Hàng cây phong lá đỏ vẫn xanh tốt giữa thủ đô, bất chấp trời nắng gắt

Tô Thế |

Từng có không ít chuyên gia nhận định, cây phong lá đỏ sẽ rất khó sống tại vùng đô thị Việt Nam. Tuy nhiên, qua đợt nắng nóng đỉnh điểm của Hà Nội thời gian vừa qua, hàng cây phong lá đỏ vẫn phát triển bình thường.

hơn 100 cây phong lá đỏ đã được trồng tại tuyến phố Trần Duy Hưng (Cầu Giấy, Hà Nội), bắt đầu từ ngã tư giao với đường Nguyễn Chánh đến chân cầu vượt Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh. Thân cây cao khoảng 7m, đường kính thân khoảng 25cm.
Hơn 100 cây phong lá đỏ được trồng tại tuyến phố Trần Duy Hưng (Cầu Giấy, Hà Nội), bắt đầu từ ngã tư giao với đường Nguyễn Chánh đến chân cầu vượt Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh. 
Cây phong lá đỏ là cây ưa khí hậu lạnh. Khi mới bắt đầu đem về trồng tại Việt Nam đã nhận được nhiều quan ngại từ các chuyên gia.
Phong lá đỏ là cây ưa khí hậu lạnh. Khi mới bắt đầu đem về trồng tại đường phố đô thị Việt Nam, đã nhận được nhiều quan ngại từ các chuyên gia.
Nhiều chuyên gia về lâm nghiệp cho rằng, Với khí hậu đô thị hoàn toàn không sống được, chỉ có Sa Pa, Đà Lạt mới hợp, nơi có ánh nắng không quá gay gắt.
Nhiều chuyên gia về lâm nghiệp cho rằng, với khí hậu đô thị thì phong lá đỏ hoàn toàn không sống được, nắng mùa hè là cháy hết lá, chết cành. Chỉ có Sa Pa, Đà Lạt mới hợp, vì là nơi có ánh nắng không quá gay gắt. 
Tuy nhiên, qua đợt nắng nóng gay gắt vừa qua ở Hà Nội, hàng phong lá đỏ vẫn xanh tốt, không có hiện tượng cháy lá như những nhận định ban đầu.
Tuy nhiên, qua đợt nắng nóng gay gắt vừa qua ở Hà Nội, hàng phong lá đỏ vẫn xanh tốt, không có hiện tượng cháy lá, chết cành như những nhận định ban đầu.
Để đảm bảo cây phát triển bình thường giữa thời tiết nắng nóng, những người công nhân phải tưới nước thường xuyên.
Để đảm bảo cây phát triển bình thường giữa thời tiết nắng nóng, công nhân  thuộc Công ty cây xanh Hà Nội phải tưới nước thường xuyên.
Việc Trong khi cách “làm thử” của Công ty công viên cây xanh Hà Nội là đem 100 cây ra trồng luôn ngoài đường Nguyễn Duy Hưng, chứ chưa từng trồng thử ở công viên, vườn ươm.
Hiện nay chưa có bất cứ tài liệu nào về việc thử nghiệm trồng cây phong tại Việt Nam, đặc biệt tại các vùng đô thị như Hà Nội. Cách “làm thử” của Công ty công viên cây xanh Hà Nội là đem 100 cây ra trồng luôn ngoài đường Trần Duy Hưng, chứ chưa từng trồng thử ở công viên, vườn ươm, gặp phải nhiều ý kiến phản đối.
Hàng phong lá đỏ trên đường Nguyễn Chí Thanh đang được gắn trụ đỡ bằng sắt.
Hàng phong lá đỏ trên đường Nguyễn Chí Thanh đang được gắn trụ đỡ bằng sắt.
Việc thay thế trụ đỡ bằng sắt sẽ hạn chế tình trạng gãy đổ cây trong mùa mưa bão sắp tới.
Việc thay thế trụ đỡ bằng sắt sẽ hạn chế được tình trạng gãy đổ cây trong mùa mưa bão sắp tới.
Hàng phong lá đỏ trên đường Trần Duy Hưng vẫn phát triển bình thường, nhưng trụ đỡ bằng gỗ trước kia vẫn chưa được thay thế.
Hàng phong lá đỏ trên đường Trần Duy Hưng vẫn phát triển bình thường, nhưng trụ đỡ bằng gỗ trước kia vẫn chưa được thay thế.
Chưa ai dám khẳng định về số phận của 100 cây phong lá đỏ đã trồng, bởi mừa hè ở Việt Nam rất khắc nghiệt.
Nhiều người vẫn đang thắc mắc "liệu phong lá đỏ có cho lá màu đỏ" bởi thời tiết mùa hè ở Việt Nam rất khắc nghiệt, trái ngược hoàn toàn với môi trường sống thuận lợi của loài cây này.
Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.