Hà Nội thực hiện cách ly F1 tại nhà ra sao?

Minh Ánh |

Hà Nội - Lực lượng chức năng lập rào chắn, căng dây quanh khu vực các nhà có F1 đang thực hiện cách ly. Mỗi nhà đều gắn biển báo, thông báo rõ để tránh người ngoài tiếp xúc gần.
Ngày 16.11, ông Đinh Tiến Dũng - Bí thư TP. Hà Nội, yêu cầu các địa phương phải triển khai, diễn tập thí điểm cách ly F1 tại nhà; thí điểm điều trị F0 thể nhẹ và không triệu chứng tại cơ sở y tế phường, xã, thị trấn.
Công điện ngày 16.11 của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nêu rõ, thí điểm thực hiện cách ly tại nhà phòng, chống dịch COVID-19 cho người tiếp xúc gần (F1) đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế và hướng dẫn của Sở Y tế.
Ghi nhận thực tế tại phường Quang Trung, Hà Đông, địa phương này đang tiến hành cách ly một số F1 tại nhà.
Ghi nhận thực tế tại phường Quang Trung, Hà Đông, địa phương này đang tiến hành cách ly một số F1 tại nhà.
Trao đổi với Lao Động, ông
Các F1 cách ly tại nhà đều là người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai.
Ông Tám cho biết, các hộ F1 cách ly tại nhà đều được quản lý, giám sát chặt chẽ của lực lượng chức năng. Sau khi nhận được chỉ đạo, phường đã giao cho lực lượng công an, bảo vệ dân phố và lực lượng tự quản... kiểm soát, giám sát chặt các trường hợp F1, vì đây đều là những trường hợp có nguy cơ cao“, ông Tám nói.
Lực lượng công an phường, bảo vệ dân phố và lực lượng tự quản... sẽ kiểm soát, giám sát chặt các trường hợp F1, vì đây đều là những trường hợp có nguy cơ cao.
Tại phường Trung Văn, Hà Đông, chính quyền phường cũng tổ chức cho 9 trường hợp F1 tự cách ly tại nhà, các trường hợp này đều được lực lượng chức năng giám sát, quản lý chặt chẽ để tránh nguy cơ thành F0 , lây nhiễm ra cộng đồng.
Tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, UBND phường cũng tổ chức cho các trường hợp F1 tự cách ly tại nhà. Trước cửa nhà các hộ gia đình có người đang cách ly đều được treo biển thông báo rõ ràng để người ngoài tránh tiếp xúc gần.
Trao đổi với Lao Động
Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng Phòng Y tế quận Nam Từ Liêm cho biết, hiện trên địa bàn quận có khoảng 100 F1 đủ điều kiện cách ly tại nhà. Về nhu yếu phẩm nếu các hộ có nhu cầu, các lực lượng của phường sẽ mua hộ. Việc này sẽ được kết nối qua thông tin từ điện thoại, thanh toán qua chuyển khoản... Hàng hoá, nhu yếu phẩm sẽ được đưa tới nơi cư trú của những đối tượng đang cách ly này.
a
Theo công điện ngày 16.11 của UBND TP. Hà Nội, đối với trường hợp không đủ điều kiện cách ly tại nhà, thực hiện bắt buộc cách ly tập trung hoặc tự nguyện cách ly tại khách sạn (theo nguyện vọng cá nhân, phải có đơn xin tự nguyện cách ly tại khách sạn đã được Thành phố phê duyệt làm cơ sở cách ly tập trung (F1) và cam kết chi trả kinh phí).
 
Trước đó ngày 16.11, trao đổi với Lao Động, PGS.TS Trần Đắc Phu- nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Cố vấn Cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng - cho rằng, Hà Nội cần triển khai luôn cách ly F1 tại nhà, không cần phải triển khai từng bước vì thực tế nhiều tỉnh thành có dịch đã áp dụng phương án này trước đó.


Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Cách ly tại nhà để tránh lãng phí cho Nhà nước và nhân dân

Thùy Linh |

Ngày 16.11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết tình hình dịch bệnh trên cả nước và Hà Nội tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca mắc đang gia tăng mạnh. Tính từ ngày 11.10.2021 đến nay, bình quân mỗi ngày phát sinh hơn 60 ca F0, cao hơn nhiều so với giai đoạn trước. Hiện Hà Nội đã cho phép một tỉ lệ nhỏ F1 cách ly tại nhà, còn lại vẫn áp dụng cách ly tập trung. Chuyên gia cho rằng, Hà Nội nên triển khai ngay cách ly tại nhà để tránh tốn kém và tránh gây áp lực tâm lý cho người dân.

Cách ly tại nhà phòng chống COVID-19 như thế nào?

Thùy Linh |

Hiện nay, các điều kiện cách ly y tế tại nhà phòng, chống dịch COVID-19 thực hiện theo Hướng dẫn do Bộ Y tế ban hành. Chính quyền địa phương chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát chặt chẽ, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho người cách ly theo quy định.

Hà Nội: Gần 100 F1 được cách ly tại nhà, phường bố trí người đi chợ hộ

Vương Trần |

Hà Nội - Gần 100 trường hợp F1 trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) thuộc 4 nhóm: Người già, bệnh nền, phụ nữ mang thai, trẻ em mà gia đình có đủ điều kiện... được cách ly tại nhà. Phường sẽ bố trí người đi chợ hộ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Cách ly tại nhà để tránh lãng phí cho Nhà nước và nhân dân

Thùy Linh |

Ngày 16.11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết tình hình dịch bệnh trên cả nước và Hà Nội tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca mắc đang gia tăng mạnh. Tính từ ngày 11.10.2021 đến nay, bình quân mỗi ngày phát sinh hơn 60 ca F0, cao hơn nhiều so với giai đoạn trước. Hiện Hà Nội đã cho phép một tỉ lệ nhỏ F1 cách ly tại nhà, còn lại vẫn áp dụng cách ly tập trung. Chuyên gia cho rằng, Hà Nội nên triển khai ngay cách ly tại nhà để tránh tốn kém và tránh gây áp lực tâm lý cho người dân.

Cách ly tại nhà phòng chống COVID-19 như thế nào?

Thùy Linh |

Hiện nay, các điều kiện cách ly y tế tại nhà phòng, chống dịch COVID-19 thực hiện theo Hướng dẫn do Bộ Y tế ban hành. Chính quyền địa phương chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát chặt chẽ, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho người cách ly theo quy định.

Hà Nội: Gần 100 F1 được cách ly tại nhà, phường bố trí người đi chợ hộ

Vương Trần |

Hà Nội - Gần 100 trường hợp F1 trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) thuộc 4 nhóm: Người già, bệnh nền, phụ nữ mang thai, trẻ em mà gia đình có đủ điều kiện... được cách ly tại nhà. Phường sẽ bố trí người đi chợ hộ.