Hà Nội: Tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

MINH HÀ |

Chiều 16.4, Hà Nội bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Theo kế hoạch, việc tiêm được cuốn chiếu từ nhóm trẻ lớn đến nhóm nhỏ, bắt đầu từ nhóm dưới 12 tuổi, cuối cùng là nhóm 5 tuổi.
Những học sinh lớp 6 đầu tiên được tiêm chủng tại điểm trường THCS Lê Qúy Đôn, quận Hà Đông
Những học sinh lớp 6 đầu tiên được tiêm chủng tại điểm trường THCS Lê Quý Đôn, quận Hà Đông.
Phụ huynh và học sinh được hướng dẫn điền vào tờ khai y tế trước khi tiêm Vaccine phòng Covid-19
Phụ huynh và học sinh được hướng dẫn điền vào tờ khai y tế trước khi tiêm vaccine COVID-19.
Học sinh được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào tiêm.
Học sinh được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào tiêm.
Nhân viên y tế quận Hà Đông khám sàng lọc trước khi tiêm
Nhân viên y tế quận Hà Đông khám sàng lọc trước khi tiêm.
Nhân viên y tế tiêm Vaccine phòng Covid -19 cho học sinh lớp 6, trường THCS Lê Quý Đôn, quận Hà Đông
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19  cho học sinh lớp 6, trường THCS Lê Quý Đôn, quận Hà Đông.
Vaccine được tiêm trong đợt này là vaccine của Moderna liều 0,25ml.
Vaccine được tiêm trong đợt này là vaccine của Moderna liều 0,25ml.
Đa số các em không có phản ứng bất thường sau tiêm.
Đa số các em không có phản ứng bất thường sau tiêm.
Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cùng đoàn công tác của Sở đã đến kiểm tra công tác tiêm chủng tại điểm trường THCS Lê Quý Đôn
Giám đốc Sở Y tế Hà Nội - bà Trần Thị Nhị Hà cùng đoàn công tác của Sở đã đến kiểm tra công tác tiêm chủng tại điểm trường THCS Lê Quý Đôn.
Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, dự kiến sẽ có hơn 1 triệu trẻ em trong độ tuổi 5 đến dưới 12 tuổi sẽ được tiêm vaccine phòng Covid-19 trong đợt này.
Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, dự kiến sẽ có hơn 1 triệu trẻ em trong độ tuổi 5 đến dưới 12 tuổi sẽ được tiêm vaccine phòng COVID-19 trong đợt này.
Các em học sinh sẽ được theo dõi sức khỏe để tránh phản ứng sau khi tiêm vaccine.
Các em học sinh sẽ được theo dõi sức khỏe để tránh phản ứng sau khi tiêm vaccine.
“Ban đầu em rất lo lắng và sợ đau nhưng tiêm xong em thấy khá bình thường và nhẹ nhõm“, em Vũ Lệ Hà (học sinh lớp 6A3, trường THCS Lê Qúy Đôn) chia sẻ.
“Ban đầu em rất lo lắng và sợ đau nhưng tiêm xong em thấy khá bình thường và nhẹ nhõm“, em Vũ Lệ Hà (học sinh lớp 6A3, trường THCS Lê Qúy Đôn) chia sẻ.
Anh Lý Quốc Cường (Hà Đông, Hà Nội) bày tỏ sự vui mừng khi đưa con đi tiêm tại trường. Anh Cường cho biết, sau khi nhà trường lấy ý kiến phụ huynh về việc tiêm Vacine Covid-19, gia đình anh đã đồng ý ngay. “Tôi hơi lo lắng vì sợ vaccine sẽ có tác dụng phụ, tuy nhiên gia đình tôi cũng đã chuẩn bị kiến thức để chăm sóc sức khỏe cho con thật tốt sau khi tiêm“, anh Lý Quốc Cường nói.
Anh Lý Quốc Cường (Hà Đông, Hà Nội) bày tỏ sự vui mừng khi đưa con đi tiêm tại trường. Anh Cường cho biết, sau khi nhà trường lấy ý kiến phụ huynh về việc tiêm vacine phòng COVID-19 , gia đình anh đã đồng ý ngay. “Tôi hơi lo lắng vì sợ vaccine sẽ có tác dụng phụ, tuy nhiên gia đình tôi cũng đã chuẩn bị kiến thức để chăm sóc sức khỏe cho con thật tốt sau khi tiêm“, anh Lý Quốc Cường nói.
Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ tiêm cuốn chiếu từ nhóm trẻ lớn đến nhóm nhỏ, bắt đầu từ nhóm dưới 12 tuổi, cuối cùng là nhóm 5 tuổi.
Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ tiêm cuốn chiếu từ nhóm trẻ lớn đến nhóm nhỏ, bắt đầu từ nhóm dưới 12 tuổi, cuối cùng là nhóm 5 tuổi.
Bộ Y tế dự kiến tiêm cho 8,2 triệu trẻ nhóm tuổi nhỏ chưa mắc Covid-19 trên toàn quốc, hoàn tất trong quý hai. Tuy nhiên, còn khoảng 30% phụ huynh do dự, Bộ Y tế cho rằng nhóm phụ huynh này cần được cung cấp thông tin đầy đủ hơn về tiêm vaccine Covid cho trẻ.
Bộ Y tế dự kiến tiêm cho 8,2 triệu trẻ nhóm tuổi nhỏ chưa mắc COVID-19 trên toàn quốc, hoàn tất trong quý hai. Tuy nhiên, còn khoảng 30% phụ huynh do dự, Bộ Y tế cho rằng nhóm phụ huynh này cần được cung cấp thông tin đầy đủ hơn về tiêm vaccine COVID-19  cho trẻ.


MINH HÀ
TIN LIÊN QUAN

Bác sĩ lưu ý chăm sóc trẻ sau tiêm vaccine ngừa COVID-19

NGUYỄN LY |

TPHCM – Ngày đầu tiên TPHCM tổ chức triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Để theo dõi sau tiêm tại nhà cho trẻ an toàn, ThS.BS Nguyễn Hiền Minh - Phó trưởng Đơn vị tiêm chủng, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM chia sẻ những lưu ý chăm sóc trẻ sau tiêm, hạn chế rủi ro xảy ra.

TPHCM thận trọng tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi

NGUYỄN LY - HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Với 5 quận được tổ chức tiêm chủng đợt đầu, trong đó có 100 điểm tiêm ở các trường trên địa bàn thành phố, mọi công tác tiêm vaccine ngừa COVID-19 được diễn ra thuận lợi.

TPHCM: Trẻ 5-11 tuổi ổn định tâm lý đi tiêm vaccine ngừa COVID-19

NGUYỄN LY - NGUYỄN HUYÊN |

TPHCM - Hôm nay (16.4), thành phố bắt đầu khởi động chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Khác với kế hoạch trước đó, ngày đầu tiên, thanh phố chỉ tiêm cho đối tượng là học sinh lớp 6, vaccine đợt đầu tiên này là vaccine Moderna.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bác sĩ lưu ý chăm sóc trẻ sau tiêm vaccine ngừa COVID-19

NGUYỄN LY |

TPHCM – Ngày đầu tiên TPHCM tổ chức triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Để theo dõi sau tiêm tại nhà cho trẻ an toàn, ThS.BS Nguyễn Hiền Minh - Phó trưởng Đơn vị tiêm chủng, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM chia sẻ những lưu ý chăm sóc trẻ sau tiêm, hạn chế rủi ro xảy ra.

TPHCM thận trọng tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi

NGUYỄN LY - HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Với 5 quận được tổ chức tiêm chủng đợt đầu, trong đó có 100 điểm tiêm ở các trường trên địa bàn thành phố, mọi công tác tiêm vaccine ngừa COVID-19 được diễn ra thuận lợi.

TPHCM: Trẻ 5-11 tuổi ổn định tâm lý đi tiêm vaccine ngừa COVID-19

NGUYỄN LY - NGUYỄN HUYÊN |

TPHCM - Hôm nay (16.4), thành phố bắt đầu khởi động chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Khác với kế hoạch trước đó, ngày đầu tiên, thanh phố chỉ tiêm cho đối tượng là học sinh lớp 6, vaccine đợt đầu tiên này là vaccine Moderna.