Hà Nội tròn 1 tháng giãn cách, hàng hoá đầy ắp nhưng vắng người mua

Tùng Giang - Hà Phương |

Theo ghi nhận sáng 23.8, tại Hà Nội, các mặt hàng rau củ quả, thịt cá... đầy ắp siêu thị, giá không tăng, lượng người mua không đông.

 
2 đợt giãn cách xã hội, Hà Nội luôn bảo đảm hàng hóa cho người dân trên toàn hệ thống phân phối, hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định phục vụ người dân.
 
Theo ghi nhận ngày 23.8, tại Hà Nội không có hiện tượng người dân đổ xô đi mua hàng, việc cung cấp hàng hóa trên địa bàn được bình thường.
 
Tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi đầy ắp hàng hóa phục vụ người dân Hà Nội.
 
Theo ghi nhận, các mặt hàng thực phẩm thiết yếu như rau, củ, quả đã đầy ắp, phủ kín kệ hàng, giá cả cũng không khác ngày thường: cải bắp giá 13.500 đồng/kg; dưa leo giá 17.00 đồng/kg; khoai lang: 26.500 đồng/kg.
 
 
Anh Phạm Chí Hoan (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: "Hiện nay, hàng hóa ngập tràn, người mua thưa thớt thậm chí còn vắng hơn những ngày khác nên tôi thấy yên tâm và chỉ mua lượng hàng đủ dùng trong 2 đến 3 ngày''.
 
Tại các kệ đầy ắp hàng hóa, nhất là mặt hàng thực phẩm tươi sống và luôn được nhân viên bổ sung đầy đủ, không có tình trạng cháy kệ, rỗng hàng... Không chỉ đảm bảo đầy đủ hàng tiêu dùng, nhiều siêu thị còn tổ chức khuyến mại nhiều mặt hàng.
 
Khu vực bày bán mặt hàng thịt lợn, bò, gà... được chăng dây tạo khoảng cách an toàn.
 
Các mặt hàng mì tôm, gạo, dầu ăn, nước mắm, gia vị đều được nhân viên sắp xếp đầy ngăn kệ để phục vụ khách hàng.
 
Sở Công Thương Hà Nội cho biết đã cấp 2.200 xe ôtô, cấp mã trên 9.000 xe máy vận chuyển hàng hóa, cấp mã trên 14.000 shipper vận chuyển hàng. Ngoài ra, đã có 8.255 điểm bán bình ổn hàng hóa tăng 7 lần so với chương trình mọi năm. Sở đang tiếp tục phối hợp mở các điểm bán hàng của các quận, huyện, thị xã bán hàng lưu động với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.
 
Để tiếp tục phục vụ đa dạng cung cấp thực phẩm, Sở Công Thương tiếp tục phối hợp tại các quận, huyện thị xã triển khai bán hàng tại các nhà trọ đông dân cư, tránh người dân di chuyển nhiều; triển khai bán hàng bằng xe buýt lưu động.
 
Sở Công Thương Hà Nội cho biết, trong thời gian thành phố giãn cách xã hội, luôn bảo đảm đầy đủ nguồn cung hàng hóa, nhất là hàng thiết yếu cho người dân, đồng thời triển khai các giải pháp sẵn sàng đáp ứng với tình hình dịch bệnh. Dù trong tình huống nào vẫn bảo đảm hàng hóa, người dân hoàn toàn yên tâm không phải tích trữ.

Tùng Giang - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Người dân TPHCM tiếp tục xếp hàng từ 6h sáng để đi siêu thị

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Ngày 22.8, nhiều người dân ở TPHCM tiếp tục xếp hàng tại siêu thị từ sáng sớm để mua hàng hoá, thực phẩm, sau khi thành phố quyết định tăng cường biện pháp phòng chống COVID-19 từ 0h ngày 23.8.

Hà Nội giãn cách đến ngày 6.9: Đủ hàng thiết yếu phục vụ người dân

Cường Ngô |

Đại diện Sở Công Thương Hà Nội cho biết, luôn bảo đảm đầy đủ nguồn cung hàng hóa, nhất là hàng thiết yếu cho người dân, đồng thời triển khai các giải pháp sẵn sàng đáp ứng với tình hình dịch bệnh. Dù trong tình huống nào vẫn bảo đảm hàng hóa, người dân hoàn toàn yên tâm không phải tích trữ.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đồng ý giãn cách xã hội đến 6h ngày 6.9

Hà Phương |

Ngày 20.8, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhất trí tiếp tục thực hiện cách ly toàn xã hội đến 6h ngày 6.9 trên phạm vi toàn thành phố để phòng, chống dịch COVID-19.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Người dân TPHCM tiếp tục xếp hàng từ 6h sáng để đi siêu thị

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Ngày 22.8, nhiều người dân ở TPHCM tiếp tục xếp hàng tại siêu thị từ sáng sớm để mua hàng hoá, thực phẩm, sau khi thành phố quyết định tăng cường biện pháp phòng chống COVID-19 từ 0h ngày 23.8.

Hà Nội giãn cách đến ngày 6.9: Đủ hàng thiết yếu phục vụ người dân

Cường Ngô |

Đại diện Sở Công Thương Hà Nội cho biết, luôn bảo đảm đầy đủ nguồn cung hàng hóa, nhất là hàng thiết yếu cho người dân, đồng thời triển khai các giải pháp sẵn sàng đáp ứng với tình hình dịch bệnh. Dù trong tình huống nào vẫn bảo đảm hàng hóa, người dân hoàn toàn yên tâm không phải tích trữ.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đồng ý giãn cách xã hội đến 6h ngày 6.9

Hà Phương |

Ngày 20.8, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhất trí tiếp tục thực hiện cách ly toàn xã hội đến 6h ngày 6.9 trên phạm vi toàn thành phố để phòng, chống dịch COVID-19.