Hà Nội: Trung tâm thương mại, siêu thị vắng tanh vì dịch COVID-19

Quách Du - Ngọc Lê |

Hà Nội đang bước vào những ngày nắng nóng cao điểm. Tuy nhiên, tại các trung tâm thương mại, siêu thị khác với hình ảnh đông đúc người dân tới đây "tránh nóng" như trước đây, những ngày này tại đây lại khá vắng vẻ vì người dân lo ngại dịch COVID-19.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động ngày 31.5, tại một số trung tâm thương mại, siêu thị lớn ở Hà Nội khá vắng vẻ người dân.
Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động ngày 31.5, tại một số trung tâm thương mại, siêu thị lớn ở Hà Nội khá vắng vẻ người dân.
Những ngày gần đây, Hà Nội cũng đang bước vào giai đoạn nắng nóng cao điểm. Tuy nhiên không ghi nhận tình trạng đông người dân tới đây để tránh nóng như mọi khi.
Dù bước vào giai đoạn nắng nóng cao điểm. Tuy nhiên, tại các siêu thị, trung tâm thương mai ở Hà Nội không ghi nhận tình trạng đông người đến đây để tránh nóng như mọi năm.
Người dân đều chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 khi đến đây mua sắm. Chị Lương Bích Hạnh sống tại quận Nam Từ Liêm cho biết: “Những ngày này dịch COVID-19 khá phức tạp nên tôi cũng hạn chế ra đường khi không có việc cần thiết. Hôm nay có việc cần mua chút đồ nên tôi ghé trung tâm thương mại, khá bất ngờ vì nơi đây không đông đúc nhưng tôi cũng yên tâm hơn“.
Người dân vẫn luôn tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 khi đến đây mua sắm. Chị Lương Bích Hạnh sống tại quận Nam Từ Liêm cho biết: “Những ngày này dịch COVID-19 khá phức tạp nên tôi cũng hạn chế ra đường khi không có việc cần thiết. Hôm nay có việc cần mua chút đồ nên tôi ghé trung tâm thương mại, khá bất ngờ vì nơi đây không đông đúc nhưng tôi cũng yên tâm hơn“.
Tại trung tâm thương mại Vincom Phạm Hùng, hàng loạt cửa hàng đóng cửa sau khi có chỉ đạo của TP Hà Nội, khiến nơi đây trở nên vắng vẻ hơn.
Tại Trung tâm thương mại Vincom Phạm Hùng, rất nhiều gian hàng đóng cửa sau khi có chỉ đạo của TP. Hà Nội, khiến nơi đây trở nên vắng vẻ hơn.
Tại khu bán các mặt hàng thiết yếu cũng chỉ có một vài người dân tới mua sắm.
Tại khu bán các mặt hàng thiết yếu cũng chỉ có một vài người dân tới mua sắm.
Những khu vực giải trí cũng dán thông báo tạm ngưng hoạt động.
Những khu vực giải trí, xem phim cũng dán thông báo tạm ngưng hoạt động.
Tại Big C Gardan (quận Nam Từ Liêm), nhiều khu vực không có một bóng người.
Tại Big C Gardan (quận Nam Từ Liêm), nhiều khu vực không có một bóng người.
Được biết, mới đây, TP Hà Nội tiếp tục khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt thông điệp 5K; không mở cửa kinh doanh ăn uống, cà phê khi chưa có quyết định của thành phố; không tụ tập buôn bán chợ cóc, chợ tạm; bắt buộc đeo khẩu trang khi ra đường và chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết.
Quách Du - Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Tạm đóng cửa trung tâm thương mại, không tụ tập quá 5 người nơi công cộng từ 0h ngày 31.5

MINH QUÂN |

TPHCM tạm dừng hoạt động trung tâm thương mại, siêu thị điện máy, thủ tục làm căn cước công dân toàn thành phố từ 0h ngày 31.5.

Trung tâm thương mại, siêu thị vắng khách, người dân chăm đeo khẩu trang

Thanh Chân - Thanh Vũ |

Ghi nhận của phóng viên trong ngày cuối tuần (9.5), một số trung tâm thương mại, siêu thị ở TPHCM vắng khách hơn. Người dân đều chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 khi đến đây mua sắm.

Trung tâm thương mại vắng khách, nhiều người chủ quan không đeo khẩu trang

Văn Thắng - Nhật Huy |

Ghi nhận tại một vài trung tâm thương mại trên địa bàn TP. Hà Nội, lượng khách ở đây có phần vắng vẻ sau kỳ nghỉ lễ. Chính vì vậy, nhiều người vẫn chủ quan không đeo khẩu trang hoặc đeo chưa đúng quy định.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

TPHCM: Tạm đóng cửa trung tâm thương mại, không tụ tập quá 5 người nơi công cộng từ 0h ngày 31.5

MINH QUÂN |

TPHCM tạm dừng hoạt động trung tâm thương mại, siêu thị điện máy, thủ tục làm căn cước công dân toàn thành phố từ 0h ngày 31.5.

Trung tâm thương mại, siêu thị vắng khách, người dân chăm đeo khẩu trang

Thanh Chân - Thanh Vũ |

Ghi nhận của phóng viên trong ngày cuối tuần (9.5), một số trung tâm thương mại, siêu thị ở TPHCM vắng khách hơn. Người dân đều chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 khi đến đây mua sắm.

Trung tâm thương mại vắng khách, nhiều người chủ quan không đeo khẩu trang

Văn Thắng - Nhật Huy |

Ghi nhận tại một vài trung tâm thương mại trên địa bàn TP. Hà Nội, lượng khách ở đây có phần vắng vẻ sau kỳ nghỉ lễ. Chính vì vậy, nhiều người vẫn chủ quan không đeo khẩu trang hoặc đeo chưa đúng quy định.