Hà Nội vắng vẻ lạ thường trong ngày đầu trở lại sau kỳ nghỉ lễ

Hà Phương |

Sáng 4.5, các con phố tại Thủ đô Hà Nội thường ngày đông đúc, nhộn nhịp nay bình yên để phòng dịch COVID-19.

Đường phố Hà Nội trở nên khác lạ, bình yên dù hôm nay là ngày đầu tiên người dân đi làm trở lại sau dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5.
Sau "lệnh" tạm ngưng các quán bar, karaoke, các quán ăn, uống vỉa hè, học sinh các cấp nghỉ học... thành phố sôi động nhất cả nước bước vào những ngày "sống chậm" để chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Người dân tập thể dục để nâng cao sức khoẻ "chăm chỉ" đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Hà Nội và nhiều địa phương khác yêu cầu người dân phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà.
Người dân hạn chế ra đường, học sinh các cấp tạm thời không đến trường để phòng dịch.
Các tuyến đường trung tâm Thủ đô Hà Nội bình yên đầy phi thường trong những ngày cả nước chung tay chống dịch COVID-19.
Mọi người đều chấp hành tốt việc đeo khẩu trang, ghi nhận trên tuyến đường Phan Đình Phùng (Ba Đình, Hà Nội).
Bà Đặng Thị Nhung (48 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội): "Hết nghỉ lễ rồi mà tôi thấy Hà Nội vẫn vắng vẻ, khác hẳn mọi ngày."
Tuyến đường Nguyễn Đình Thi (Tây Hồ, Hà Nội).
Tuyến đường Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội).
Tính đến 6h ngày 4.5: Việt Nam có tổng cộng 1.607 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27.4 đến nay: 37 ca. Chỉ tính riêng từ 18h ngày 3.5 đến 6h ngày 4.5: 4 ca mắc mới, trong đó có 2 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.


Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Bình yên trong ngày cuối tuần

Thanh Thanh |

Trong ngày cuối tuần, nhiều người ở TPHCM tranh thủ xuống phố chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc bình yên nơi đây.

Có một Hà Nội bình yên lạ thường sáng mùng 1 Tết Tân Sửu

Linh Anh |

Như mọi năm, sáng mùng 1 Tết, buổi sáng đầu tiên của năm mới đều rất đặc biệt: không khí trong lành và đặc biệt là đường phố vắng lặng, thanh bình đến là thường. Cùng cảm nhận buổi sáng đặc biệt Tết Tân Sửu.

TPHCM bình yên trong ngày đầu năm mới 2021

Thanh Chân - Thanh Vũ |

Sáng 1.1, sự náo nhiệt, ồn ào, đông đúc thường ngày của TPHCM đã được thay thế bằng vẻ đẹp của sự bình yên.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

TPHCM: Bình yên trong ngày cuối tuần

Thanh Thanh |

Trong ngày cuối tuần, nhiều người ở TPHCM tranh thủ xuống phố chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc bình yên nơi đây.

Có một Hà Nội bình yên lạ thường sáng mùng 1 Tết Tân Sửu

Linh Anh |

Như mọi năm, sáng mùng 1 Tết, buổi sáng đầu tiên của năm mới đều rất đặc biệt: không khí trong lành và đặc biệt là đường phố vắng lặng, thanh bình đến là thường. Cùng cảm nhận buổi sáng đặc biệt Tết Tân Sửu.

TPHCM bình yên trong ngày đầu năm mới 2021

Thanh Chân - Thanh Vũ |

Sáng 1.1, sự náo nhiệt, ồn ào, đông đúc thường ngày của TPHCM đã được thay thế bằng vẻ đẹp của sự bình yên.