Hai chuyến bay đưa gần 500 người từ miền Nam về Tây Bắc

Văn Đức |

Ngày 14.10, 490 công dân tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã được Yên Bái đón về địa phương bằng máy bay.

Trao đổi với PV, bà Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết, 490 công dân Yên Bái sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) đã được tỉnh đón về trong đợt 1“.
Trao đổi với PV, bà Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết, 490 công dân Yên Bái sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) đã được tỉnh đón về trong đợt 1.
Cụ thể, Yên Bái đã xây dựng phương án đón công dân sinh sống tại TP HCM và các tỉnh phía nam về trong tháng 10 với 2-3 đợt.
Cụ thể, Yên Bái đã xây dựng phương án đón công dân sinh sống tại TP HCM và các tỉnh phía nam về trong tháng 10 với 2-3 đợt.
Ngày 14.10, 490 công dân đầu tiên đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Đến khoáng 17h30 thì về tới địa phương.
Ngày 14.10, 490 công dân đầu tiên đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Đến khoảng 17h30 thì về tới địa bàn tỉnh Yên Bái.
Ông Tô Quốc Túy (ở phường Nguyễn Thái Học, TP.Yên Bái) tâm sự: “Từ khi nhận được thông báo của UBND tỉnh về việc đón công dân trở về, gia đình đã đăng ký ngay và háo hức đợi ngày lên máy bay. Đã nhiều lần xa quê rồi trở về nhà nhưng đối với bản thân, chuyến trở về lần này thật đặc biệt“.
Ông Tô Quốc Túy (ở phường Nguyễn Thái Học, TP.Yên Bái) tâm sự: “Từ khi nhận được thông báo của UBND tỉnh về việc đón công dân trở về, gia đình đã đăng ký ngay và háo hức đợi ngày lên máy bay. Đã nhiều lần xa quê rồi trở về nhà nhưng đối với bản thân, chuyến trở về lần này thật đặc biệt“.
Ông Tô Quốc Túy (ở phường Nguyễn Thái Học, TP.Yên Bái) tâm sự: “Từ khi nhận được thông báo của UBND tỉnh về việc đón công dân trở về, gia đình đã đăng ký ngay và háo hức đợi ngày lên máy bay. Đã nhiều lần xa quê rồi trở về nhà nhưng đối với bản thân, chuyến trở về lần này thật đặc biệt“.
Sau khi ra khỏi sân bay, 490 công dân Yên Bái được hướng dẫn, sắp xếp chỗ ngồi trên các xe đảm bảo phòng dịch để đưa bà con về quê an toàn.
Sau khi ra khỏi sân bay, 490 công dân này được hướng dẫn, sắp xếp chỗ ngồi trên các xe đảm bảo phòng dịch để đưa bà con về quê an toàn.
Các công dân ngay khi trở về được đưa thẳng đến khu cách ly y tế của tỉnh.
Các công dân sau khi trở về địa phương được đưa trực tiếp đến trung tâm Huấn luyện nghiệp vụ, Công an tỉnh. Khu cách ly đã sẵn sàng các điều kiện cơ sở vật chất, y tế như: giường, nhu yếu phẩm… Đồng thời, đảm bảo an toàn cho các cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế trong quá trình tham gia tiếp nhận, giám sát y tế tại khu cách ly.
Tại đây, các cơ quan chức năng tiến hành phun khử khuẩn, đo thân nhiệt, rà soát chặt chẽ các trường hợp để phân loại khu vực cách ly.
Tại đây, các cơ quan chức năng tiến hành phun khử khuẩn, đo thân nhiệt, rà soát chặt chẽ các trường hợp để phân loại khu vực cách ly.
Các công dân được đón về quê trong đợt này thuộc nhóm đối tượng ưu tiên là người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng, người đi khám chữa bệnh, người thăm thân; lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, lao động là thân nhân người có công với cách mạng…
Các công dân được đón về quê trong đợt này thuộc nhóm đối tượng ưu tiên là người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng, người đi khám chữa bệnh, người thăm thân; lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, lao động là thân nhân người có công với cách mạng…
Đặc biệt, trong chuyến đi này còn cả những em bé vừa tròn 14 ngày tuổi.
Sau khi chia nhận đồ đạc, các công dân được phân khu vực cách ly rõ ràng các khu vực, đảm bảo an toàn và phòng chống dịch hiệu quả.
Sau khi hoàn thành việc đón công dân lần 1. Dự tính tỉnh sẽ tiếp tục triển khai đón các công dân còn lại tại TP HCM và các tỉnh phía nam trong dịp tới.
Sau khi hoàn thành việc đón công dân lần 1. Dự tính tỉnh sẽ tiếp tục triển khai đón các công dân còn lại tại TP HCM và các tỉnh phía nam trong dịp tới.
Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Hà Giang sẵn sàng đón công dân trở về từ phía Nam

Anh Minh |

Tùy theo tình hình thực tế và số công dân có nguyện vọng về địa phương, tỉnh Hà Giang sẽ đón công dân bằng các hình thức, phương tiện phù hợp như máy bay, tàu hỏa, xe khách.

Yên Bái tổ chức 2- 3 đợt đón công dân của tỉnh trở về từ miền Nam

Văn Đức |

Trung tuần tháng 10, Yên Bái sẽ đón công dân từ TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về địa phương bằng máy bay.

Hà Nội: Chuẩn bị đón công dân phường Thanh Xuân Trung từ khu cách ly trở về

Tô Thế |

Hơn 1.000 công dân sinh sống tại phường Thanh Xuân Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) đang cách ly tập trung dự kiến được đón về nhà từ ngày 23 - 29.9.2021.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Nghề vận chuyển hoa, cây cảnh hốt bạc ngày giáp Tết

THÙY DƯƠNG - TÙNG GIANG |

Càng gần tết, những người làm nghề vận chuyển hoa cây cảnh càng tất bật. Tất tả ngược xuôi, những ngày làm việc hết công suất, thu nhập của những shipper này có thể đạt được 1 triệu đồng/ ngày.

Gặp gỡ ông đồ ngoại quốc mong muốn lan toả văn hoá Việt

Linh Trang - Việt Anh |

Hình ảnh ông đồ già trong thơ Vũ Đình Liên, bên cạnh những chữ thư pháp uyển chuyển đã trở nên thân thuộc với người dân Việt Nam mỗi dịp Tết đến. Năm nay, tại Hà Nội có sự xuất hiện của những ông đồ vô cùng đặc biệt đang tất bật để trao chữ dịp đầu xuân năm mới.

Hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo sức bật cho Hà Nội phát triển

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đã và đang có nhiều nỗ lực trong việc phát triển và đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông. Để góp phần giảm ùn tắc giao thông, thành phố tập trung đẩy mạnh phát triển một hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đa dạng, xứng tầm với vị thế trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của cả nước.

Những bệnh nhi chạy thận xuyên Tết

NGUYỄN LY - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Tết là khoảng thời gian sum họp bên gia đình, người thân. Điều tưởng chừng đơn giản đó, nhưng lại là mong ước xa xỉ của những đứa trẻ mang trong mình căn bệnh suy thận mãn vì phải chạy thận xuyên Tết.

Hà Giang sẵn sàng đón công dân trở về từ phía Nam

Anh Minh |

Tùy theo tình hình thực tế và số công dân có nguyện vọng về địa phương, tỉnh Hà Giang sẽ đón công dân bằng các hình thức, phương tiện phù hợp như máy bay, tàu hỏa, xe khách.

Yên Bái tổ chức 2- 3 đợt đón công dân của tỉnh trở về từ miền Nam

Văn Đức |

Trung tuần tháng 10, Yên Bái sẽ đón công dân từ TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về địa phương bằng máy bay.

Hà Nội: Chuẩn bị đón công dân phường Thanh Xuân Trung từ khu cách ly trở về

Tô Thế |

Hơn 1.000 công dân sinh sống tại phường Thanh Xuân Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) đang cách ly tập trung dự kiến được đón về nhà từ ngày 23 - 29.9.2021.