Hà Nội: Trung tâm thương mại tấp nập người mua sắm ngày cuối tuần

Đức Thiện - Lan Nhi |

HÀ NỘI - Mặc dù thời tiết mưa gió, thế nhưng tại các trung tâm thương mại TP.Hà Nội vẫn đông đúc, tấp nập người mua sắm vào ngày cuối tuần.

 
Ghi nhận của PV Lao Động ngày 30.10, mặc dù trong thời tiết mưa gió, nhưng tại các trung tâm thương mại lớn trên địa bàn Thủ đô như Big C Thăng Long, Indochina Plaza Cầu Giấy… vẫn tấp nập người mua sắm vào ngày cuối tuần.
 
Hầu hết quầy hàng tại các trung tâm thương mại TP.Hà Nội đã hoạt động bình thường. Một số gian hàng ăn uống, mỹ phẩm... đã mở cửa trở lại và cho khách hàng ngồi sử dụng dịch vụ tại chỗ. Nhiều bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm.
 
Tại mỗi gian hàng trong trung tâm thương mại, khách hàng đến mua sắm phải chủ động khai báo y tế bằng mã QR code, dùng nước rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt ở ngay tại lối ra vào.
 
Tại trung tâm thương mại Big C Thăng Long, nhiều cửa hàng thời trang, quần áo, giày dép đồng loạt giảm giá mạnh sau giãn cách. Các gian hàng này thu hút nhiều khách hàng đến tham quan, mua sắm vào ngày cuối tuần.
 
Chị Nguyễn Thị Mai (quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) cho biết: “Sau hai tháng giãn cách, hôm nay là cuối tuần nên mình tranh thủ cùng gia đình đi mua sắm tại trung tâm thương mại Big C Thăng Long. Việc đảm bảo phòng dịch, khử khuẩn thường xuyên tại đây rất tốt nên tôi cũng rất yên tâm”.
 
Nhiều gian hàng may mặc, thời trang, hóa mỹ phẩm đồng loạt sale mạnh, thu hút nhiều người dân đến tham quan, mua sắm.

 
Đa số khách hàng đã tuân thủ quy định phòng dịch, đeo khẩu trang khi mua sắm tại trung tâm thương mại.
 
Trước đó, chiều 13.10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành Công điện số 21/CĐ-UBND về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới. Các hoạt động và cơ sở kinh doanh phải đảm bảo biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện nghiêm 5K, cài đặt và quét mã QR theo quy định của Bộ Y tế và thành phố gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chủ các cơ sở kinh doanh, dịch vụ và các cá nhân tham gia.
Đức Thiện - Lan Nhi
TIN LIÊN QUAN

Ngày 30.10, Hà Nội ghi nhận 42 ca mắc mới COVID-19

Lệ Hà |

Hà Nội - Chiều 30.10, Sở Y tế Hà Nội thông tin, số ca mắc mới COVID-19 từ 18h ngày 29.10 đến 18h ngày 30.10 Hà Nội ghi nhận 42 ca bệnh trong đó: Cộng đồng (4), khu cách ly (31), khu phong tỏa (7).

Căn cứ nào để Hà Nội thu đến 100.000 đồng/lượt xe ôtô vào nội đô?

Phạm Đông |

Hà Nội - Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã đưa ra mức thu dự kiến với các phương tiện cơ giới đường bộ đi vào một số khu vực nhằm giảm ùn tắc giao thông. Trong đó, dự kiến số lượng xe thu phí trong 1 năm sẽ khoảng hơn 7.000.000 lượt phương tiện/năm.

Hà Nội dự kiến thu phí ôtô vào nội đô: Cao nhất 100.000 đồng

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, dự kiến mức thu hợp lý để có tác dụng điều chỉnh hành vi người điều khiển phương tiện khoảng 100.000 đồng. Nguyên tắc mức phí đủ tác động điều chỉnh hành vi trên cơ sở thực tế về mức thu các điểm đỗ xe trong khu vực trung tâm thành phố.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Ngày 30.10, Hà Nội ghi nhận 42 ca mắc mới COVID-19

Lệ Hà |

Hà Nội - Chiều 30.10, Sở Y tế Hà Nội thông tin, số ca mắc mới COVID-19 từ 18h ngày 29.10 đến 18h ngày 30.10 Hà Nội ghi nhận 42 ca bệnh trong đó: Cộng đồng (4), khu cách ly (31), khu phong tỏa (7).

Căn cứ nào để Hà Nội thu đến 100.000 đồng/lượt xe ôtô vào nội đô?

Phạm Đông |

Hà Nội - Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã đưa ra mức thu dự kiến với các phương tiện cơ giới đường bộ đi vào một số khu vực nhằm giảm ùn tắc giao thông. Trong đó, dự kiến số lượng xe thu phí trong 1 năm sẽ khoảng hơn 7.000.000 lượt phương tiện/năm.

Hà Nội dự kiến thu phí ôtô vào nội đô: Cao nhất 100.000 đồng

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, dự kiến mức thu hợp lý để có tác dụng điều chỉnh hành vi người điều khiển phương tiện khoảng 100.000 đồng. Nguyên tắc mức phí đủ tác động điều chỉnh hành vi trên cơ sở thực tế về mức thu các điểm đỗ xe trong khu vực trung tâm thành phố.