Hầm chui thứ 5 ở Hà Nội tổng vốn gần 800 tỉ đồng dần hình thành

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Dự án hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng (quận Hoàng Mai) cơ bản hoàn thành 9 đốt hầm hở và một đốt hầm kín sau hơn 1 năm thi công.

Dự án hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng có tổng chiều dài hầm và đường dẫn khoảng 890m, mức đầu tư 778 tỉ đồng, được triển khai từ tháng 10.2022. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội là chủ đầu tư. Nhà thầu là liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco 4 - Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3. Dự kiến công trình hoàn thành sau 3 năm.
Dự án hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng có tổng chiều dài hầm và đường dẫn khoảng 890m, mức đầu tư 778 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội làm chủ đầu tư. Nhà thầu là liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco 4 và Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3. Dự án triển khai từ tháng 10.2022, dự kiến hoàn thành sau 3 năm.
Đây là hầm chui thứ 5 tại thủ đô được xây dựng từ năm 2009 đến nay, sau các hầm Kim Liên - Xã Đàn, Trung Hòa, Thanh Xuân, Lê Văn Lương. Hầm được xây dựng ở ngã ba Giải Phóng - Kim Đồng. Điểm đầu kết nối với dự án vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - quốc lộ 1A; điểm cuối nối với đường Kim Đồng, quận Hoàng Mai.
Đây là hầm chui thứ 5 tại Thủ đô được xây dựng từ năm 2009 đến nay, sau các hầm Kim Liên - Xã Đàn, Trung Hòa, Thanh Xuân, Lê Văn Lương. Công trình được xây dựng ở ngã ba Giải Phóng - Kim Đồng. Điểm đầu kết nối với dự án Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A; điểm cuối nối với đường Kim Đồng, quận Hoàng Mai.
Ông Hồ Đức Phúc, Giám đốc Ban điều hành dự án (Cienco4) cho hay, dự án được chia thành 3 vùng gồm vùng phía Đầm Hồng, vùng Đường sắt và vùng phía Kim Đồng. Hiện nay, bên phía Đầm Hồng đơn vị đã thi công cơ bản hoàn thành 9 đốt hầm hở và một đốt hầm kín.
Ông Hồ Đức Phúc, Giám đốc ban điều hành nhà thầu Cienco4 cho hay, dự án được chia thành 3 vùng gồm vùng phía Đầm Hồng, vùng đường sắt và vùng phía Kim Đồng. Hiện nay, bên phía Đầm Hồng đơn vị đã thi công cơ bản hoàn thành 9 đốt hầm hở và một đốt hầm kín.
Theo ghi nhận tại công trường (phía Đầm Hồng), nhiều hạng mục đã lộ rõ hình dáng như đường dẫn, hầm hở.
Theo ghi nhận của Lao Động sáng 8.1, tại công trường hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng (phía Đầm Hồng), nhiều hạng mục đã lộ rõ hình dáng như đường dẫn, hầm hở.
Các công nhân đang tiến hành thi công hạng mục tường chắn của dự án.
Các công nhân đang tiến hành thi công hạng mục tường chắn của dự án.
Phía Kim Đồng hiện đã cơ bản hoàn thành việc giải phóng mặt bằng.
Phía Kim Đồng hiện đã cơ bản hoàn thành việc giải phóng mặt bằng.
“Hiện nay, đơn vị đang di dời công trình ngầm nổi như đường điện, cáp thông tin. Tuy nhiên, tại đây có một hệ thống thoát nước D300 nằm rất sâu dưới mặt đường khiến việc triển khai thi công gặp nhiều khó khăn“, ông Phúc chia sẻ.
Đơn vị thi công đang di dời công trình ngầm nổi như đường điện, cáp thông tin. Tuy nhiên, tại đây có một hệ thống thoát nước D300 nằm sâu dưới mặt đường khiến việc triển khai thi công gặp nhiều khó khăn.
Theo ông Phúc, đối với kết cấu phần trên nhà thầu đang làm ngày, làm đêm để nỗ lực ép cọc ván thép nhanh chóng xén hè mở rộng đường phục vụ cho việc phân luồng giao thông để thi công các hầm chính ở phía Kim Đồng.
Đối với kết cấu phần trên, nhà thầu đang làm ngày, làm đêm để nỗ lực ép cọc ván thép, nhanh chóng xén hè mở rộng đường phục vụ cho việc phân luồng giao thông để thi công hầm chính ở phía Kim Đồng.
Đối với việc hầm chui phải thi công dưới đường sắt, ông Phúc cho hay, đầu năm 2024 nhà thầu sẽ tổ chức thi công các hệ thống móng, đóng cọc bê tông. Còn trong phạm vi đường sắt nhà thầu CT3 bắt đầu triển khai công tác dọn dẹp mặt bằng, làm đường công vụ chuẩn bị triển khai thi công cầu tạm nâng đỡ đường sắt để thi công hầm kín.
Đối với hầm chui phải thi công dưới đường sắt, đầu năm 2024 nhà thầu Cienco4 sẽ tổ chức thi công các hệ thống móng, đóng cọc bêtông. Còn trong phạm vi đường sắt, nhà thầu Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3 bắt đầu triển khai công tác dọn dẹp mặt bằng, làm đường công vụ chuẩn bị triển khai thi công cầu tạm nâng đỡ đường sắt để thi công hầm kín.
Hầm chui Giải Phóng - Kim Đồng là công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2021 - 2025 nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giữa vành đai 2,5 với đường Giải Phóng, từng bước hoàn chỉnh tuyến vành đai 2,5 theo quy hoạch được duyệt, đảm bảo giao thông thông suốt qua ga hàng hóa Giáp Bát.
Hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng là công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2021 - 2025 nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giữa Vành đai 2,5 với đường Giải Phóng, từng bước hoàn chỉnh tuyến Vành đai 2,5 theo quy hoạch được duyệt, đảm bảo giao thông thông suốt qua ga hàng hóa Giáp Bát...

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Hiện trạng khu vực được đề xuất xây hầm chui 850 tỉ đồng ở Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hầm chui đi dưới Vành đai 3 kết nối đường Hoàng Quốc Việt - Trần Vỹ được ngành giao thông đề xuất nghiên cứu triển khai, nhằm giảm tải cho nút giao Mai Dịch và tuyến đường 32.

Sau gần 1 năm thi công, hầm chui Kim Đồng hoàn thành nhiều hạng mục lớn

Mai Linh |

Hà Nội - Sau gần 1 năm thi công, nhiều hạng mục của hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng đã dần rõ hình hài.

Hiện trạng thi công hầm chui gần 800 tỉ đồng ở nút giao Kim Đồng-Giải Phóng

Thiện Nhân |

Dự án hầm chui 2,5 qua nút giao Kim Đồng - Giải Phóng hiện đang được công nhân gấp rút thi công để đảm bảo tiến độ.

Đi 1 bước lại có 10 "nàng thơ" đua nhau bắt trend chụp ảnh áo dài Tết

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Cứ đi 1 bước tại khu vực Hồ Gươm (Hà Nội) lại bắt gặp một tốp các bạn nữ xúng xính, thi nhau chụp ảnh bắt trend áo dài ngày Tết với nhiều đạo cụ, chuẩn bị kỹ lưỡng, tỉ mỉ.

Lý do gần 50.000 người Hà Nội không đăng ký được tài khoản an sinh

Cẩm Hà |

Các báo cáo khảo sát nhanh của 30/30 quận, huyện, thị xã cho thấy Hà Nội có khoảng 47.860 người không đăng ký được tài khoản an sinh.

Sự nghiệp của Franz Beckenbauer dưới góc nhìn của những huyền thoại khác

VIỆT HÙNG |

Franz Beckenbauer là một trong những huyền thoại bóng đã vĩ đại nhất. Sự nghiệp của ông gắn liền với nhiều vinh quang, được hậu bối và cả các đối thủ lừng danh ngả mũ kính phục.

Nhà trong ngõ Hà Nội nơi bán tháo, chỗ hút khách mua dịp cận Tết

Thu Giang |

Được nhìn nhận là phân khúc có tiềm năng tăng giá cao nhưng phân khúc nhà trong ngõ tại TP Hà Nội thời gian qua có nơi đang phải bán gấp, bán tháo, trong khi tại nhiều vị trí đẹp vẫn hút khách mua dịp cận Tết.

Điện Biên họp báo thông tin về dự án cấp bò giống sau phản ánh của Báo Lao Động

PV |

UBND huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức họp báo vào sáng 10.1.2024 để thông tin về dự án cấp bò giống sau loạt bài phản ánh của Lao Động.

Hiện trạng khu vực được đề xuất xây hầm chui 850 tỉ đồng ở Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hầm chui đi dưới Vành đai 3 kết nối đường Hoàng Quốc Việt - Trần Vỹ được ngành giao thông đề xuất nghiên cứu triển khai, nhằm giảm tải cho nút giao Mai Dịch và tuyến đường 32.

Sau gần 1 năm thi công, hầm chui Kim Đồng hoàn thành nhiều hạng mục lớn

Mai Linh |

Hà Nội - Sau gần 1 năm thi công, nhiều hạng mục của hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng đã dần rõ hình hài.

Hiện trạng thi công hầm chui gần 800 tỉ đồng ở nút giao Kim Đồng-Giải Phóng

Thiện Nhân |

Dự án hầm chui 2,5 qua nút giao Kim Đồng - Giải Phóng hiện đang được công nhân gấp rút thi công để đảm bảo tiến độ.