Hàng cây phong ở phố Trần Duy Hưng "ngắc ngoải" hơn 2 năm, sắp bị thay thế

Tùng Giang - Ngọc Lê |

Sau hơn 2 năm trồng thử nghiệm tại Hà Nội, hàng cây phong trên dải phân cách tuyến phố Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng sẽ được thay mới vì sinh trưởng kém.

Mới đây, văn phòng UBND thành phố Hà Nội đã có Văn bản số 2788/VP-ĐT (ngày 2.4.2021) thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn về phương án thay thế hàng cây phong trồng thử nghiệm trên dải phân cách tuyến phố Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng.
Theo đó, 262 cây phong do Công ty cổ phần Đầu tư Tân Đại Đường tặng thành phố, được trồng thử nghiệm từ năm 2018. Trong đó, tuyến Nguyễn Chí Thanh trồng 119 cây, tuyến Trần Duy Hưng trồng 143 cây. Đến nay, hàng cây được trồng trên tuyến đường giữa Thủ đô này đã xuất hiện nhiều cây chết khô. Bước đầu cho thấy, cây chưa thích nghi với điều kiện khí hậu của Hà Nội. Trong đó, 45 cây đã chết, ảnh hưởng đến cảnh quan của tuyến phố.
Còn 217 cây còn sống nhưng sinh trưởng, phát triển kém. Sau một thời gian, lá bị héo; cành, nhánh bị khô và hay bị sâu bệnh.
Ngày 5.4, theo ghi nhận của Lao Động, những cây phong không còn lá xanh. Thân cây sần sùi không có sức sống.
Nhiều cây chỉ lưa thưa một vài lá xanh, nhiều lá đang dần chết khô ngay trên cành cây.
Các gốc cây phong khô héo, nứt nẻ do sinh trưởng kém gây mất mỹ quan đô thị.
Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội đã đề xuất với UBND thành phố Hà Nội về việc thay thế số cây trên bằng cây bàng lá nhỏ. Cụ thể, trồng thay thế bằng toàn bộ cây bàng lá nhỏ, có đường kính thân cây 10- <15cm; chiều cao vút ngọn 6-8m. Hoặc trồng đan xen giữa 1 cây bàng lá nhỏ có đường kính thân cây 10- <15cm; chiều cao vút ngọn 6-8m và 1 cây cọ dầu đường kính 40-60cm, chiều cao lộ thân ≥ 2m.
Dự kiến, việc trồng thay thế hệ thống cây xanh mới trên dải phân cách tuyến Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng sẽ được thực hiện trong tháng 4.2021 và hoàn thành trước dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5.2021.
Tùng Giang - Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội thay thế hàng cây phong tại đường Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng

Tùng Giang |

Cây phong trên dải phân cách tuyến phố Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng (Hà Nội) sẽ được thay thế do phát triển kém.

Hàng cây phong lá đỏ "chết khô" giữa Thủ đô

Hạnh Phương |

Khoảng 100 cây phong lá đỏ được trồng trên dải phân cách tuyến đường Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) hiện đang trơ trụi, dần chết khô.

Những cây phong thuỷ trưng Tết được ưa chuộng năm Tân Sửu 2021

Hoài Trang |

Năm nay Tân Sửu 2021, những loại cây như lưỡi hổ, kim ngân, kim tiền, lan ý... mang ý nghĩa hút tài lộc, may mắn cho gia chủ được nhiều người tìm mua, chúng có giá khoảng 100.000 - 200.000 đồng/cây.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo. 

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.  

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital. 

Hà Nội thay thế hàng cây phong tại đường Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng

Tùng Giang |

Cây phong trên dải phân cách tuyến phố Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng (Hà Nội) sẽ được thay thế do phát triển kém.

Hàng cây phong lá đỏ "chết khô" giữa Thủ đô

Hạnh Phương |

Khoảng 100 cây phong lá đỏ được trồng trên dải phân cách tuyến đường Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) hiện đang trơ trụi, dần chết khô.

Những cây phong thuỷ trưng Tết được ưa chuộng năm Tân Sửu 2021

Hoài Trang |

Năm nay Tân Sửu 2021, những loại cây như lưỡi hổ, kim ngân, kim tiền, lan ý... mang ý nghĩa hút tài lộc, may mắn cho gia chủ được nhiều người tìm mua, chúng có giá khoảng 100.000 - 200.000 đồng/cây.