Hàng chục ngàn học sinh ĐBSCL tham gia tư vấn tuyển sinh 2021

BẠCH CÚC - ĐẶNG TRIỀU |

Sáng 4.4, ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2021 đã diễn ra tại khuôn viên Trường Đại học Cần Thơ, nhằm cung cấp những thông tin mới nhất về hình thức xét tuyển trong năm nay. Sự kiện đã thu hút hàng chục ngàn học sinh các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long về tham dự.

Sáng nay ngày 4.4, tại trường Đại học Cần Thơ đã diễn ra ngày hội tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp năm 2021, thu hút gần 100 trường Đại học, cao đẳng, trường nghề tại hơn 130 gian hàng về đây tư vấn để các em học sinh dễ dàng tham khảo thông tin về tuyển sinh trong năm nay.
Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2021 thu hút gần 100 trường đại học, cao đẳng, trường nghề tại hơn 130 gian hàng về đây tư vấn. Mặc dù gặp phải nhiều khó khăn trong việc phòng chống dịch COVID-19, nhưng ban tổ chức cũng đã cố gắng, đảm bảo ngày hội diễn ra để kịp thời đưa thông tin đến thí sinh, vừa đảm bảo an toàn dịch bệnh.
Phát biểu tại ngày hội, .... khẳng định Ngày hội sẽ cung cấp cho các em học sinh những định hướng đúng đắn.
Phát biểu tại ngày hội, ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - khẳng định: "Ngày hội sẽ cung cấp cho các em học sinh những định hướng đúng đắn, thiết thực. Trong nhiều năm qua đã có rất nhiều học sinh nhờ chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp mà đã lựa chọn được ngành nghề phù hợp với năng lực, sở trường từ đó đạt được kết quả cao trong học tập và thành công trong nghề nghiệp".
Thông qua ngày hội các em nắm vững những thông tin cần thiết về ngành học, trường học phù hợp
Thông qua ngày hội, các em học sinh có thể nắm vững những thông tin cần thiết để lựa chọn ngành học, trường học phù hợp với năng lực của mình.
Ban tư vấn gồm những Thầy, Cô đến từ các trường đại học uy tín như: Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP HCM), Đại học Bách Khoa, Đại học Luật TP HCM, Đại học Cần Thơ,...
Ban tư vấn gồm những thầy, cô đến từ các trường đại học uy tín như: Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM), Trường Đại học Nông Lâm TPHCM, Trường Đại học Luật TPHCM, Trường Đại học Cần Thơ... chia sẻ những thông tin hữu ích cho phụ huynh và học sinh.
Bên cạnh việc tư vấn tại chỗ tại hội trường, ngày hội tổ chức hơn 130 gian hàng tư vấn của các trường đại học, cao đẳng, trường nghề họi tụ về đây. Tất cả các gian hàng tư vấn đều có cán bộ, nhân viên hỗ trợ để cung cấp thông tin về xét tuyển sinh...
Bên cạnh việc tư vấn tại chỗ tại hội trường, ngày hội tổ chức hơn 130 gian hàng tư vấn của các trường đại học, cao đẳng, trường nghề họi tụ về đây. Tất cả các gian hàng tư vấn đều có cán bộ, nhân viên hỗ trợ để cung cấp thông tin về xét tuyển sinh...
Bên cạnh việc tư vấn tại chỗ ở hội trường, ngày hội còn tổ chức hơn 130 gian hàng của các trường đại học, cao đẳng, trường nghề khắp các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long. Tất cả các gian hàng tư vấn đều có cán bộ, nhân viên hỗ trợ.
Tại đây, chuyên gia tư vấn của các trường tư vấn cặn kẽ thông tin cho các bạn học sinh tham gia ngày hội.
Tại đây, chuyên gia tư vấn của các trường đã hỗ trợ, tư vấn cặn kẽ thông tin, giải đáp thắc mắc cho các bạn học sinh tham gia ngày hội.
Có mặt tại ngày hội, TS Chu Hải Thanh (Trưởng Khoa Luật - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành) đã chia sẻ: "Năm nay là năm có rất nhiều biến động, đặc biệt là về dịch bệnh, cho nên số lượng học sinh vào là một ẩn số. Năm nay căn bản xét tuyển theo những hình thức như năm trước: Xét tuyển học bạ, xét tuyển trung bình năm 12, năm cuối cấp và xét tuyển theo kết quả kiểm tra năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM và tùy theo yêu cầu của ngành mà người ta có thể lấy trong số điểm ĐHQG để kiểm tra năng lực. Tôi nghĩ các trường đến đây tư vấn đều chuẩn bị tư liệu đầy đủ, chỉ có điều mong muốn và cân nhắc của học sinh như thế nào mà các em có thể dựa vào đó chọn ngành, tuy nhiên nó phải thực sự phù hợp năng lực của bản thân".
Cũng theo chia sẻ, nhìn tình hình chung nếu trường hợp ngành yêu cầu cao, lượng thí sinh lớn thì đòi hỏi việc lấy điểm sẽ cao hơn. Vì thế tỉ lệ chọi trong thí sinh cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Đây chắc hẳn vừa là thách thức vừa là trăn trở đối với thí sinh.
Bạn Võ Văn Phát (học sinh Trường THPT Đoàn Văn Tố, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) chia sẻ: “Không khí ngày hội hôm nay rất vui và nhộn nhịp, hôm nay em đến đây với tinh thần giao lưu, học hỏi và tìm hiểu những thông tin cần thiết về việc tuyển sinh năm nay. Thông qua buổi tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp này, em có thể chọn lựa cho mình một ngôi trường mà mình mong muốn và theo học“.
Đến tham gia ngày hội, bạn Võ Văn Phát (học sinh Trường THPT Đoàn Văn Tố, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) chia sẻ: “Hôm nay em đến đây với tinh thần giao lưu, học hỏi và tìm hiểu những thông tin cần thiết về việc tuyển sinh năm nay. Em nghĩ ngoài tìm hiểu những thông tin, thì mình phải biết mình đam mê gì và theo đuổi nó chứ không phải theo số đông. Đến đây, em cũng đã nhận được sự hỗ trợ, tư vấn nhiệt tình của quý thầy, cô và giờ em có đủ tự tin trong kỳ thi sắp tới".


BẠCH CÚC - ĐẶNG TRIỀU
TIN LIÊN QUAN

Trường Đại học Cần Thơ bổ nhiệm lại Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng

QUANG MINH - ĐẶNG TRIỀU |

Ngày 31.3, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thành lập trường. Nhân dịp này trường đã công bố quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2025.

Cần Thơ: Cứu sống bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp với 0 đồng viện phí

BẠCH CÚC |

Chiều ngày 30.03.2021, thông tin từ Bs.CK2 Phạm Thanh Phong – Phó Giám đốc chuyên môn - Giám đốc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (BVĐKTƯ CT) cho biết: Các bác sĩ bệnh viện đã cứu sống nam bệnh nhân 41 tuổi, nhồi máu cơ tim cấp nguy cơ tử vong cao với 0 đồng viện phí vì hoàn cảnh rất khó khăn. Đây là một trong nhiều bệnh nhân được cứu sống ngoạn mục nhờ vào sự chung tay của các y bác sĩ và phòng Công tác xã hội bệnh viện.

Lãnh đạo TP.Cần Thơ tiếp làm việc với Trưởng cơ quan JICA tại Việt Nam

Thành Nhân |

Ngày 29.3, ông Nguyễn Văn Hồng - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cùng lãnh đạo sở, ngành đã có buổi tiếp ngài ShiMiZu Akira - Trưởng cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản Văn phòng tại Việt Nam (JICA) trong chuyến thăm và làm việc tại TP.Cần Thơ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trường Đại học Cần Thơ bổ nhiệm lại Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng

QUANG MINH - ĐẶNG TRIỀU |

Ngày 31.3, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thành lập trường. Nhân dịp này trường đã công bố quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2025.

Cần Thơ: Cứu sống bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp với 0 đồng viện phí

BẠCH CÚC |

Chiều ngày 30.03.2021, thông tin từ Bs.CK2 Phạm Thanh Phong – Phó Giám đốc chuyên môn - Giám đốc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (BVĐKTƯ CT) cho biết: Các bác sĩ bệnh viện đã cứu sống nam bệnh nhân 41 tuổi, nhồi máu cơ tim cấp nguy cơ tử vong cao với 0 đồng viện phí vì hoàn cảnh rất khó khăn. Đây là một trong nhiều bệnh nhân được cứu sống ngoạn mục nhờ vào sự chung tay của các y bác sĩ và phòng Công tác xã hội bệnh viện.

Lãnh đạo TP.Cần Thơ tiếp làm việc với Trưởng cơ quan JICA tại Việt Nam

Thành Nhân |

Ngày 29.3, ông Nguyễn Văn Hồng - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cùng lãnh đạo sở, ngành đã có buổi tiếp ngài ShiMiZu Akira - Trưởng cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản Văn phòng tại Việt Nam (JICA) trong chuyến thăm và làm việc tại TP.Cần Thơ.