Hà Tĩnh: Nghìn người chen chân đi lễ chùa đầu năm

Chân Phúc |

Trong ngày mùng 4 Tết, hàng nghìn người dân đã đổ về chùa Hương Tích (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) để dâng hương, tham quan.

Ghi nhận tại chùa Hương Tích trong ngày mùng 4 Tết, có rất đông người dân đổ về đây để dâng hương, lễ Phật trong những ngày đầu năm.
Tại quầy bán vé vào cổng, rất nhiều người đứng chờ tới lượt để vào mua vé. Giá vé cho mỗi người lớn là 20.000 đồng.
Do quãng đường di chuyển từ chân núi lên đến chùa khá xa (khoảng 4km) nên du khách sẽ phải đi thuyền, xe điện, cáp treo hoặc đi bộ. Hình ảnh người dân đứng chờ thuyền tới đón.
Du khách lên thuyền phải mang áo phao trong suốt quá trình di chuyển.

Lối đi lên khu vực cáp treo đông nghịt người. Mặc dù đang ở nơi đông người nhưng theo quan sát của PV có một số người "quên" mang khẩu trang để phòng dịch COVID-19.
Hai bạn nữ không mang khẩu trang trong lúc đang chờ cáp treo tới đón để lên chùa dù đang ở nơi đông người.
Hai bạn nữ không mang khẩu trang trong lúc đang chờ cáp treo để lên chùa dù đang ở nơi đông người.
Nước rửa tay được đặt ngay lối vào cáp treo để phục vụ du khách.

Chị Hiền (thị xã Hồng Lĩnh, bìa phải ảnh) cho biết, thông thường hàng năm chị đều về đây để dâng hương, cầu cho một năm mới gặp nhiều may mắn, bình an. "Năm nay, tôi cùng cả chồng và 2 con đi chùa, do sợ dịch bệnh nên trong quá trình đi các thành viên trong gia đình tôi luôn mang khẩu trang và cố gắng giữ khoảng cách, hạn chế tiếp xúc đối với người xung quanh" - chị Hiền chia sẻ.
Anh Nguyễn Nam (quê Nghi Lộc, Nghệ An) tranh thủ chụp hình trong quá trình di chuyển bằng cáp treo.
Giá vé cáp treo cho 1 người lớn là 160.000 đồng/2 chiều (1/2 chặng đường).
Giá vé cáp treo cho 1 người lớn là 160.000 đồng/2 chiều.
Ngày hôm nay tại Hà Tĩnh trời nắng nên một số du khách phải dùng áo khoác để che nắng.
Để phòng tránh cháy nổ, ban quản lý chùa Hương cũng khuyến cáo mỗi du khách đến chùa chỉ nên thắp một nén nhang.
Bạn Nguyễn Trinh (áo vàng) cùng nhóm bạn của mình khá hào hứng trong chuyến du xuân, lễ phật đầu năm.

Biển thông báo yêu cầu tất du khách đến chùa phải thực hiện nghiêm các biện pháp như đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, hạn chế tụ tập đông người... được đặt ngay trước cổng chùa.
Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh: Bắt giữ nhiều đối tượng nổ pháo đêm giao thừa

TRẦN TUẤN |

Đêm 11, rạng sáng 12.2 (đêm giao thừa năm Tân Sửu), lực lượng Công an các địa phương ở Hà Tĩnh đã ra quân tuần tra, kiểm soát phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng nổ pháo.

Hà Tĩnh: Chợ quê nhộn nhịp ngày giáp Tết

CAO NGUYÊN |

Không khí Tết cùng một mùa xuân mới đang về trên khắp mọi miền đất nước. Những phiên chợ quê dịp giáp Tết thường đông vui, náo nhiệt. Người người, nhà nhà cùng nhau đi mua sắm..

Các cấp công đoàn Hà Tĩnh trao gần 12,5 tỉ đồng dịp Tết Sum vầy 2021

TRẦN TUẤN |

Dịp Tết Sum vầy năm nay, dù ảnh hưởng lớn từ dịch COVID - 19, nhưng các cấp Công đoàn Hà Tĩnh đã trích nguồn quỹ Công đoàn và huy động được nguồn xã hội hóa chăm lo tốt cho đoàn viên, CNVCLĐ hoàn cảnh khó khăn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Tĩnh: Bắt giữ nhiều đối tượng nổ pháo đêm giao thừa

TRẦN TUẤN |

Đêm 11, rạng sáng 12.2 (đêm giao thừa năm Tân Sửu), lực lượng Công an các địa phương ở Hà Tĩnh đã ra quân tuần tra, kiểm soát phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng nổ pháo.

Hà Tĩnh: Chợ quê nhộn nhịp ngày giáp Tết

CAO NGUYÊN |

Không khí Tết cùng một mùa xuân mới đang về trên khắp mọi miền đất nước. Những phiên chợ quê dịp giáp Tết thường đông vui, náo nhiệt. Người người, nhà nhà cùng nhau đi mua sắm..

Các cấp công đoàn Hà Tĩnh trao gần 12,5 tỉ đồng dịp Tết Sum vầy 2021

TRẦN TUẤN |

Dịp Tết Sum vầy năm nay, dù ảnh hưởng lớn từ dịch COVID - 19, nhưng các cấp Công đoàn Hà Tĩnh đã trích nguồn quỹ Công đoàn và huy động được nguồn xã hội hóa chăm lo tốt cho đoàn viên, CNVCLĐ hoàn cảnh khó khăn.