Hải Phòng đón 115 hành khách trên chuyến bay thương mại đầu tiên từ TP.HCM

Đặng Luân |

Chiều tối ngày 13.10, chuyến bay thương mại đầu tiên chở 115 hành khách từ TP.Hồ Chí Minh ra Hải Phòng hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi.

 
Sau 4 ngày Hải Phòng tiếp nhận hành khách các chuyến bay thương mại nội địa về Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, đến 17h30 ngày 13.10, máy bay mang số hiệu VN-1176 của Vietnam Airlines cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đã đáp xuống Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, TP Hải Phòng. Đây là chuyến bay thương mại đầu tiên từ TP.Hồ Chí Minh ra Hải Phòng sau 4 tháng dừng hoạt động. Ảnh CTV
 
Chuyến bay chở 115 hành khách hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi. Hành khách đều đáp ứng yêu cầu tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 (liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương. Hành khách có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên máy bay; không có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng... Ảnh: CTV
 
Hành khách sau khi xuống sân bay được chia 2 lối, một lối dành riêng cho người dân có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng. Toàn bộ hành khách đều phải khai báo y tế, quét mã QR. Ảnh CTV
 
Hành khách được kiểm tra thân nhiệt qua hệ thống tự động. Ảnh CTV
 
Anh N.V.H (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) làm việc tại TP.Hồ Chí Minh vui mừng trở về nhà sau nhiều tháng bị "mắc kẹt" tại TP.Hồ Chí Minh. Anh H. cho biết - Trước khi dịch diễn biến phức tạp, khoảng 1-2 tháng anh H. mua vé về Hải Phòng thăm gia đình nên khi đường bay mở lại, anh H. nhanh chóng mua vé, làm thủ tục liên quan, trở thành một trong những hành khách đầu tiên về Hải Phòng trên chuyến bay thương mại. Ảnh CTV
 
Trên chuyến bay hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi ngày 13.10, có 30 cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Bưu điện tăng cường chống dịch tại TP.Hồ Chí Minh. Ảnh CTV
 
Theo quy định, tất cả hành khách xuống Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi trên các chuyến bay thương mại nội địa và lưu trú tại Hải Phòng không phải áp dụng cách ly y tế tập trung. 115 hành khách thực hiện cách ly tại nhà 7 ngày, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR ngày thứ 2 và ngày thứ 7. Ảnh CTV
 
Để hành khách trở về nhà và nơi lưu trú, Hải Phòng lựa chọn 2 hãng taxi phục vụ. Lái xe tuân thủ 5K, thực hiện chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch và thực hiện xét nghiệm định kỳ theo quy định. Bà Phạm Thu Xanh - Tổ trưởng Tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch COVID-19 thành phố yêu cầu tất cả những gia đình có người từ thành phố Hồ Chí Minh về cách ly tại nhà, đề nghị tất cả các địa phương treo biển thông báo để giám sát và hạn chế tối đa việc tiếp xúc của những người xung quanh trong quá trình hoàn thiện việc xét nghiệm theo quy định. Ảnh CTV
Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng nối lại vận tải hành khách liên tỉnh, lập chốt tại từng bến xe

Mai Dung |

Ngày 13.10, UBND TP.Hải Phòng ban hành văn bản số 7739/UBND-VX về việc kiểm soát người đi đến các bến xe, trạm dừng nghỉ khi mở lại vận tải hành khách bằng đường bộ.

Hành khách từ vùng nguy cơ cao xuống Ga Hải Phòng phải cách ly tại nhà

Mai Dung |

Ngày 12.10, UBND TP.Hải Phòng ban hành văn bản 7694/UBND-VX về việc kiểm soát người đi đến ga Hải Phòng khi mở lại hành khách bằng đường sắt.

Mở lại đường bay, Hải Phòng lập chốt kiểm soát dịch ở Sân bay Cát Bi

Mai Dung |

UBND thành phố Hải Phòng vừa có văn bản về việc bố trí tiếp nhận hành khách các chuyến bay thương mại nội địa về Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi; đồng thời quyết định thành lập Chốt kiếm soát dịch COVID-19 liên ngành tại sân bay này.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hải Phòng nối lại vận tải hành khách liên tỉnh, lập chốt tại từng bến xe

Mai Dung |

Ngày 13.10, UBND TP.Hải Phòng ban hành văn bản số 7739/UBND-VX về việc kiểm soát người đi đến các bến xe, trạm dừng nghỉ khi mở lại vận tải hành khách bằng đường bộ.

Hành khách từ vùng nguy cơ cao xuống Ga Hải Phòng phải cách ly tại nhà

Mai Dung |

Ngày 12.10, UBND TP.Hải Phòng ban hành văn bản 7694/UBND-VX về việc kiểm soát người đi đến ga Hải Phòng khi mở lại hành khách bằng đường sắt.

Mở lại đường bay, Hải Phòng lập chốt kiểm soát dịch ở Sân bay Cát Bi

Mai Dung |

UBND thành phố Hải Phòng vừa có văn bản về việc bố trí tiếp nhận hành khách các chuyến bay thương mại nội địa về Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi; đồng thời quyết định thành lập Chốt kiếm soát dịch COVID-19 liên ngành tại sân bay này.