Hà Nội vẫn còn nhiều chốt cứng chưa dỡ bỏ gây khó khăn cho người dân

Thế Kỷ |

Các chốt cứng được dựng lên trong thời điểm Hà Nội giãn cách xã hội nhằm bảo vệ kiểm soát việc đi lại của người dân, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Tuy nhiên, sau khi TP Hà Nội nới lỏng, nhiều chốt vẫn duy trì gây ra không ít khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

 
Theo Chỉ thị 22 của UBND TP Hà Nội, từ ngày 21.9, được phép dỡ bỏ các chốt chặn giữa các vùng nguy cơ thấp. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều chốt cứng ở một số ngõ ngách của Thủ đô vẫn chưa được dỡ bỏ. Trên hình là chốt cứng trước ngõ 272 đường Trần Khát Chân (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng).
 
Theo một số người dân sinh sống tại đây cho hay, chốt cứng này được dựng lên gần 3 tháng nay. Hiện tại người dân đã được đi lại bình thường nhưng chốt vẫn chưa được dỡ bỏ, buộc họ phải đi vòng lên vỉa hè để ra đường lớn.
 
Vị trí dựng chốt trở thành nơi tập kết rác của một số hộ dân, mặc dù ở đây đã có biển cấm đổ rác.
 
Muốn ra đường lớn buộc người dân phải đi xe lên vỉa hè.
 
 
Một chốt cứng khác tại ngõ số 1 Tân Xuân (Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm) được tạo nên từ các tấm gỗ, bàn ghế... Hiện chốt này đã được dỡ một phần, tuy nhiên để một chiếc xe máy lách quá vẫn khá khó khăn.
 
Ngay đối diện chốt cứng ở trên, chốt cứng này vẫn chưa được dỡ bỏ, vẫn bịt kín lối đi.
 
Người dân trong ngõ này muốn ra đường lớn phải vòng qua con ngõ bên cạnh để đi.
 
Chốt cứng dựng ở cổng phố ẩm thực (Vạn Phúc, Hà Đông) hiện vẫn giữ nguyên như trong đợt giãn cách xã hội. Một lối nhỏ được người dân tạo ra ngay bên cạnh để có thể đi ra ngoài.
 
"Xe máy, ôtô muốn vào trong thì phải vòng xuống lối đi khác cách chỗ này khoảng mấy trăm mét. Tôi nghĩ nếu không thể dỡ bỏ chốt này thì bây giờ có thể dịch các thanh chắn sang bên cạnh tạo lối đi thuận lợi hơn cho người dân, sau này nếu cần thì có thể kéo trở lại vị trí như hiện tại", một người dân sinh sống gần đây cho hay.
 
Hiện xe máy, ôtô không thể ra vào phố ẩm thực bằng lối đi này.
 
Một đầu của phố Vũ Văn Cẩn (Vạn Phúc, Hà Đông) hiện vẫn đang được rào kín bằng các tấm tôn và bê tông, sắt.
 
Hàng rào chắc chắn đến nay vẫn chưa được dỡ bỏ.
 
Đất đá, cành cây được đổ chắn ngang một con đường ở một khu dân cư tại Hà Đông trong thời gian giãn cách xã hội để ngăn người dân qua lại. Tuy nhiên đến nay vị trí này chưa được dọn dẹp.
Thế Kỷ
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: "Vùng xanh" bị chốt cứng, người dân nội bất xuất ngoại bất nhập

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Hàng loạt các con hẻm, ngã rẽ trong khu vực "vùng xanh" thuộc phường 15, quận Gò Vấp đều trong tình trạng bị lập các chốt "cứng" bằng tôn khiến người dân khu vực này rơi vào tình huống “nội bất xuất ngoại bất nhập”.

Tin nhanh 60s: Hà Nội lập 30 chốt cứng kiểm soát "vùng đỏ"

Nhóm PV |

Qua khảo sát, dự kiến, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ triển khai dựng rào chắn cứng tại 30 cầu, đường dẫn vào nội đô. Trong đó, sáng 4.9, 16/30 chốt cứng đã được thiết lập.

Hà Nội lập chốt cứng rào chắn 30 điểm

Tùng Giang |

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, 16/30 rào chắn cứng (chốt cứng) trên các trục đường dẫn vào nội đô tại các điểm giữa vùng 1 và vùng 2, vùng 3 phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã được thiết lập.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

TPHCM: "Vùng xanh" bị chốt cứng, người dân nội bất xuất ngoại bất nhập

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Hàng loạt các con hẻm, ngã rẽ trong khu vực "vùng xanh" thuộc phường 15, quận Gò Vấp đều trong tình trạng bị lập các chốt "cứng" bằng tôn khiến người dân khu vực này rơi vào tình huống “nội bất xuất ngoại bất nhập”.

Tin nhanh 60s: Hà Nội lập 30 chốt cứng kiểm soát "vùng đỏ"

Nhóm PV |

Qua khảo sát, dự kiến, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ triển khai dựng rào chắn cứng tại 30 cầu, đường dẫn vào nội đô. Trong đó, sáng 4.9, 16/30 chốt cứng đã được thiết lập.

Hà Nội lập chốt cứng rào chắn 30 điểm

Tùng Giang |

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, 16/30 rào chắn cứng (chốt cứng) trên các trục đường dẫn vào nội đô tại các điểm giữa vùng 1 và vùng 2, vùng 3 phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã được thiết lập.