Hà Nội: Tranh thủ giờ nghỉ trưa, dân công sở chiêm bái phủ Tây Hồ

Kim Sơn |

Như thường lệ hàng năm, người dân đổ về phủ Tây Hồ để chiêm bái, làm lễ trong dịp ngày rằm tháng Chạp (15.12 Âm lịch).

Ghi nhận của PV báo Lao Động, càng về trưa ngày Rằm tháng Chạp, lượng người đổ về phủ Tây Hồ càng nhiều.
Ghi nhận của PV báo Lao Động, càng về trưa ngày Rằm tháng Chạp, lượng người đổ về phủ Tây Hồ càng nhiều.
Do vẫn là ngày làm việc trong tuần, dân công sở tranh thủ thời gian nghỉ trưa để đi lễ, cầu bình an cho năm mới.
Do vẫn là ngày làm việc trong tuần, dân công sở tranh thủ thời gian nghỉ trưa để đi lễ, cầu bình an cho năm mới.
Vì ít có thời gian chuẩn bị, họ sẽ thường chọn mua lễ ngay tại cổng Phủ.
Vì ít có thời gian chuẩn bị, họ sẽ thường chọn mua lễ ngay tại cổng Phủ.
Người Việt quan niệm “đầu năm xin lộc, cuối năm trả lễ” nên thời điểm cuối năm phủ Tây Hồ thường nhộn nhịp.
Người Việt quan niệm “đầu năm xin lộc, cuối năm trả lễ” nên thời điểm cuối năm phủ Tây Hồ thường nhộn nhịp.
Phủ Tây Hồ (thuộc phường Quảng An, quận Tây Hồ) thờ Mẫu Liễu Hạnh được coi là một trong những chốn linh thiêng nhất đất Kinh kỳ. Người dân chiếm bái tại đây với một tấm lòng thành kính.
Phủ Tây Hồ (thuộc phường Quảng An, quận Tây Hồ) thờ Mẫu Liễu Hạnh được coi là một trong những chốn linh thiêng nhất đất Kinh kỳ. Người dân chiêm bái tại đây với một tấm lòng thành kính.
“Tôi thấy ở đây yên tĩnh, phong cảnh đẹp. Hơn nữa, phủ Tây Hồ là chốn linh thiêng nên mỗi dịp cuối năm, dân công sở như tôi lại tranh thủ đi lễ để cầu mong sự bình an, hạnh phúc cho bản thân và gia đình.” - anh Nguyễn Hưng Thịnh (quận Long Biên) cho hay.
“Tôi thấy ở đây yên tĩnh, phong cảnh đẹp. Hơn nữa, phủ Tây Hồ là chốn linh thiêng nên mỗi dịp cuối năm, dân công sở như tôi lại tranh thủ đi lễ để cầu mong sự bình an, hạnh phúc cho bản thân và gia đình.” - anh Nguyễn Hưng Thịnh (quận Long Biên) cho hay.
 
Bên trong Phủ gần luôn chật kín người làm lễ.
Bên trong Phủ gần luôn chật kín người làm lễ.
Khu vực trước cửa Phủ, bảo vệ luôn tay bỏ tạm những nén hương trong lư do lượng người thắp quá đông
Khu vực trước cửa Phủ, bảo vệ luôn tay bỏ tạm những nén hương trong lư do lượng người thắp quá đông
Sau khi làm lễ xong, người dân hóa vàng mã khu vực bên ngoài phủ.
Sau khi làm lễ xong, người dân hóa vàng mã khu vực bên ngoài phủ.
Hơn 12h trưa, lượng người đổ về phủ Tây Hồ càng đông. Để đảm bảo an toàn, người dân khi đến lễ cần tuân thủ nguyên tắc 5K như đeo khẩu trang, đảm bảo khoảng cách… theo tinh thần, chỉ đạo chống dịch của Hà Nội trước thềm năm mới Quý Mão.
Hơn 12h trưa, lượng người đổ về phủ Tây Hồ càng đông.
Kim Sơn
TIN LIÊN QUAN

Phủ Tây Hồ vắng bóng người đi lễ Rằm Tháng Giêng hơn mọi năm

Mai Hoa - Bắc Hà |

Rằm tháng Giêng là lễ quan trọng trong tín ngưỡng dân gian đối với văn hoá Việt Nam và người dân, nhưng năm nay, lượng người đi lễ tại Phủ Tây Hồ thưa thớt hơn hẳn.

Hà Nội: Ngày đầu Phủ Tây Hồ được mở cửa đón khách trở lại

Tạ Quang - Tùng Giang |

Hà Nội - Sáng ngày 9.2, những du khách đầu tiên đã đến lễ tại Phủ Tây Hồ sau thời gian dài địa điểm này tạm đóng cửa để phòng dịch COVID-19.

Chùa Hà tấp nập, phủ Tây Hồ đóng cửa vẫn đông người vái vọng

Nhóm PV |

Mở cửa từ mùng 2 Tết, nhiều người đã đổ về chùa Hà để cầu bình an dịp năm mới. Trong khi đó, một số ngôi chùa, phủ nổi tiếng vẫn "cửa đóng then cài" như chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ.

Giờ thứ 9: Kẻ thứ 3 - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Trẻ con luôn cần tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Cha mẹ ly hôn, gia đình không hoàn thiện, con trẻ dễ lâm vào tình trạng mất cân bằng do không được quan tâm chăm sóc toàn diện. Chính vì lẽ đó, “người thứ ba” là cha dượng hay mẹ kế sẽ luôn là đối tượng để các em gây sự và trút mọi hờn giận.

Văn Hậu có cơ hội dự ASIAD 19 cùng U24 Việt Nam

HOÀNG HUÊ |

Ban tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á - ASIAD 19 chính thức chốt độ tuổi tham dự môn bóng đá nam. Theo đó, các đội tuyển được dùng cầu thủ thuộc lứa U24 và 3 cầu thủ quá tuổi.

Tổng thống Zelensky thừa nhận tiền tuyến Ukraina ngày càng khó khăn

Song Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình tiền tuyến ở phía đông đất nước đang trở nên khó khăn hơn và Nga đang tung thêm nhiều binh lính vào trận chiến.

Muốn thị trường xăng dầu hoạt động ổn định phải quy định mức chiết khấu tối thiểu

Cường Ngô |

Nếu muốn thị trường xăng dầu hoạt động ổn định thì không có cách nào khác là Nhà nước phải quy định mức chiết khấu tối thiểu. Đó là quan điểm của cộng đồng doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu khi góp ý sửa đổi Nghị định 95 và 83 về kinh doanh xăng dầu.

Cựu quân nhân hơn 30 năm cứu hộ người bị tai nạn giao thông

Tô Công |

Phú Thọ - Một cựu quân nhân tại huyện Đoan Hùng nổi tiếng gần xa với tấm lòng hiệp nghĩa, hơn 30 năm tự nguyện làm cứu hộ người bị tai nạn giao thông.

Phủ Tây Hồ vắng bóng người đi lễ Rằm Tháng Giêng hơn mọi năm

Mai Hoa - Bắc Hà |

Rằm tháng Giêng là lễ quan trọng trong tín ngưỡng dân gian đối với văn hoá Việt Nam và người dân, nhưng năm nay, lượng người đi lễ tại Phủ Tây Hồ thưa thớt hơn hẳn.

Hà Nội: Ngày đầu Phủ Tây Hồ được mở cửa đón khách trở lại

Tạ Quang - Tùng Giang |

Hà Nội - Sáng ngày 9.2, những du khách đầu tiên đã đến lễ tại Phủ Tây Hồ sau thời gian dài địa điểm này tạm đóng cửa để phòng dịch COVID-19.

Chùa Hà tấp nập, phủ Tây Hồ đóng cửa vẫn đông người vái vọng

Nhóm PV |

Mở cửa từ mùng 2 Tết, nhiều người đã đổ về chùa Hà để cầu bình an dịp năm mới. Trong khi đó, một số ngôi chùa, phủ nổi tiếng vẫn "cửa đóng then cài" như chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ.