Hải Dương: Bãi rác cháy nhiều ngày đêm, người dân kêu trời vì "ngột thở"

Đặng Luân |

Từ 5.12 đến nay, bãi rác rộng 0,1ha nằm trên địa bàn thôn Tràng Kênh, Thị trấn Cẩm Giang (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) bốc cháy ngùn ngụt khiến hàng nghìn hộ dân than trời vì khói khét, ô nhiễm.

Bãi rác thôn Tràng Kênh rộng 0,1 ha, là một trong 7 bãi rác trên địa bàn Thị trấn Cẩm Giang. Ảnh ĐL
Từ 5.12, bãi rác bốc cháy. Trong đó, trong 2 ngày 5 và 6.12, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Đến chiều 10.12, gần một tuần sau khi cháy, bãi rác vẫn xuất hiện nhiều đám cháy nhỏ, vừa, khói trắng bao trùm cả vùng trời. Ảnh ĐL
Bà Hoàng Thị Khanh, người dân thôn Tràng Kênh bức xúc: "Cả một tuần nhà nào nhà nấy đóng cửa im ỉm nhưng vẫn không ngăn được mùi khói, khét lẹt, rất khó thở".
Không chỉ người dân thị trấn Cẩm Giang bị ảnh hưởng bởi bãi rác cháy, khói đen từ bãi rác bao trùm không khí quanh khu vực các xã lân cận như Tân Trường, Cẩm Phúc. Ông Nguyễn Đình An, 65 tuổi, thôn Chi Mai, xã Tân Trường cho biết, đã nhiều ngày nay, ông An không dám đi qua đoạn đường này. Vì nhà ông cách bãi rác 800m vẫn hằng ngày ngửi thấy mùi khét. Điều khiến ông An bức xúc là rác cháy nhiều ngày gây ô nhiễm nhưng vẫn có những đống rác mới được chở đến, khiến tình hình càng thêm nghiêm trọng.
Những đống rác âm ỉ cháy sau gần một tuần. Ảnh ĐL
Hình ảnh bãi rác cháy vào ngày 5.12 được người dân địa phương ghi lại. Mặc dù ngay trong ngày 5.12, chính quyền địa phương cử cán bộ đến dập tắt đám cháy, tuy nhiên do diện tích bãi rác rộng, lại thiếu phương tiện, nguồn nước nên đám cháy chưa được dập tắt hoàn toàn. Ảnh ĐL
Cũng theo lãnh đạo thị trấn Cẩm Giang, sở dĩ bãi rác cháy gây mùi khét rất khó chịu là bởi rác thải ở đây đủ yếu là nhựa, chất thải rắn của một số đơn vị, cá nhân đổ trộm. Chính quyền địa phương đã liên tục thông báo cấm nhưng tình trạng đổ, đốt trộm rác thải vẫn diễn ra thường xuyên. “Địa phương mong muốn được chính quyền cấp trên hỗ trợ xử lý, thu gom rác tập trung hoặc hỗ trợ kinh phí để mua máy nghiền rác. Đồng thời, xử lý các đối tượng cố tình đổ, đốt trộm rác thải, ảnh hưởng đến môi trường sống của hàng nghìn hộ dân trên địa bàn” - ông Nguyễn Ngọc Đường - Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Giang cho biết.
Cũng theo lãnh đạo thị trấn Cẩm Giang, sở dĩ bãi rác cháy gây mùi khét rất khó chịu là bởi rác thải ở đây chủ yếu là nhựa, chất thải rắn của một số đơn vị, cá nhân đổ trộm. Chính quyền địa phương đã liên tục thông báo cấm nhưng tình trạng đổ, đốt trộm rác thải vẫn diễn ra thường xuyên. “Địa phương mong muốn được chính quyền cấp trên hỗ trợ xử lý, thu gom rác tập trung hoặc hỗ trợ kinh phí để mua máy nghiền rác. Đồng thời, xử lý các đối tượng cố tình đổ, đốt trộm rác thải, ảnh hưởng đến môi trường sống của hàng nghìn hộ dân trên địa bàn” - ông Nguyễn Ngọc Đường - Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Giang cho biết.
Bãi rác cháy âm ỉ nhiều ngày ở thị trấn Cẩm Giang (Cẩm Giàng, Hải Dương). Video ĐL
Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

4 tiền án về tội trộm cắp, "siêu trộm" ở Hải Dương tiếp tục sa lưới

Đặng Luân |

Từng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa mới ra tù tháng 8.2020, đối tượng Phạm Văn Hưng (phường Tân Bình, TP Hải Dương) tiếp tục tái phạm tội về hành vi trộm cắp tài sản.

Hai thượng tá được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương

Việt Dũng |

Trong tuần qua, hai Thượng tá Bùi Mạnh Hùng và Phạm Chí Hiếu cùng 43 tuổi, được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.

Cận cảnh cánh rừng bị "bức tử" bởi nhà máy gạch ở Hải Dương

Đặng Luân |

Đại diện Công ty CP Trúc Thôn (Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương) thừa nhận, hàng trăm cây keo chết khô, cành trơ trụi, thân rộp có ảnh hưởng từ khí thải, khí nóng từ dây chuyền sản xuất gạch ốp lát của công ty.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

4 tiền án về tội trộm cắp, "siêu trộm" ở Hải Dương tiếp tục sa lưới

Đặng Luân |

Từng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa mới ra tù tháng 8.2020, đối tượng Phạm Văn Hưng (phường Tân Bình, TP Hải Dương) tiếp tục tái phạm tội về hành vi trộm cắp tài sản.

Hai thượng tá được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương

Việt Dũng |

Trong tuần qua, hai Thượng tá Bùi Mạnh Hùng và Phạm Chí Hiếu cùng 43 tuổi, được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.

Cận cảnh cánh rừng bị "bức tử" bởi nhà máy gạch ở Hải Dương

Đặng Luân |

Đại diện Công ty CP Trúc Thôn (Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương) thừa nhận, hàng trăm cây keo chết khô, cành trơ trụi, thân rộp có ảnh hưởng từ khí thải, khí nóng từ dây chuyền sản xuất gạch ốp lát của công ty.