Hà Nội: Thu tiền triệu từ dịch vụ cho thuê xe đạp ở Hồ Tây

Đình Hiếu - Hà An |

Hà Nội - Hiện nay, dịch vụ cho thuê xe đạp ở Hồ Tây hút khách. Mỗi dịp cuối tuần, chủ cửa hàng dịch vụ có thể thu về 2 - 3 triệu đồng/ngày.

 
Nắm bắt được xu hướng đạp xe đạp và tận hưởng Hồ Tây, các cửa hàng đã mở thêm dịch vụ cho thuê xe đạp trên tuyến đường Trích Sài, Nguyễn Đình Thi...
 
Theo bà Liên (chủ một cửa hàng cho thuê xe đạp): “Khoảng 1-2 năm trở lại đây, nhu cầu thư giãn, thể dục thể thao ở Hồ Tây của người dân tăng cao. Nhận thấy điều đó, chúng tôi quyết định giành 1 phần không gian của cửa hàng giải khát để mở dịch vụ cho thuê xe đạp. Cửa hàng của tôi có 50 chiếc xe cho thuê. Ngày bình thường có khoảng vài chục lượt thuê xe, ngày lễ, dịp cuối tuần có khoảng 100 lượt thuê. Dịp cao điểm, cửa hàng “cháy” xe, nhiều người thường phải đăng ký trước đợi đến lượt”.
 
Mặt hàng xe đạp đa dạng như xe đạp đôi, xe đạp địa hình, xe đạp thường,... phù hợp với mọi lứa tuổi, giới tính, khách hàng thoả thích lựa chọn.
 
Giá thuê nằm trong khoảng 30.000 – 120.000 đồng/xe/lượt. Trong đó, xe đạp đơn khoảng 30.000 – 50.000 đồng/xe/3 tiếng, xe đạp đôi 100.000 – 120.000 đồng/xe/3 tiếng.
 
Khi khách thuê xe phải để lại căn cước công dân và tiền đặt cọc. Trong trường hợp, khách gửi xe máy lại thì không phải đặt cọc.
 
Mỗi lượt khách thuê xe về trả, chủ cửa hàng đều kiểm tra kỹ lưỡng từ xích, dầu… đến bàn đạp của xe.
 
Việc đạp xe quanh Hồ Tây vừa là hoạt động thể thao có lợi cho sức khoẻ vừa là những trải nghiệm thú vị.
 
Cửa hàng thuê xe thường ở mặt đường, diện tích nhỏ, chủ kinh doanh tận dụng vỉa hè để chứa khoảng 40 – 50 chiếc xe đạp.
Đình Hiếu - Hà An
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Những điểm đặc biệt của 500 xe đạp đô thị sắp đưa vào sử dụng

H.N |

Hà Nội - Xe đạp đô thị quản lý bằng phần mềm, mở khoá bằng quét mã QR, thanh toán giá vé theo block thời gian sử dụng bằng các ứng dụng thanh toán điện tử trực tuyến.

Hà Nội sắp có dịch vụ xe đạp công cộng

Thế Kỷ |

Hà Nội - Dự án phát triển xe đạp công cộng dự kiến thực hiện thí điểm trong vòng 18 tháng.

Chi tiền triệu để thú cưng được ở "khách sạn" dịp Tết

Minh Quang |

Hà Nội- Với giá dịch vụ dao động từ 150.000 đồng-300.000 đồng/ngày, nhiều người sẵn sàng chi tiền triệu để chó, mèo được chăm sóc chu đáo khi chủ về quê hay đi du lịch dài ngày trong dịp Tết Nhâm Dần.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hà Nội: Những điểm đặc biệt của 500 xe đạp đô thị sắp đưa vào sử dụng

H.N |

Hà Nội - Xe đạp đô thị quản lý bằng phần mềm, mở khoá bằng quét mã QR, thanh toán giá vé theo block thời gian sử dụng bằng các ứng dụng thanh toán điện tử trực tuyến.

Hà Nội sắp có dịch vụ xe đạp công cộng

Thế Kỷ |

Hà Nội - Dự án phát triển xe đạp công cộng dự kiến thực hiện thí điểm trong vòng 18 tháng.

Chi tiền triệu để thú cưng được ở "khách sạn" dịp Tết

Minh Quang |

Hà Nội- Với giá dịch vụ dao động từ 150.000 đồng-300.000 đồng/ngày, nhiều người sẵn sàng chi tiền triệu để chó, mèo được chăm sóc chu đáo khi chủ về quê hay đi du lịch dài ngày trong dịp Tết Nhâm Dần.