Hải Phòng: Sau Tết, người dân kéo đến bệnh viện, chờ xét nghiệm COVID-19

Đặng Luân |

Hải Phòng - Sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, các bệnh viện, cơ sở xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn TP luôn trong tình trạng đông đúc do lượng người đến xét nghiệm ngày một tăng, gấp nhiều lần so với thời điểm trước và trong Tết.

 
Sáng 8.2, ghi nhận của PV Lao Động tại khu xét nghiệm COVID-19 Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng, hàng trăm người dân ngồi chờ xét nghiệm, trong đó có cả trẻ em, người cao tuổi. Theo người dân, từ sáng sớm, nhiều người có mặt tại đây để đăng kí xét nghiệm. Ảnh: Đặng Luân

Người dân quét mã QR, khai báo y tế để được đăng ký xét nghiệm online. Ảnh: Đặng Luân
Người dân đăng kí online sử dụng ứng dụng quét mã QR, sau đó điền thông tin cá nhân, khai báo y tế điện tử để đăng kí xét nghiệm. Bệnh viện cũng hướng dẫn người dân tạo nhóm mẫu gộp (tối đa 10 người), yêu cầu người dân đi đúng luồng để công tác xét nghiệm đạt hiệu quả. Ảnh: Đặng Luân
 
Theo thông báo của cán bộ bệnh viện, từ 10h, bệnh viện bắt đầu tiến hành lấy mẫu, trong đó có các bàn lấy mẫu test nhanh, PCR. Thời gian trả kết quả xét nghiệm từ khoảng 60-90 phút. Bên ngoài khu vực khai báo, đăng kí xét nghiệm, lượng người đến ngày một đông. Ảnh: Đặng Luân
 
Người dân xét nghiệm PCR sau kì nghỉ Tết nguyên đán. Ảnh: Đặng Luân

Khu vực lấy mẫu tại Bệnh viện Việt Tiệp cơ sở 2. Ảnh: CTV
Không chỉ ở Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng, các bệnh viện lớn như Bệnh viện Việt Tiệp cơ sở 2, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng…, lượng người đến xét nghiệm COVID-19 tăng. Theo Thạc sĩ Bác sĩ Nguyễn Văn Đại – Trưởng khoa Khám bệnh cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp: Mỗi ngày, bệnh viện có khoảng 500 người đến test PCR, tăng nhiều lần so với những ngày trong Tết nguyên đán. Để tiết kiệm chi phí cho người dân, Bệnh viện tư vấn người dân xét nghiệm mẫu gộp. Ảnh: CTV
 
Người dân xếp hàng lấy mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế. Ảnh: Băng Tâm
Hàng trăm người chờ đợi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng. Video: Đặng Luân
Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ TP.Hải Phòng mang niềm vui đầu năm mới đến công nhân nhà trọ

Mai Dung |

Hải Phòng - Tối 7.2, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng thăm, tặng lì xì công nhân các khu nhà trọ gần Khu công nghiệp Tràng Duệ.

Về Hải Phòng sau kì nghỉ Tết, công nhân phấn khởi nhận lì xì từ Công đoàn

Mai Dung |

Hải Phòng - Tối 6.2, đoàn công tác Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tiếp xúc, lì xì, gặp mặt đầu xuân công nhân lao động tại các khu nhà trọ trên địa bàn TP.Hải Phòng.

Hải Phòng: Huyện Kiến Thuỵ chỉ đạo sau vụ 3 học sinh lớp 3 bị đánh tím mông

Đặng Luân |

Hải Phòng - Sau vụ việc 3 học sinh tiểu học bị đánh tím mông do không hoàn thành bài tập, UBND huyện Kiến Thuỵ (TP.Hải Phòng) vừa có Công văn số 250/UBND - GDĐT về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

LĐLĐ TP.Hải Phòng mang niềm vui đầu năm mới đến công nhân nhà trọ

Mai Dung |

Hải Phòng - Tối 7.2, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng thăm, tặng lì xì công nhân các khu nhà trọ gần Khu công nghiệp Tràng Duệ.

Về Hải Phòng sau kì nghỉ Tết, công nhân phấn khởi nhận lì xì từ Công đoàn

Mai Dung |

Hải Phòng - Tối 6.2, đoàn công tác Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tiếp xúc, lì xì, gặp mặt đầu xuân công nhân lao động tại các khu nhà trọ trên địa bàn TP.Hải Phòng.

Hải Phòng: Huyện Kiến Thuỵ chỉ đạo sau vụ 3 học sinh lớp 3 bị đánh tím mông

Đặng Luân |

Hải Phòng - Sau vụ việc 3 học sinh tiểu học bị đánh tím mông do không hoàn thành bài tập, UBND huyện Kiến Thuỵ (TP.Hải Phòng) vừa có Công văn số 250/UBND - GDĐT về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học.