Hà Nội: Xét nghiệm 3,3 triệu mẫu để phát hiện F0 trong cộng đồng

Hải Nguyễn |

TP. Hà Nội bắt đầu triển khai đợt xét nghiệm COVID-19 diện rộng với tổng số khoảng 3,3 triệu mẫu để phát hiện, đưa F0 ra khỏi cộng đồng. Kế hoạch được Chủ tịch UBND TP. Hà Nội ký ngày 10.8 nhằm mục đích phát hiện, loại bỏ hoàn toàn các trường hợp F0 trong cộng đồng, phục vụ mục đích cô lập, dập dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.


Trong thời gian qua, dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp tại Hà Nội, số ca nhiễm nhiều thời điểm tiệm cận trên dưới 100 ca/ngày trong đó nhiều ca F0 xuất hiện không xác định rõ nguồn lây.
Trong thời gian qua, dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp tại Hà Nội, số ca nhiễm nhiều thời điểm tiệm cận trên dưới 100 ca/ngày trong đó nhiều ca F0 xuất hiện không xác định rõ nguồn lây. Ảnh lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc F0 tại chợ Đồng Xuân sáng 11.8.
Theo kế hoạch, các đối tượng xét nghiệm diện rộng lần này được chia thành 3 nhóm theo yếu tố dịch tễ.
Theo kế hoạch, các đối tượng xét nghiệm diện rộng lần này được chia thành 3 nhóm theo yếu tố dịch tễ.
“Nhóm đỏ”: Các khu vực trong các xã, phường nguy cơ rất cao và nguy cơ cao. Các đối tượng nguy cơ cao căn cứ theo yếu tố dịch tễ, các đối tượng di chuyển nhiều, tiếp xúc nhiều như chuỗi cung ứng, chợ, lực lượng tham gia phòng, chống dịch, công nhân, bảo vệ các tòa nhà... và các khu vực nguy cơ cao khác.
“Nhóm đỏ”: Các khu vực trong các xã, phường nguy cơ rất cao và nguy cơ cao. Các đối tượng nguy cơ cao căn cứ theo yếu tố dịch tễ, các đối tượng di chuyển nhiều, tiếp xúc nhiều như chuỗi cung ứng, chợ, lực lượng tham gia phòng, chống dịch, công nhân, bảo vệ các tòa nhà... và các khu vực nguy cơ cao khác.
“Nhóm đỏ”: Các khu vực trong các xã, phường nguy cơ rất cao và nguy cơ cao. Các đối tượng nguy cơ cao căn cứ theo yếu tố dịch tễ, các đối tượng di chuyển nhiều, tiếp xúc nhiều như chuỗi cung ứng, chợ, lực lượng tham gia phòng, chống dịch, công nhân, bảo vệ các tòa nhà... và các khu vực nguy cơ cao khác.
“Nhóm da cam”: Các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ quan, đơn vị, chợ, siêu thị, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh... và các khu vực nằm trong vùng nguy cơ. Các đối tượng và các khu vực nguy cơ khác theo chỉ định chuyên môn về dịch tễ.
“Nhóm da cam”: Các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ quan, đơn vị, chợ, siêu thị, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh... và các khu vực nằm trong vùng nguy cơ. Các đối tượng và các khu vực nguy cơ khác theo chỉ định chuyên môn về dịch tễ.
“Nhóm da cam”: Các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ quan, đơn vị, chợ, siêu thị, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh... và các khu vực nằm trong vùng nguy cơ. Các đối tượng và các khu vực nguy cơ khác theo chỉ định chuyên môn về dịch tễ.
“Nhóm xanh”: Các đối tượng ít di chuyển tại khu vực không có dịch trong vùng xanh. Ảnh: Xét nghiệm cho cư dân phố cổ Hà Nội ngày 11.8
“Nhóm xanh”: Các đối tượng ít di chuyển tại khu vực không có dịch trong vùng xanh. Ảnh: Xét nghiệm cho cư dân phố cổ Hà Nội ngày 11.8.
Theo đó, “nhóm đỏ”, “nhóm da cam” sẽ ưu tiên xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR để đảm bảo kết quả chính xác. Dự kiến 2 nhóm này sẽ lấy tổng cộng 1,3 triệu xét nghiệm. Đồng thời, lực lượng y tế cũng sẽ xét nghiệm “nhóm xanh” sàng lọc với khoảng 2 triệu mẫu.
Theo đó, “nhóm đỏ”, “nhóm da cam” sẽ ưu tiên xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR để đảm bảo kết quả chính xác. Dự kiến 2 nhóm này sẽ lấy tổng cộng 1,3 triệu xét nghiệm. Đồng thời, lực lượng y tế cũng sẽ xét nghiệm “nhóm xanh” sàng lọc với khoảng 2 triệu mẫu.

Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Số ca COVID-19 ở Hà Nội bắt đầu giảm sau nhiều ngày tăng cao

Thùy Linh |

Sáng 11.8, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố chỉ ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2. Cả 3 bệnh nhân đều ở Thanh Trì. Đây cũng là những trường hợp đã được cách ly.

Hà Nội mở "mặt trận" thứ hai, xét nghiệm sàng lọc diện rộng toàn thành phố

Nguyễn Hà |

Hà Nội đặt trọng tâm xét nghiệm nhanh nhằm khoanh đúng, trúng các ổ dịch, tăng cường truy vết, khoanh vùng, bóc tách các ca F0 khỏi cộng đồng.

Bí thư Hà Nội: Quyết tâm không để phải cách ly F0 tại nhà

Nguyễn Hà |

Theo Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng, quan điểm chỉ đạo phòng, chống dịch của Thành ủy là phải chủ động chuẩn bị trước ở mức độ cao hơn, quyết tâm không để phải cách ly F0 tại nhà.

Hà Nội ghi nhận 62 ca COVID-19 trong 24 giờ qua, nhiều ca tại cộng đồng

Thùy Linh |

Thống kê của Sở Y tế Hà Nội 18 giờ ngày 10.8 cho biết, trên địa bàn thành phố tiếp tục ghi nhận thêm 6 trường hợp mắc COVID-19 mới, trong đó có 3 ca tại khu cách ly, 3 ca tại cộng đồng, nâng tổng số mắc trong ngày lên 62 trường hợp.

Từ hôm nay, Hà Nội thực hiện 7 ngày cao điểm rà soát ca mắc trong cộng đồng

Nguyễn Hà - Đức Thiện |

Dự kiến trong 7 ngày từ 10 - 17.8, Sở Y tế Hà Nội sẽ tổ chức đợt xét nghiệm diện rộng cho khoảng 300.000 người.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Số ca COVID-19 ở Hà Nội bắt đầu giảm sau nhiều ngày tăng cao

Thùy Linh |

Sáng 11.8, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố chỉ ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2. Cả 3 bệnh nhân đều ở Thanh Trì. Đây cũng là những trường hợp đã được cách ly.

Hà Nội mở "mặt trận" thứ hai, xét nghiệm sàng lọc diện rộng toàn thành phố

Nguyễn Hà |

Hà Nội đặt trọng tâm xét nghiệm nhanh nhằm khoanh đúng, trúng các ổ dịch, tăng cường truy vết, khoanh vùng, bóc tách các ca F0 khỏi cộng đồng.

Bí thư Hà Nội: Quyết tâm không để phải cách ly F0 tại nhà

Nguyễn Hà |

Theo Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng, quan điểm chỉ đạo phòng, chống dịch của Thành ủy là phải chủ động chuẩn bị trước ở mức độ cao hơn, quyết tâm không để phải cách ly F0 tại nhà.

Hà Nội ghi nhận 62 ca COVID-19 trong 24 giờ qua, nhiều ca tại cộng đồng

Thùy Linh |

Thống kê của Sở Y tế Hà Nội 18 giờ ngày 10.8 cho biết, trên địa bàn thành phố tiếp tục ghi nhận thêm 6 trường hợp mắc COVID-19 mới, trong đó có 3 ca tại khu cách ly, 3 ca tại cộng đồng, nâng tổng số mắc trong ngày lên 62 trường hợp.

Từ hôm nay, Hà Nội thực hiện 7 ngày cao điểm rà soát ca mắc trong cộng đồng

Nguyễn Hà - Đức Thiện |

Dự kiến trong 7 ngày từ 10 - 17.8, Sở Y tế Hà Nội sẽ tổ chức đợt xét nghiệm diện rộng cho khoảng 300.000 người.