Hà Nội: Theo chân 115 vào tận nhà dân cấp cứu cho F0 trở nặng

Tùng Giang - Văn Thắng |

Hà Nội – Tiếp nhận cuộc điện thoại gấp từ Phòng Điều phối cấp cứu, thông báo một trường hợp F0 đang trở nặng cần hỗ trợ trên phố Hàng Chiếu. Không chần chừ, kíp trực gồm 3 người của bác sĩ Hoàng Văn Hải tức tốc lên đường.

Thời gian này, tại Phòng Điều phối cấp cứu (Trung tâm 115 Hà Nội, đường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm) luôn trong không khí khẩn trương, làm việc hết công suất.
Thời gian này, tại Phòng Điều phối cấp cứu (Trung tâm 115 Hà Nội, đường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm) luôn trong không khí khẩn trương, làm việc hết công suất.
 
Các điều phối viên ngoài nhiệm vụ xử lý thông tin, điều phối xe vận chuyển bệnh nhân cấp cứu, còn kiêm luôn nhiệm vụ thăm khám, tư vấn, sàng lọc người bệnh COVID-19. Từ đó, đưa ra các bước phân tầng phù hợp. Thống kê từ Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội, mỗi ngày đơn vị tiếp nhận và xử lý số cuộc gọi lên tới 2.000 - 2.300 cuộc, cao hơn nhiều so với trước đây (khoảng 1.200 – 1.500 cuộc gọi/ngày).
 
Anh Nguyễn Hữu Liên – Điều phối viên (Phòng Điều phối cấp cứu) tay bốc máy nghe, gọi liên hồi. Anh Liên chia sẻ, mỗi nhân viên của phòng sẽ phải tiếp nhận trung bình khoảng 150 cuộc gọi trong 24h làm việc - một con số không hề nhỏ.
 
 
Vừa dứt lời, anh Liên gọi điện cho kíp vận chuyển do Bác sĩ Hoàng Văn Hải làm trưởng nhóm: “Alo. Một trường hợp F0 tại số 2 phố Hàng Chiếu đang trở nặng cần hỗ trợ gấp”. Không chần chừ, bác sĩ Hải và điều dưỡng Khánh cùng lái xe Thành mặc bảo hộ, mang theo thiết bị y tế tức tốc lên đường.
Họ xuất phát lúc 11h hơn, song đường đi vào khu vực phố cổ chật hẹp nên xe không thể đi nhanh, mất ít nhất 20 phút mới tới được hiện trường.
Họ xuất phát lúc 11h hơn, song đường đi vào khu vực phố cổ chật hẹp nên xe không thể đi nhanh, mất ít nhất 20 phút mới tới được hiện trường.
 
Trường hợp F0 lần này là cụ bà sinh năm 1931, có bệnh nền tăng huyết áp, SpO2 (chỉ số oxy trong máu) giảm sâu dưới 90%, bệnh nhân có dấu hiệu sốt cao, khó thở. Theo quy định, F0 này cần được phân tầng 3 là một trong những tầng nặng để điều phối đến một bệnh viện phù hợp.
 
 
Bệnh viện Việt Đức là cơ sở cấp cứu gần nhất nên kíp trực đã liên hệ và đưa bệnh nhân đến địa điểm này. Trên cả chuyến đi, bác sĩ Hải và điều dưỡng Khánh liên tục động viên người thân của F0 và hỗ trợ bệnh nhân thở máy oxy.
Bác sĩ Hải liên hệ với Bệnh viện Việt Đức
Bệnh nhân có dấu hiệu trở nặng, thậm chí nguy kịch, bác sĩ Hải liên hệ với Bệnh viện Việt Đức để nhanh chóng bố trí người hỗ trợ kíp vận chuyển, đưa F0 vào bên trong viện.
 
Theo bác sĩ Hải, mỗi ca trực, nhân viên trung tâm phải tham gia từ 8 – 10 chuyến, thậm chí có những ngày cao điểm nhiều chuyến không thể nhớ hết.
 
 
Những chuyến xe cấp cứu thần tốc, kịp thời của 115 không chỉ đơn thuần nhận nhiệm vụ vận chuyển bệnh nhân, mà đang thật sự nỗ lực giành lại sự sống cho từng người bệnh.
 
Vừa kết thúc một chuyến vận chuyển F0, kíp trực của bác sĩ Hải quay về trung tâm, lại bắt tay ngay vào việc khử khuẩn xe theo quy định dịch tễ và chuẩn bị cho những chuyến vận chuyển tiếp theo.

Trao đổi với Lao Động, bác sĩ Trần Anh Thắng - Phó giám đốc trung tâm 115 Hà Nội cho biết, kể từ tháng 11.2021, UBND TP.Hà Nội giao nhiệm vụ cho 115 chủ yếu là tiếp nhận, vận chuyển những bệnh nhân ở tầng 2, tầng 3 (bệnh nhân ở mức độ trung bình đến nặng và nguy kịch) đến viện.

Theo Bác sĩ Thắng, hiện tại đơn vị bố trí từ 14 – 15 kíp trực/ngày. Trong đó thường trực 24 tiếng và nghỉ 48 tiếng. Trung tâm hiện có 15 xe cấp cứu thường trực 24/24.

Trung bình mỗi ngày, Trung tâm 115 đáp ứng được từ 100 – 120 chuyến. Có thời điểm trung tâm phải đáp ứng từ 150 – 160 chuyến, trong đó có đến hơn 200 bệnh nhân F0. Hiện số F0 thuộc trường hợp tầng 2 và 3 được trung tâm tiếp nhận khoảng 130 ca/ngày.

Tùng Giang - Văn Thắng
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 tại nhà thế nào?

Hoàng Vũ - Thiện Nhân |

Hà Nội - Hiện các địa phương thuộc thành phố đang thành lập các tổ tiêm vaccine lưu động, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người thuộc nhóm nguy cơ cao để thực hiện tiêm vét, tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại vaccine phòng COVID-19 ngay tại nhà.

Hà Nội: Đội tiêm vaccine COVID-19 đến tận nhà dân tiêm cho người cao tuổi

Tùng Giang - Đức Thiện |

Hà Nội – Trong bối cảnh F0 tiếp tục tăng cao, nhiều trường hợp trở nặng (chủ yếu nhóm người cao tuổi, có bệnh lý nền), thành phố đã triển khai các lực lượng đến tận nhà tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các trường hợp nguy cơ cao.

Công đoàn Viên chức thành phố thăm Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội

Hải Anh |

Hà Nội - Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội cho biết đã tổ chức thăm, hỗ trợ tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19, gồm Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội và Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 tại nhà thế nào?

Hoàng Vũ - Thiện Nhân |

Hà Nội - Hiện các địa phương thuộc thành phố đang thành lập các tổ tiêm vaccine lưu động, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người thuộc nhóm nguy cơ cao để thực hiện tiêm vét, tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại vaccine phòng COVID-19 ngay tại nhà.

Hà Nội: Đội tiêm vaccine COVID-19 đến tận nhà dân tiêm cho người cao tuổi

Tùng Giang - Đức Thiện |

Hà Nội – Trong bối cảnh F0 tiếp tục tăng cao, nhiều trường hợp trở nặng (chủ yếu nhóm người cao tuổi, có bệnh lý nền), thành phố đã triển khai các lực lượng đến tận nhà tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các trường hợp nguy cơ cao.

Công đoàn Viên chức thành phố thăm Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội

Hải Anh |

Hà Nội - Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội cho biết đã tổ chức thăm, hỗ trợ tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19, gồm Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội và Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy.