Hà Nội yêu cầu người ra đường xuất trình lịch làm việc, UBND phường quá tải

Tùng Giang - Hà Phương |

Sáng 9.8, các đơn vị, cơ quan xếp hàng tại trụ sở UBND phường chờ làm thủ tục xác nhận lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ cho người lao động trên địa bàn Hà Nội.

Từ ngày 9.8, ngoài Giấy đi đường, người lao động trên địa bàn Hà Nội ra khỏi nhà phải xuất trình kèm theo căn cước công dân/chứng minh thư nhân dân, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị ghi rõ lịch trực, lịch làm việc.
Theo Công văn 2562/UBND-KT của UBND TP, Hà Nội giao trách nhiệm xác nhận giấy đi đường của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân cho UBND các phường/xã.
Trước yêu cầu này, người lao động bắt buộc phải có văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị kèm theo xác nhận, đóng dấu của UBND phường quản lý. Theo ghi nhận sáng cùng ngày, nhiều cá nhân đại diện đơn vị, cơ quan, tổ chức đến UBND phường xin xác nhận.
Người dân xếp hàng chờ tới lượt tại UBND phường Yên Hoà (Cầu Giấy, Hà Nội) sáng 9.8.
Chia sẻ với Lao Động, ông Dương Văn Hiền (Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay: "Ngay trong đêm hôm qua, chúng tôi lập danh sách nhân sự làm việc trực tiếp tại cơ quan và có kèm thêm lịch trực, nhiệm vụ của các nhân viên. Tuy nhiên, sáng nay nhiều nhân viên đến cơ sở làm việc cũng thông báo được nhắc nhở vì thiếu giấy tờ chứng minh đủ điều kiện đi làm".
Cũng theo ông Hiền, đơn vị đã gấp rút hoàn thành một số thủ tục để đảm bảo, tuân thủ đúng quy định của thành phố trong thời gian giãn cách, nhưng nhanh nhất chiều nay mới có thể hoàn tất giấy tờ như công văn 2562/UBND-KT của UBND TP.Hà Nội yêu cầu.
Liên quan đến vấn đề này, trưa cùng ngày, trao đổi với Lao Động, ông Đỗ Ngọc Anh (Chủ tịch UBND phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, trong ngày đầu tiên áp dụng quy định mới, người dân đến phường xin xác nhận rất đông.
Theo ông Ngọc Anh, trước nhiệm vụ được giao, phường Yên Hòa đã áp dụng công nghệ phục vụ công tác thẩm hồ sơ. Sau khâu thẩm hồ sơ, nếu đạt yêu cầu, các đơn vị mang hồ sơ trực tiếp đến UBND phường hoàn tất thủ tục. "Ngoài đảm bảo công tác chốt trực tại những điểm kiểm soát dịch, chúng tôi bố trí, phân công công việc cho cán bộ phường thực hiện nhiệm vụ tại điểm công tác tiêm vaccine COVID-19. Đối với nhiệm vụ trên, trước mắt, chúng tôi hẹn một số đơn vị chiều đến để và sắp xếp lịch hẹn để hạn chế việc tụ tập đông người tại trụ sở UBND phường", ông Ngọc Anh nói.
Cũng theo lãnh đạo phường Yên Hòa, quy định mới của thành phố Hà Nội yêu cầu bắt buộc người đại diện của doanh nghiệp, tổ chức phải trực tiếp đến UBND phường để xin xác nhận cho văn bản phân công nhiệm vụ cho người lao động. Bởi lẽ, công tác thẩm tra hồ sơ có thể thực hiện trực tuyến, nhưng việc đóng dấu thì không thể.
Với yêu cầu này, chính quyền các cơ sở có thể sẽ quá tải và người dân lo lắng khi ra đường đến cơ quan, đơn vị làm việc mà chưa đủ giấy tờ chứng minh. Trong sáng nay, nhiều người ra về và theo lịch hẹn sẽ đến xin xác nhận sau.
Ngoài ra, giấy đi đường thủ công còn tạo áp lực cho chính các điểm chốt chặn kiểm soát, lực lượng kiểm tra, cảnh ùn ứ, tụ tập đông người vẫn còn.

Tùng Giang - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Người Hà Nội bất ngờ trong ngày đầu phải xuất trình cả lịch làm việc

Hà Phương - Tùng Giang |

Văn bản của UBND thành phố Hà Nội yêu cầu người dân ra đường ngoài Giấy đi đường phải xuất trình cả lịch trực, lịch làm việc... được ban hành buổi tối, do đó sáng nay (9.8), nhiều người dân Hà Nội đã rất bất ngờ.

Hà Nội siết chặt quy định ra đường, nhiều chốt kiểm soát ùn ứ

Tùng Giang - Hà Phương |

Sáng 9.8, sau khi Hà Nội có các biện pháp mới, siết chặt việc quản lý người dân ra đường khi không thật sự cần thiết, nhiều chốt kiểm soát đã xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ.

Hà Nội siết chặt cấp giấy đi đường, yêu cầu xuất trình cả lịch làm việc

Nguyễn Hà |

Ngoài Giấy đi đường, người dân Hà Nội ra đường phải xuất trình kèm theo căn cước công dân/chứng minh thư nhân dân, lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Người Hà Nội bất ngờ trong ngày đầu phải xuất trình cả lịch làm việc

Hà Phương - Tùng Giang |

Văn bản của UBND thành phố Hà Nội yêu cầu người dân ra đường ngoài Giấy đi đường phải xuất trình cả lịch trực, lịch làm việc... được ban hành buổi tối, do đó sáng nay (9.8), nhiều người dân Hà Nội đã rất bất ngờ.

Hà Nội siết chặt quy định ra đường, nhiều chốt kiểm soát ùn ứ

Tùng Giang - Hà Phương |

Sáng 9.8, sau khi Hà Nội có các biện pháp mới, siết chặt việc quản lý người dân ra đường khi không thật sự cần thiết, nhiều chốt kiểm soát đã xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ.

Hà Nội siết chặt cấp giấy đi đường, yêu cầu xuất trình cả lịch làm việc

Nguyễn Hà |

Ngoài Giấy đi đường, người dân Hà Nội ra đường phải xuất trình kèm theo căn cước công dân/chứng minh thư nhân dân, lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.