Hàng cây, gầm cầu trở thành nơi tránh nóng của người dân Hà Nội

ĐỨC ANH |

Hà Nội đang trải qua thời điểm nắng nóng gay gắt khiến cuộc sống mưu sinh của người lao động trở nên khó khăn, vất vả. Để tránh nắng, nhiều người tận dụng bóng râm dưới hàng cây, gầm cầu tranh thủ nghỉ trưa sau những giờ làm việc mệt mỏi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 21.6, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-41 độ C, có nơi trên 41 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 21.6, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-41 độ C, có nơi trên 41 độ C.
Nắng nóng gay gắt khiến công việc của những người lao động làm việc ngoài trời trở nên khó khăn, vất vả hơn. Họ vẫn miệt mài làm việc trong tình trạng ướt đẫm mồ hôi.
Nắng nóng gay gắt khiến công việc của những người lao động làm việc ngoài trời trở nên khó khăn, vất vả hơn. Họ vẫn miệt mài làm việc dưới thời tiết oi bức.
Những ngày nắng nóng đỉnh điểm này thì những “dàn điều hòa” rợp bóng cây luôn là địa điểm nghỉ ngơi lý tưởng của nhiều người, đặc biệt là những người làm nghề xe ôm công nghệ.
Những ngày nắng nóng đỉnh điểm này thì những “dàn điều hòa” rợp bóng cây luôn là địa điểm nghỉ ngơi lý tưởng của nhiều người, đặc biệt là những người làm nghề xe ôm công nghệ.
Những giấc nghỉ trưa “chập chờn” của người lao động dưới bóng cây.
Những giấc nghỉ trưa “chập chờn” của người lao động dưới bóng cây.
Ông Bùi Sỹ Nam, một người chuyên nhận chở hàng chia sẻ, thời tiết ở Hà Nội những ngày này vô cùng nắng nóng, công việc của ông phải thường xuyên di chuyển ngoài đường nên vô cùng vất vả. Có những hôm chạy liền mấy chục km, nên ông thường xuyên tranh thủ nghỉ ngơi tránh nắng dưới những tán cây xanh.
Ông Bùi Sỹ Nam, một người chuyên nhận chở hàng chia sẻ, thời tiết ở Hà Nội những ngày này vô cùng nắng nóng, công việc của ông phải thường xuyên di chuyển ngoài đường nên vô cùng vất vả. Có những hôm chạy liền mấy chục km, nên ông thường xuyên tranh thủ nghỉ ngơi tránh nắng dưới những tán cây xanh.
Hà Nội đang trong những ngày nắng nóng cao điểm quay trở lại nên nhiều người lao động không dễ kiếm một chỗ có bóng mát để nghỉ ăn trưa. Những người lao động tận dụng bóng râm những tán cây tranh thủ ăn trưa sau 1 buổi làm việc vất vả.
Hà Nội đang trong những ngày nắng nóng cao điểm quay trở lại nên nhiều người lao động không dễ kiếm một chỗ có bóng mát để nghỉ ăn trưa. Những người lao động tận dụng bóng râm những tán cây tranh thủ ăn trưa sau 1 buổi làm việc vất vả.
Thời điểm giữa trưa nắng, đa phần những người di chuyển trên đường là các nhân viên vận chuyển hàng.
Thời điểm giữa trưa nắng, đa phần những người di chuyển trên đường là các nhân viên vận chuyển hàng.
Trên đường Phạm Văn Đồng, vỉa hè của tuyến đường rộng từ 3 đến hơn 7 m được lát đá xanh, nhiều đoạn được trồng 4 tầng cây xanh. Vì vậy, dù thời tiết nắng nóng gay gắt nhưng con đường này vẫn được che chắn trong khi xung quanh rất nhiều cây xanh khiến con đường mát rượi, người đi đường bớt đi phần nào cái nắng oi bức của mùa hè.
Trên đường Phạm Văn Đồng, vỉa hè của tuyến đường rộng từ 3 đến hơn 7 m được lát đá xanh, nhiều đoạn được trồng 4 tầng cây xanh. Vì vậy, dù thời tiết nắng nóng gay gắt nhưng con đường này vẫn được che chắn trong khi xung quanh rất nhiều cây xanh khiến con đường mát rượi, người đi đường bớt đi phần nào cái nắng oi bức của mùa hè.
Người dân ra trường trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm luôn trang bị những trang phục bảo hộ kín mít, thậm chí là những tấm vải để che chắn.
Người dân ra trường trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm luôn trang bị những trang phục bảo hộ kín mít, thậm chí là những tấm vải để che chắn.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ ngày 22.6, nắng nóng suy giảm ở Bắc Bộ và có khả năng kết thúc từ ngày 23.6; ở Trung Bộ nắng nóng dịu dần nhưng còn duy trì trong những ngày sau đó.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ ngày 22.6, nắng nóng suy giảm ở Bắc Bộ và có khả năng kết thúc từ ngày 23.6; ở Trung Bộ nắng nóng dịu dần nhưng còn duy trì trong những ngày sau đó.
ĐỨC ANH
TIN LIÊN QUAN

Nắng nóng gay gắt và nỗi lo cháy nổ ở khu tập thể gỗ gần 70 năm tại Hà Nội

NGỌC LÊ - KIM ANH |

Khu tập thể gỗ hai tầng ở ngõ 67, phố Vọng Hà, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ với tuổi đời 67 năm đã mục nát, xập xệ. Trước những ngày nắng nóng kéo dài, nhiều người dân tại khu nhà tập thể này vẫn luôn lo lắng trước những tiềm ẩn cháy nổ.

Người dân Hà Nội trùm chăn ra đường giữa thời tiết nắng nóng

PHẠM ĐÔNG - KIM ANH |

Nắng nóng đã quay trở lại khiến cuộc sống của người dân Hà Nội gặp nhiều khó khăn. Người dân ra đường đã tìm đủ mọi cách để tránh nắng.

Nắng nóng gay gắt, người dân Hà Nội khổ sở khi ra đường

VƯƠNG TRẦN - KIM ANH |

Những ngày này, tại Thủ đô Hà Nội với nắng nóng gay gắt và nền nhiệt tăng cao. Người dân phải quấn kín mít như "Ninja" khi ra đường, những người lao động vất vả mưu sinh chống chọi dưới thời tiết gần 40 độ C.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nắng nóng gay gắt và nỗi lo cháy nổ ở khu tập thể gỗ gần 70 năm tại Hà Nội

NGỌC LÊ - KIM ANH |

Khu tập thể gỗ hai tầng ở ngõ 67, phố Vọng Hà, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ với tuổi đời 67 năm đã mục nát, xập xệ. Trước những ngày nắng nóng kéo dài, nhiều người dân tại khu nhà tập thể này vẫn luôn lo lắng trước những tiềm ẩn cháy nổ.

Người dân Hà Nội trùm chăn ra đường giữa thời tiết nắng nóng

PHẠM ĐÔNG - KIM ANH |

Nắng nóng đã quay trở lại khiến cuộc sống của người dân Hà Nội gặp nhiều khó khăn. Người dân ra đường đã tìm đủ mọi cách để tránh nắng.

Nắng nóng gay gắt, người dân Hà Nội khổ sở khi ra đường

VƯƠNG TRẦN - KIM ANH |

Những ngày này, tại Thủ đô Hà Nội với nắng nóng gay gắt và nền nhiệt tăng cao. Người dân phải quấn kín mít như "Ninja" khi ra đường, những người lao động vất vả mưu sinh chống chọi dưới thời tiết gần 40 độ C.