Hàng chục xe Binh chủng Hóa học phun khử trùng Bệnh viện Bạch Mai

Sơn Tùng - Cát Tường |

Tối 28.3, hàng chục xe chuyên dụng của Binh chủng Hóa học đã có mặt tại Bệnh viện Bạch Mai để phun khử trùng phòng dịch COVID-19.
Đúng 19h00 ngày 28.3, đoàn xe của Binh chủng Hóa học đã có mặt tại bệnh viện Bạch Mai để tổ chức khử khuẩn toàn bộ bệnh viện.
Đúng 19h00 ngày 28.3, đoàn xe của Binh chủng Hóa học đã có mặt tại bệnh viện Bạch Mai để tổ chức khử khuẩn toàn bộ bệnh viện.
Toàn bộ khuôn viên bệnh viện, mặt đường trên các tuyến phố xung quanh viện Bạch Mai đều nằm trong diện phải khử trùng.
Toàn bộ khuôn viên bệnh viện, mặt đường trên các tuyến phố xung quanh viện Bạch Mai đều nằm trong diện phải khử trùng.
Các chiến sĩ của Binh chủng Hóa học được trang bị đầy đủ bảo hộ, mặt nạ chống độc để tiến hành khử khuẩn toàn bộ ngõ ngách Bệnh viện.
Các chiến sĩ của Binh chủng Hóa học được trang bị đầy đủ bảo hộ, mặt nạ chống độc để tiến hành khử khuẩn toàn bộ ngõ ngách Bệnh viện.
Để phù hợp với việc phun khử trùng nhiều khu vực trong viện, ngoài những xe phun khử trùng cỡ lớn, các xe chuyên dụng cỡ nhỏ cũng được Bộ Tư lệnh Hóa học sử dụng.
Để phù hợp với việc phun khử trùng nhiều khu vực trong viện, ngoài những xe phun khử trùng cỡ lớn, các xe chuyên dụng cỡ nhỏ cũng được Bộ Tư lệnh Hóa học sử dụng.
Theo thông tin ban đầu, Binh chủng Hóa học đã điều động 10 trang thiết bị chuyên dùng gồm: các xe đặc chủng CDS 1000, Saniz 921, trạm tiêu độc đa năng, xe tẩy độc diệt trùng và nhiều trang thiết bị khác cùng các loại hoá chất chuyên dùng để phục vụ tiêu độc.
Theo thông tin ban đầu, Binh chủng Hóa học đã điều động 10 trang thiết bị chuyên dùng gồm: các xe đặc chủng CDS 1000, Saniz 921, trạm tiêu độc đa năng, xe tẩy độc diệt trùng và nhiều trang thiết bị khác cùng các loại hoá chất chuyên dùng để phục vụ tiêu độc.
Mặt đường Giải Phóng cùng các tuyến phố xung quanh Bệnh viện Bạch Mai được khử khuẩn kỹ lưỡng.
Mặt đường Giải Phóng cùng các tuyến phố xung quanh Bệnh viện Bạch Mai được khử khuẩn kỹ lưỡng.
 
Các xe khử trùng cỡ lớn được sử dụng, có khả năng phun thuốc khử trùng tới tầng trên cao của bệnh viện.
 
Khoảng 19h30, những người trong diện nghi ngờ mắc COVID-19 được di chuyển lên xe.
Khoảng 20 xe khách đã được huy động để đưa những bệnh nhân nghi mắc COVID-19 đến các trại cách ly.
Khoảng 20 xe khách đã được huy động để đưa những bệnh nhân nghi mắc COVID-19 đến các cơ sở cách ly.
Trước đó, với 3 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, Bộ Y tế coi Bệnh viện Bạch Mai như “ổ dịch” COVID-19 có nguy cơ lây nhiễm lớn ra cộng đồng. Toàn bộ bệnh viên được lực lượng công an và bảo vệ kiểm tra gắt gao, “nội bất xuất, ngoại bất nhập“.
Trước đó, với 3 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, Bộ Y tế coi Bệnh viện Bạch Mai như “ổ dịch” COVID-19 có nguy cơ lây nhiễm lớn ra cộng đồng. Toàn bộ bệnh viện được lực lượng công an và bảo vệ kiểm tra gắt gao, “nội bất xuất, ngoại bất nhập“.
Sơn Tùng - Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

Ngày đầu ra quân cao điểm kiểm tra mọi ngõ ngách phòng dịch COVID-19

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ 0 giờ ngày 28.3, các địa phương ở ĐBSCL đã đồng loạt tăng cường kiểm soát; lập các chốt kiểm tra y tế; ngăn chặn tập trung đông người. Tại TP Cần Thơ, ngoài việc kiểm tra tại các cửa ngõ chính dẫn vào trung tâm thành phố, các lực lượng còn đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để tuyên truyền, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng dịch COVID-19...

Taxi công nghệ lắp màng nhựa chống COVID-19: Tài xế an toàn, khách yên tâm

Nhật Vũ |

Tại Hà Nội, một hãng taxi công nghệ đã lắp miễn phí màng nhựa chống khuẩn cho hàng trăm xe ô tô của hãng mình. Các tài xế sau khi có màng nhựa chống khuẩn đã yên tâm hơn mỗi khi đưa đón khách trên những tuyến đường giữa mùa dịch COVID-19.

Những biện pháp quyết liệt phòng dịch COVID-19 của Hà Nội

VĂN THẮNG - HỒNG CƯỜNG |

Trước giai đoạn cao điểm của dịch bệnh COVID-19, TP Hà Nội đã thực hiện một loạt các biện pháp quyết liệt để phòng dịch như: yêu cầu tất cả các hàng quán (trừ các cơ sở cung cấp mặt hàng thiết yếu) đều phải đóng cửa đến ngày 5.4; Xử phạt thật nặng với người trốn cách ly.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ngày đầu ra quân cao điểm kiểm tra mọi ngõ ngách phòng dịch COVID-19

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ 0 giờ ngày 28.3, các địa phương ở ĐBSCL đã đồng loạt tăng cường kiểm soát; lập các chốt kiểm tra y tế; ngăn chặn tập trung đông người. Tại TP Cần Thơ, ngoài việc kiểm tra tại các cửa ngõ chính dẫn vào trung tâm thành phố, các lực lượng còn đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để tuyên truyền, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng dịch COVID-19...

Taxi công nghệ lắp màng nhựa chống COVID-19: Tài xế an toàn, khách yên tâm

Nhật Vũ |

Tại Hà Nội, một hãng taxi công nghệ đã lắp miễn phí màng nhựa chống khuẩn cho hàng trăm xe ô tô của hãng mình. Các tài xế sau khi có màng nhựa chống khuẩn đã yên tâm hơn mỗi khi đưa đón khách trên những tuyến đường giữa mùa dịch COVID-19.

Những biện pháp quyết liệt phòng dịch COVID-19 của Hà Nội

VĂN THẮNG - HỒNG CƯỜNG |

Trước giai đoạn cao điểm của dịch bệnh COVID-19, TP Hà Nội đã thực hiện một loạt các biện pháp quyết liệt để phòng dịch như: yêu cầu tất cả các hàng quán (trừ các cơ sở cung cấp mặt hàng thiết yếu) đều phải đóng cửa đến ngày 5.4; Xử phạt thật nặng với người trốn cách ly.