được nhân viên siêu thị dìu từ trong ra, xách trên tay 2 túi đồ mua được với giá 0 đồng bà Nguyễn Thị Sửu (84 tuổi, nhà ở quận Thanh Xuân) rớm nước mắt chia sẻ: "Nghe mọi người nói ở đây có chương trình mua đồ 0 đồng nên tôi đến đây từ rất sớm xếp hàng chờ nhận đồ. Tôi được mua gạo, nước mắm, mỳ chính, đường, cùng một chiếc áo gió. Trong thời điểm này, những món đồ tuy ít nhưng giúp đỡ rất nhiều cho tôi".
Trong sáng nay có rất đông người cao tuổi đến nhận đồ 0 đồng. Những người này đều được các nhân viên siêu thị giúp đỡ tận tình từ khi vào đến lúc lên xe về nhà.
Trong sáng nay có rất đông người cao tuổi đến nhận đồ 0 đồng. Những người này đều được các nhân viên siêu thị giúp đỡ tận tình từ khi vào đến lúc lên xe về nhà.
Xếp hàng từ 8h, bà Nguyễn Thị Mai (65 tuổi) sống tại Văn Cao chia sẻ, nghe thông tin từ bạn bè truyền miệng nên từ sớm đạp xe đạp đến đây xếp hàng. “Tôi sống 1 mình, không có gia đình, trước dịch tôi đi rửa bát thuê cho mấy quán ăn, giờ các quán đóng cửa mất việc, có chương trình như thế này tôi mừng lắm, họ cho mình được thứ gì quý thứ đấy“.
Xếp hàng từ 8h, bà Nguyễn Thị Mai (65 tuổi) sống tại Văn Cao chia sẻ, nghe thông tin từ bạn bè truyền miệng nên từ sớm đạp xe đạp đến đây xếp hàng. “Tôi sống 1 mình, không có gia đình, trước dịch tôi đi rửa bát thuê cho mấy quán ăn, giờ các quán đóng cửa mất việc, có chương trình như thế này tôi mừng lắm, họ cho mình được thứ gì quý thứ đấy“.
Đến trưa 14.4 vẫn còn rất đông người dân xếp hàng chờ được nhận đồ miễn phí.
Đến trưa 14.4 vẫn còn rất đông người dân xếp hàng chờ được nhận đồ miễn phí.

Vương Trần - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Thêm nghĩa cử đẹp mùa dịch, "siêu thị 0 đồng" có mặt tại 8 địa phương

T.CHÍ |

Apec Group vừa công bố khởi động chương trình Siêu Thị Hạnh Phúc 0 đồng trên cả nước, chung tay hỗ trợ cộng đồng đẩy lùi COVID-19 vào hôm nay (13.4).

Siêu thị, điểm từ thiện... tạo khoảng cách xã hội để chống dịch COVID-19

Hà Phương |

Vẽ bàn cờ khoảng cách, đánh dấu vị trí xếp hàng, "đóng băng" ghế ở nơi công cộng... đang được áp dụng ở bệnh viện, bến phà, siêu thị để duy trì khoảng cách xã hội. Đây là một trong các biện pháp hữu hiệu giảm lây lan dịch COVID-19.

BIDV đưa tính năng Siêu thị Vinmart Online lên ứng dụng di động

P.V |

Vượt trên các tiện ích tài chính thông thường, giờ đây với ứng dụng BIDV SmartBanking người dân có thể mua sắm thực phẩm tươi ngon và các hàng hoá nhu yếu phẩm khác được cung cấp bởi chuỗi siêu thị VinMart nhanh chóng, an toàn trong mùa dịch Covid-19.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Thêm nghĩa cử đẹp mùa dịch, "siêu thị 0 đồng" có mặt tại 8 địa phương

T.CHÍ |

Apec Group vừa công bố khởi động chương trình Siêu Thị Hạnh Phúc 0 đồng trên cả nước, chung tay hỗ trợ cộng đồng đẩy lùi COVID-19 vào hôm nay (13.4).

Siêu thị, điểm từ thiện... tạo khoảng cách xã hội để chống dịch COVID-19

Hà Phương |

Vẽ bàn cờ khoảng cách, đánh dấu vị trí xếp hàng, "đóng băng" ghế ở nơi công cộng... đang được áp dụng ở bệnh viện, bến phà, siêu thị để duy trì khoảng cách xã hội. Đây là một trong các biện pháp hữu hiệu giảm lây lan dịch COVID-19.

BIDV đưa tính năng Siêu thị Vinmart Online lên ứng dụng di động

P.V |

Vượt trên các tiện ích tài chính thông thường, giờ đây với ứng dụng BIDV SmartBanking người dân có thể mua sắm thực phẩm tươi ngon và các hàng hoá nhu yếu phẩm khác được cung cấp bởi chuỗi siêu thị VinMart nhanh chóng, an toàn trong mùa dịch Covid-19.