Hà Nội và TPHCM vắng vẻ sau khuyến cáo người dân hạn chế ra đường

Hà Hoài - Thanh Chân |

Theo ghi nhận của phóng viên, các tuyến phố vắng vẻ, dịch vụ công cộng ở Hà Nội và TPHCM vắng khách sau khuyến cáo người dân nên ở nhà, hạn chế ra đường để hạn sự chế lây lan dịch bệnh COVID-19.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND  thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khuyến cáo người dân nên ở nhà, hạn chế ra đường. Tại TPHCM, Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh đề nghị người dân không có việc cần thiết thì không nên ra đường, hàng quán không cần thiết thì nên đóng cửa, trừ các hàng thuốc, thực phẩm...
Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khuyến cáo người dân nên ở nhà, hạn chế ra đường. Tại TPHCM, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh đề nghị người dân không có việc cần thiết không nên ra đường, hàng quán không cần thiết nên đóng cửa, trừ các cửa hàng thuốc, thực phẩm...
Sau khuyến cáo trên, sáng 20.3, theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, nhiều con phố như: Lê Duẩn, Lý Thái Tổ, Nhà Thờ (Hà Nội) và các tuyến đường Đồng Khởi, Lý Tự Trọng, Ha Bà Trưng, Nguyễn Du (TPHCM)… vốn sầm uất nay đã thưa thớt người qua lại.
Sau khuyến cáo trên, sáng 20.3, theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, nhiều con phố như: Lê Duẩn, Lý Thái Tổ, Nhà Thờ (Hà Nội) và các tuyến đường Đồng Khởi, Lý Tự Trọng, Ha Bà Trưng, Nguyễn Du (TPHCM)… vốn sầm uất nay đã thưa thớt người qua lại.
Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhiều chuyến xe buýt rơi vào tình trạng có xe mà không có khách. Tài xe buýt số 17 ( Bến xe Chợ Lớn A - Chiết xuất Tân Thuận, TPHCM) cho biết: “Mặc dù công ty đã giảm đáng kể một lượt xe đáng kể nhưng do người dân sợ nhiễm dịch nên họ không sử dụng xe buýt. Một phần hành khách là sinh viên đang nghỉ học nên các chuyến xe lại càng vắng khách. Trong những ngày trở lại đây, tình trạng xe chạy mà không có hành khách nào cũng là điều dễ hiểu“.
Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhiều chuyến xe buýt rơi vào tình trạng có xe mà không có khách. Tài xe buýt số 17 (Bến xe Chợ Lớn A - Chiết xuất Tân Thuận, TPHCM) cho biết: “Mặc dù công ty đã giảm đáng kể một lượt xe nhưng do người dân sợ nhiễm dịch nên họ không sử dụng xe buýt. Một phần hành khách là sinh viên đang nghỉ học nên các chuyến xe lại càng vắng khách. Trong những ngày trở lại đây, tình trạng xe chạy mà không có hành khách cũng là điều dễ hiểu”.
Bên trong khu vực nhà ga, bến xe buýt... vắng bóng hành khách, các quầy bán vé hầu hết cũng đóng cửa quầy.
Bên trong khu vực nhà ga, bến xe buýt... vắng bóng hành khách, các quầy bán vé hầu hết cũng đóng cửa quầy. Trong hình là bến đón khách tại đường Hồng Bàng (Quận 5, TPHCM) trong giờ cao điểm chỉ có 1 hành khách đợi xe bus. Được biết, đây là 1 trong những bến xe buýt đông người đón (sinh viên, người dân, người đi khám bệnh, người lao động...) nhưng nay cũng vắng khách.
Thậm chí tại bến chờ xe bus ở Châu Văn Liêm (Quận 5, TPHCM), người dân thoải mái ngả lưng nằm nghỉ ngơi.
Thậm chí tại bến chờ xe bus ở Châu Văn Liêm (Quận 5, TPHCM), người dân thoải mái ngả lưng nằm nghỉ ngơi.
Nhân viên xe buýt không còn tất bật với công việc kiểm soát vé. Thậm chí, nhiều nhân viên còn ngồi chợp mặt khi xe vắng khách.
Tại TPHCM, nhân viên xe buýt không còn tất bật với công việc kiểm soát vé. Thậm chí, nhiều nhân viên còn chợp mắt khi xe vắng khách.
Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục không còn bóng người.
Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục không còn bóng người.
Tại khung giờ cao điểm, đường phố vắng vẻ lạ thường.
Tại khung giờ cao điểm, đường phố ở Hà Nội vẫn vắng vẻ lạ thường.
Bà Đặng Thị Hiền (Hà Đông, Hà Nội) cho hay: “Những ngày này, đường phố vắng người lắm. Hàng quán cũng đóng cửa để phòng chống dịch bệnh. Hà Nội thanh bình như thời tôi còn nhỏ vậy“.
Bà Đặng Thị Hiền (Hà Đông, Hà Nội) cho hay: “Những ngày này, đường phố vắng người lắm. Hàng quán cũng đóng cửa để phòng chống dịch”.
Nhiều khách du lịch cũng có ý thức đeo khẩu trang khi đi tham quan thành phố.
Nhiều khách du lịch đến Hà Nội đã chủ động đeo khẩu trang khi đi tham quan thành phố.

Hà Hoài - Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19: Chợ hoa Quảng Bá vắng vẻ, doanh thu giảm tới 70%

Hoàng Việt - Bằng Trần |

Chợ hoa đầu mối Hà Nội trong những ngày này không khí khá vắng vẻ, đìu hiu. Rất ít người mua sắm do tâm lý e ngại tiếp xúc đông người khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Bến xe đo thân nhiệt hành khách, buýt nhanh BRT vắng vẻ khi dịch COVID-19

THÙY ANH |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các bến xe, đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tích cực triển khai, thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch, giúp đảm bảo an toàn cho hành khách.

Dịch virus Corona: Trung tâm thương mại, rạp chiếu phim vắng vẻ lạ thường

Hà Thanh |

Trong những ngày gần đây, các khu trung tâm thương mại, rạp chiếu phim trên địa bàn Hà Nội đều vắng vẻ do ảnh hưởng của dịch virus Corona.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Dịch COVID-19: Chợ hoa Quảng Bá vắng vẻ, doanh thu giảm tới 70%

Hoàng Việt - Bằng Trần |

Chợ hoa đầu mối Hà Nội trong những ngày này không khí khá vắng vẻ, đìu hiu. Rất ít người mua sắm do tâm lý e ngại tiếp xúc đông người khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Bến xe đo thân nhiệt hành khách, buýt nhanh BRT vắng vẻ khi dịch COVID-19

THÙY ANH |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các bến xe, đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tích cực triển khai, thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch, giúp đảm bảo an toàn cho hành khách.

Dịch virus Corona: Trung tâm thương mại, rạp chiếu phim vắng vẻ lạ thường

Hà Thanh |

Trong những ngày gần đây, các khu trung tâm thương mại, rạp chiếu phim trên địa bàn Hà Nội đều vắng vẻ do ảnh hưởng của dịch virus Corona.