Hãi hùng trước nắng nóng thiêu đốt ở Châu Âu, phá hàng loạt kỷ lục nhiệt độ

C.T (T/H) |

Các quốc gia Châu Âu đang hứng chịu đợt nắng nóng "địa ngục" lần thứ 2, khiến hàng loạt kỷ lục về nhiệt độ bị phá vỡ.

Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), nhiều quốc gia châu Âu đang phải trải qua một đợt nắng nóng mới. Với mức nhiệt lên tới 41,2 độ C - một kỷ lục mới về nắng nóng đã được thiết lập tại thành phố Bordeaux, Tây Nam nước Pháp. Ảnh Weather News.
Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), nhiều quốc gia châu Âu đang phải trải qua một đợt nắng nóng mới. Với mức nhiệt lên tới 41,2 độ C - một kỷ lục mới về nắng nóng đã được thiết lập tại thành phố Bordeaux, Tây Nam nước Pháp. Ảnh Weather News
Tại Pháp, người dân ở thủ đô Paris tìm cách hạ nhiệt tại đài phun nước Trocadéro gần tháp Eiffel. Một phần lớn lãnh thổ nước Pháp đang ở mức báo động cấp 3. Ảnh AFP
Tại Pháp, người dân ở thủ đô Paris tìm cách hạ nhiệt tại đài phun nước Trocadéro gần tháp Eiffel. Một phần lớn lãnh thổ nước Pháp đang ở mức báo động cấp 3. Ảnh AFP
Các đài phun nước ở Paris là địa điểm lý tưởng để người dân giải nhiệt trong đợt nắng nóng kỷ lục. Ảnh AFP
Các đài phun nước ở Paris là địa điểm lý tưởng để người dân giải nhiệt trong đợt nắng nóng kỷ lục. Ảnh AFP
Ở giải đua xe đạp Tour de France vào ngày 23.7.2019, một tay đua của Hà Lan Jumbo-Visma phải mặc chiếc yếm bằng nhựa đặc biệt với nhiều túi băng để hạ nhiệt. Ảnh AFP
Ở giải đua xe đạp Tour de France vào ngày 23.7.2019, một tay đua của Hà Lan Jumbo-Visma phải mặc chiếc yếm bằng nhựa đặc biệt với nhiều túi băng để hạ nhiệt. Ảnh AFP
Người dân Đức đi tránh nóng trên biển Baltic. Tại quốc gia này, địa điểm nóng nhất được xác định là thị trấn Geilenkirchen gần biên giới với Hà Lan và Bỉ, lên đến 40,5 độ C. Ảnh: REUTERS
Người dân Đức đi tránh nóng trên biển Baltic. Tại quốc gia này, địa điểm nóng nhất được xác định là thị trấn Geilenkirchen gần biên giới với Hà Lan và Bỉ, lên đến 40,5 độ C. Ảnh: REUTERS
Trong một giải đua tại Đức, vận động viên phải dùng khăn ướt để làm mát phần đầu ngay trong cuộc thi. Ảnh: REUTERS
Trong một giải đua tại Đức, vận động viên phải dùng khăn ướt để làm mát phần đầu ngay trong cuộc thi. Ảnh: REUTERS
Trẻ em và thú cưng được đưa ra các đài phun nước ở Brussels, Bỉ để giải nhiệt. Nắng nóng kéo dài cũng khiến nhiều vụ cháy cũng xảy ra tại miền Nam nước Bỉ khi nhiệt độ lên đến 40 độ C tại một số địa điểm.  Ảnh: REUTERS
Trẻ em và thú cưng được đưa ra các đài phun nước ở Brussels, Bỉ để giải nhiệt. Nắng nóng kéo dài cũng khiến nhiều vụ cháy cũng xảy ra tại miền Nam nước Bỉ khi nhiệt độ lên đến 40 độ C tại một số địa điểm. Ảnh: REUTERS
Khung cảnh đông nghẹt người thường xuyên diễn ra ở bãi tắm tại Oslo, Na Uy. Ảnh: REUTERS
Khung cảnh đông nghẹt người thường xuyên diễn ra ở bãi tắm tại Oslo, Na Uy. Ảnh: REUTERS
Tại Aalborg, Đan Mạch, những đài phun nước trở thành địa điểm đắt khách trong 1 tuần qua. Ảnh AFP
Tại Aalborg, Đan Mạch, những đài phun nước trở thành địa điểm đắt khách trong 1 tuần qua. Ảnh AFP
C.T (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Nắng nóng xô đổ kỷ lục nhiệt Châu Âu: Số người chết đuối tăng mạnh

Thanh Hà |

Châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng mới lên đỉnh điểm hôm 24.7 gây tác động mạnh tới giao thông đường sắt và khiến số người chết đuối tăng lên. Nhiệt độ cao nhất từ trước tới nay đã được ghi nhận ở Bỉ, Đức và Hà Lan.

Người dân Mỹ chật vật trong đợt nắng nóng kỷ lục

T/H (Ảnh: AP, Reuter, AFP) |

Đợt nắng nóng trải dài khắp khu vực bờ Đông nước Mỹ kéo dài từ 19 tới 21.7 với nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 42 độ C đang khiến người dân sống trong cảnh "chật vật".

Muôn kiểu chống chọi với nắng nóng "địa ngục" của người dân Châu Âu

Cát Tường |

Trước nắng nóng lên tới hơn 40 độ C, nhiều người dân Châu Âu đã phải tìm tới các vòi phun nước, hồ bơi để tránh nóng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Nắng nóng xô đổ kỷ lục nhiệt Châu Âu: Số người chết đuối tăng mạnh

Thanh Hà |

Châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng mới lên đỉnh điểm hôm 24.7 gây tác động mạnh tới giao thông đường sắt và khiến số người chết đuối tăng lên. Nhiệt độ cao nhất từ trước tới nay đã được ghi nhận ở Bỉ, Đức và Hà Lan.

Người dân Mỹ chật vật trong đợt nắng nóng kỷ lục

T/H (Ảnh: AP, Reuter, AFP) |

Đợt nắng nóng trải dài khắp khu vực bờ Đông nước Mỹ kéo dài từ 19 tới 21.7 với nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 42 độ C đang khiến người dân sống trong cảnh "chật vật".

Muôn kiểu chống chọi với nắng nóng "địa ngục" của người dân Châu Âu

Cát Tường |

Trước nắng nóng lên tới hơn 40 độ C, nhiều người dân Châu Âu đã phải tìm tới các vòi phun nước, hồ bơi để tránh nóng.