Hải Phòng: Biển người đổ về Đồ Sơn trong kỳ nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 10.4, ngày thứ 2 của kì nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, hàng vạn du khách đổ về các khu du lịch tại Đồ Sơn (Hải Phòng) để tham quan, nghỉ mát. Dự kiến, khoảng hơn 110.000 du khách sẽ đến với Đồ Sơn trong kỳ nghỉ này.
 
Chiều 10.4, ngày thứ 2 của kì nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, dòng người đổ về khu du lịch Đồ Sơn (Hải Phòng) để tham quan, nghỉ mát. Ảnh: Mai Dung
Ghi nhận của phóng viên, các tuyến đường, nhà hàng, quán ăn, cửa hàng dịch vụ cho thuê đồ, tắm tráng đều đông đúc. Ảnh: Mai Dung
Ghi nhận của phóng viên, các tuyến đường, nhà hàng, quán ăn, cửa hàng dịch vụ cho thuê đồ, tắm tráng đều đông đúc. Ảnh: Mai Dung
 
Bãi biển khu 2 đông nghẹt trong chiều 10.4. Ảnh: Mai Dung
 
Theo ông Lê Đức Hợp – Trưởng phòng Du lịch, Văn hoá và Thông tin quận Đồ Sơn, dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, Đồ Sơn dự kiến đón hơn 110.000 lượt khách. Trong đó, riêng ngày 9.4, ngày đầu của kì nghỉ lễ, hơn 50.000 lượt du khách về Đồ Sơn tham quan, nghỉ mát. Ảnh: Mai Dung
 
Ngày 10.4 lượng khách được dự báo sẽ tăng cao điểm. Ảnh: Mai Dung
 
Để bảo đảm an toàn do du khách trong thời gian tham quan, nghỉ mát tại Đồ Sơn, quận Đồ Sơn chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19; niêm yết công khai giá kinh doanh dịch vụ phục vụ du khách... Đồng thời, các cơ quan chức năng điều tiết giao thông, bảo đảm thuận tiện cho người dân khi đến với Đồ Sơn trong kì nghỉ lễ. Ảnh: Mai Dung
 
Bãi biển tại Khu du lịch Hòn Dáu đông đúc trong ngày nghỉ lễ. Anh Nguyễn Nhật Nam (Bắc Ninh) cho biết - Do thời tiết nắng nóng, dịp nghỉ lễ, gia đình anh Nam chọn Đồ Sơn là điểm du lịch, nghỉ mát. "Sau gần 2 năm không đi du lịch do dịch COVID-19, gia đình tôi có một ngày thư giãn ở bãi biển Đồ Sơn. Thời tiết dễ chịu, đường đi không bị ùn tắc, giá cả dịch vụ ở đây cũng được niêm yết công khai... giúp người dân có thời gian nghỉ ngơi an toàn, thuận lợi trong kì nghỉ". Ảnh: Mai Dung
Khu du lịch Đồ Sơn đông khách trong kỳ nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương. Video: Mai Dung
Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Toàn cảnh đấu trường đua thuyền hiện đại ở Hải Phòng phục vụ SEA Games 31

Mai Dung |

Hải Phòng - Tháng 5 này, Khu huấn luyện đua thuyền thành phố ở thị trấn Minh Đức (Thuỷ Nguyên) là nơi sẽ diễn ra hai môn thi đấu tại SEAGames 31 là đua thuyền Rowling  và đua thuyền Canoeing/Kayak. Những ngày này, TP.Hải Phòng đang tăng tốc về đích các hạng mục tại khu huấn luyện, sẵn sàng phục vụ SEA Games 31.

2,6 triệu người hưởng lợi từ chương trình hỗ trợ phát triển TP.Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 8.4, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị tổng kết và bàn giao chương trình hỗ trợ giữa Tổ chức ActionAid quốc tế tại Việt Nam và Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng.

Hải Phòng: 83% phụ huynh đồng ý tiêm vaccine cho trẻ từ 5-11 tuổi

Băng Tâm |

Hải Phòng - Theo thống kê toàn ngành Giáo dục và Đào tạo TP.Hải Phòng, đến hết tháng 3.2022, tỉ lệ học sinh từ 5 đến dưới 12 tuổi đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố là 232.401 em, đạt 83%.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh đấu trường đua thuyền hiện đại ở Hải Phòng phục vụ SEA Games 31

Mai Dung |

Hải Phòng - Tháng 5 này, Khu huấn luyện đua thuyền thành phố ở thị trấn Minh Đức (Thuỷ Nguyên) là nơi sẽ diễn ra hai môn thi đấu tại SEAGames 31 là đua thuyền Rowling  và đua thuyền Canoeing/Kayak. Những ngày này, TP.Hải Phòng đang tăng tốc về đích các hạng mục tại khu huấn luyện, sẵn sàng phục vụ SEA Games 31.

2,6 triệu người hưởng lợi từ chương trình hỗ trợ phát triển TP.Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 8.4, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị tổng kết và bàn giao chương trình hỗ trợ giữa Tổ chức ActionAid quốc tế tại Việt Nam và Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng.

Hải Phòng: 83% phụ huynh đồng ý tiêm vaccine cho trẻ từ 5-11 tuổi

Băng Tâm |

Hải Phòng - Theo thống kê toàn ngành Giáo dục và Đào tạo TP.Hải Phòng, đến hết tháng 3.2022, tỉ lệ học sinh từ 5 đến dưới 12 tuổi đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố là 232.401 em, đạt 83%.