Hải Dương gặp khó, Đà Nẵng tháo dỡ BV dã chiến gửi ra chống COVID-19

Hữu Long |

Trang thiết bị Bệnh viện dã chiến tại Cung Thể thao Tiên Sơn, TP.Đà Nẵng bắt đầu được công nhân vận chuyển ra và lắp đặt tại Hải Dương để phục vụ chống dịch. Công tác tháo gỡ được tiến hành khẩn trương với mong muốn, sớm vận chuyển trang thiết bị ra hỗ trợ tỉnh bạn chống COVID-19.

Bên trong Cung thể thao Tiên Sơn  là khu vực xây dựng bệnh viện dã chiến ở Đà Nẵng. Ảnh: HL
Bên trong Cung thể thao Tiên Sơn là khu vực xây dựng bệnh viện dã chiến ở Đà Nẵng. Ảnh: HL
Chiều 30.1, hàng chục công nhân có mặt tại Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn (TP.Đà Nẵng) để bắt đầu tháo dỡ các trang thiết bị y tế nhằm di chuyển ra tỉnh Hải Dương để xây dựng cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19. Ảnh: HL
Chiều 30.1, hàng chục công nhân có mặt tại Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn (TP.Đà Nẵng) để bắt đầu tháo dỡ các trang thiết bị y tế nhằm di chuyển ra tỉnh Hải Dương để xây dựng cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19. Ảnh: HL
Chiều 30.1, hàng chục công nhân có mặt tại Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn (TP.Đà Nẵng) để bắt đầu tháo dỡ các trang thiết bị y tế nhằm di chuyển ra tỉnh Hải Dương để xây dựng cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19. Ảnh: HL
Các trang thiết bị được công di chuyển đi là giường bệnh, vách ngăn quạt, nệm…
Các trang thiết bị được công di chuyển đi là giường bệnh, vách ngăn quạt, nệm…
Các trang thiết bị được công nhân di chuyển đi là giường bệnh, vách ngăn quạt, nệm…
Trước đó, bệnh viện dã chiến Tiên Sơn được lắp đặt vào đầu tháng 8.2020, sau khi dịch bệnh COVID-19 tái bùng phát tại Đà Nẵng vào cuối tháng 7. Bệnh viện được chính thức thành lập dưới sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Y tế TP.Đà Nẵng và hướng dẫn chuyên môn, bảo đảm các điều kiện tổ chức, hoạt động của Bệnh viện Đà Nẵng. Bệnh viện được thi công gấp rút trong hơn ba ngày với quy mô gần 300 giường bệnh, do một doanh nghiệp tại Đà Nẵng tài trợ. Ảnh: HL
Trước đó, bệnh viện dã chiến Tiên Sơn được lắp đặt vào đầu tháng 8.2020, sau khi dịch bệnh COVID-19 tái bùng phát tại Đà Nẵng vào cuối tháng 7. Bệnh viện được chính thức thành lập dưới sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Y tế TP.Đà Nẵng và hướng dẫn chuyên môn, bảo đảm các điều kiện tổ chức, hoạt động của Bệnh viện Đà Nẵng. Bệnh viện được thi công gấp rút trong hơn ba ngày với quy mô gần 300 giường bệnh, do một doanh nghiệp tại Đà Nẵng tài trợ. Ảnh: HL
Bà Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết thêm, ngành y tế đã nắm và đang triển khai chủ trương của Bộ Y tế về việc sử dụng trang thiết bị tại Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn mang ra cho tỉnh Hải Dương phục vụ chống dịch COVID-19. Ngoài ra, theo bà Yến, Đà Nẵng cũng đã sẵn sàng về người và nhân lực để hỗ trợ cho tỉnh Hải Dương. Khi nào tỉnh bạn cần, Đà Nẵng sẽ hỗ trợ ngay. Ảnh: HL
Bà Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết thêm, ngành y tế đã nắm và đang triển khai chủ trương của Bộ Y tế về việc sử dụng trang thiết bị tại Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn mang ra cho tỉnh Hải Dương phục vụ chống dịch COVID-19. Ngoài ra, theo bà Yến, Đà Nẵng cũng đã sẵn sàng về người và nhân lực để hỗ trợ cho tỉnh Hải Dương. Khi nào tỉnh bạn cần, Đà Nẵng sẽ hỗ trợ ngay. Ảnh: HL
Bà Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết thêm, ngành y tế đã nắm và đang triển khai chủ trương của Bộ Y tế về việc sử dụng trang thiết bị tại Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn mang ra cho tỉnh Hải Dương phục vụ chống dịch COVID-19. Ngoài ra, theo bà Yến, Đà Nẵng cũng đã sẵn sàng về người và nhân lực để hỗ trợ cho tỉnh Hải Dương. Khi nào tỉnh bạn cần, Đà Nẵng sẽ hỗ trợ ngay. Ảnh: HL
Bà Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết thêm, ngành y tế đã và đang triển khai chủ trương của Bộ Y tế về việc sử dụng trang thiết bị tại Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn mang ra cho tỉnh Hải Dương phục vụ chống dịch COVID-19. Ngoài ra, theo bà Yến, Đà Nẵng cũng đã sẵn sàng về người và nhân lực để hỗ trợ cho tỉnh Hải Dương. Khi nào tỉnh bạn cần, Đà Nẵng sẽ hỗ trợ ngay. Ảnh: HL
Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trong cuộc họp mới đây đã chỉ đạo thành lập các bệnh viện dã chiến ở tỉnh Hải Dương để sẵn sàng điều trị bệnh nhân COVID-19.  Trong đó, 1 bệnh viện được thiết lập tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương với toàn bộ trang thiết bị của Bệnh viện dã chiến tại Cung Thể thao Tiên Sơn, TP. Đà Nẵng hồi tháng 8 năm ngoái sẽ được vận chuyển ra và lắp đặt tại đây.
Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trong cuộc họp mới đây đã chỉ đạo thành lập các bệnh viện dã chiến ở tỉnh Hải Dương để sẵn sàng điều trị bệnh nhân COVID-19.  Trong đó, 1 bệnh viện được thiết lập tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương với toàn bộ trang thiết bị của Bệnh viện dã chiến tại Cung Thể thao Tiên Sơn, TP. Đà Nẵng hồi tháng 8 năm ngoái sẽ được vận chuyển ra và lắp đặt tại đây.
Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trong cuộc họp mới đây đã chỉ đạo thành lập các bệnh viện dã chiến ở tỉnh Hải Dương để sẵn sàng điều trị bệnh nhân COVID-19. Trong đó, 1 bệnh viện được thiết lập tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương với toàn bộ trang thiết bị của Bệnh viện dã chiến tại Cung Thể thao Tiên Sơn, TP. Đà Nẵng hồi tháng 8 năm ngoái sẽ được vận chuyển ra. Ảnh: HL
Việc tháo dỡ tại bệnh viện dã chiến Tiên Sơn được các công nhân tiến hành với tinh thần khẩn trương, nhằm mau chóng vận chuyển trang thiết bị ra Hải Dương để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: HL
Việc tháo dỡ tại bệnh viện dã chiến Tiên Sơn được các công nhân tiến hành với tinh thần khẩn trương, nhằm mau chóng vận chuyển trang thiết bị ra Hải Dương để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: HL
Việc tháo dỡ tại bệnh viện dã chiến Tiên Sơn được các công nhân tiến hành với tinh thần khẩn trương, nhằm mau chóng vận chuyển trang thiết bị ra Hải Dương để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: HL
Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Có gì ở Bệnh viện dã chiến thứ 3 tại Hải Dương?

Mai Dung |

Bệnh viện dã chiến thứ ba tại Hải Dương là Trường Đào tạo Nghề Việt Nam - Canada tại địa bàn phường Cộng Hòa, TP.Chí Linh với quy mô giai đoạn 1 là 1.000 giường.

Đà Nẵng sẵn sàng vận chuyển thiết bị của bệnh viện dã chiến ra Hải Dương

Hữu Long |

Trang thiết bị tại Bệnh viện dã chiến tại Cung Thể thao Tiên Sơn, TP. Đà Nẵng sẽ được vận chuyển ra và lắp đặt tại Hải Dương để phục vụ chống dịch COVID-19.

Thiết lập ngay 3 bệnh viện dã chiến chống COVID-19 tại Hải Dương

Thùy Linh |

Tối 28.1, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã chỉ đạo thiết lập 3 bệnh viện dã chiến tại Hải Dương để đối phó với tình hình dịch COVID-19 tại đây. Trong đó, toàn bộ trang thiết bị của bệnh viện dã chiến được thiết lập tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng) hồi tháng 8 năm ngoái sẽ được vận chuyển ra và lắp đặt tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Có gì ở Bệnh viện dã chiến thứ 3 tại Hải Dương?

Mai Dung |

Bệnh viện dã chiến thứ ba tại Hải Dương là Trường Đào tạo Nghề Việt Nam - Canada tại địa bàn phường Cộng Hòa, TP.Chí Linh với quy mô giai đoạn 1 là 1.000 giường.

Đà Nẵng sẵn sàng vận chuyển thiết bị của bệnh viện dã chiến ra Hải Dương

Hữu Long |

Trang thiết bị tại Bệnh viện dã chiến tại Cung Thể thao Tiên Sơn, TP. Đà Nẵng sẽ được vận chuyển ra và lắp đặt tại Hải Dương để phục vụ chống dịch COVID-19.

Thiết lập ngay 3 bệnh viện dã chiến chống COVID-19 tại Hải Dương

Thùy Linh |

Tối 28.1, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã chỉ đạo thiết lập 3 bệnh viện dã chiến tại Hải Dương để đối phó với tình hình dịch COVID-19 tại đây. Trong đó, toàn bộ trang thiết bị của bệnh viện dã chiến được thiết lập tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng) hồi tháng 8 năm ngoái sẽ được vận chuyển ra và lắp đặt tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương.