Hà Nội: Thêm một phố đi bộ mới hoàn thiện, sẵn sàng hoạt động

Kim Sơn |

Phố đi bộ Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đang được các đơn vị thực hiện gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối cùng trước khi đi vào hoạt động.
Không gian đi bộ quanh hồ Thiền Quang bao gồm khu vực phố Trần Nhân Tông (đoạn từ phố Quang Trung đến Trần Bình Trọng) và khu vực phụ cận (công viên Thống Nhất, vườn hoa, đường dạo quanh hồ Thiền Quang, Nhà văn hóa Thanh Niên,…), theo đại diện UBND quận Hai Bà Trưng.
Không gian đi bộ quanh hồ Thiền Quang bao gồm khu vực phố Trần Nhân Tông (đoạn từ phố Quang Trung đến Trần Bình Trọng) và khu vực phụ cận (công viên Thống Nhất, vườn hoa, đường dạo quanh hồ Thiền Quang, Nhà văn hóa Thanh Niên,…).
Tổng chiều dài tuyến phố đi bộ dự kiến khoảng 1.600m. Tổng diện tích sử dụng dự kiến khoảng 109.300m2.
Tổng chiều dài tuyến phố đi bộ dự kiến khoảng 1.600m. Tổng diện tích sử dụng dự kiến khoảng 109.300m2.
 
Ghi nhận của Lao Động ngày 29.12, công nhân thuộc các đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục còn lại như thiết kế hệ thống đèn chiếu sáng, cắt tỉa cây cối,…
Ghi nhận của Lao Động ngày 29.12, công nhân thuộc các đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục còn lại, như thiết kế hệ thống đèn chiếu sáng, cắt tỉa cây cối,…
Công nhân đang tiến hành lắp đặt hệ thống đèn nháy cạnh khu vực vườn cây.
Công nhân đang tiến hành lắp đặt hệ thống đèn nháy cạnh khu vực vườn cây.
Công nhân đang tiến hành lắp đặt hệ thống đèn nháy cạnh khu vực vườn cây.
Trong giai đoạn 1, không gian đi bộ hoạt động từ thứ Bảy đến Chủ nhật hàng tuần và các ngày lễ, sự kiện theo kế hoạch.
Giai đoạn 2, được thực hiện sau khi tổng kết vận hành giai đoạn 1, nghiên cứu mở rộng hơn đối với các tuyến phố xung quanh phố Thiền Quang (phố Quang Trung, Nguyễn Du, Trần Bình Trọng) và vùng phụ cận (kết nối các tuyến phố lân cận, các khu biểu diễn và các công trình kiến trúc nổi bật).
Giai đoạn 2, được thực hiện sau khi tổng kết vận hành giai đoạn 1, nghiên cứu mở rộng hơn đối với các tuyến phố xung quanh phố Thiền Quang (phố Quang Trung, Nguyễn Du, Trần Bình Trọng) và vùng phụ cận (kết nối các tuyến phố lân cận, các khu biểu diễn và các công trình kiến trúc nổi bật).
Trong khu vực phố đi bộ, dự kiến có 6 không gian chính, gồm: Không gian văn hóa tâm linh; không gian tổ chức hoạt động; không gian trưng bày, giới thiệu lịch sử; không gian dịch vụ thương mại; không gian đi bộ; tổ chức trình diễn âm thanh, ánh sáng khu vực mặt hồ Thiền Quang.
Trong khu vực phố đi bộ, dự kiến có 6 không gian chính, gồm: Không gian văn hóa tâm linh; không gian tổ chức hoạt động; không gian trưng bày, giới thiệu lịch sử; không gian dịch vụ thương mại; không gian đi bộ; tổ chức trình diễn âm thanh, ánh sáng khu vực mặt hồ Thiền Quang.
Trong công viên, nhân viên đang thiết kế hệ thống đèn nháy cho tượng một chú mèo.
Trong công viên, nhân viên đang thiết kế hệ thống đèn nháy cho tượng một chú mèo.
Khu vực quảng bá sản phẩm làng nghề, các mặt hàng kinh doanh của các nghệ nhân, tiểu thương bên trong công viên Thống Nhất.
Khu vực quảng bá sản phẩm làng nghề, các mặt hàng kinh doanh của các nghệ nhân, tiểu thương bên trong công viên Thống Nhất. Dự kiến, tối 30.12 phố đi bộ Trần Nhân Tông sẽ chính thức đi vào hoạt động.

Thời gian thí điểm phố đi bộ Trần Nhân Tông từ 31.12.2022 đến 31.12.2023, vào 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Thời gian hoạt động mùa hè từ 7h30 thứ Bảy đến 24h ngày Chủ nhật, mùa đông từ 8h thứ Bảy đến 24h ngày Chủ nhật.

Trong các ngày hoạt động, cấm toàn bộ các phương tiện lưu thông trên phố Trần Nhân Tông đoạn từ ngã ba Trần Bình Trọng – Trần Nhân Tông đến ngã ba Quang Trung – Trần Nhân Tông.

Các phương tiện đi qua khu vực tổ chức không gian đi bộ sẽ được phân luồng theo các hướng Lê Duẩn – Trần Bình Trọng – Nguyễn Du – Quang Trung – Nguyễn Đình Chiều. Nguyễn Đình Chiểu – Trần Nhân Tông – Quang Trung – Nguyễn Du – Lê Duẩn hoặc Nguyễn Du – Trần Bình Trọng – Lê Duẩn.

Kim Sơn
TIN LIÊN QUAN

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn đông đúc hiếm thấy trong ngày cuối tuần

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Nửa năm qua, phố đi bộ Trịnh Công Sơn thường xuyên ở trong tình trạng vắng vẻ, ít khách, nhưng dịp Noel, không gian văn hóa phố đi bộ này trở nên đông đúc, sôi động với hàng vạn lượt khách ghé thăm.

Ghép đôi trên phố đi bộ: Trò nhảm nhí, phản cảm

Minh Khánh - Hà Chi |

Kệch cỡm, phản cảm, lố bịch là những lời nhận xét của đa số khán giả khi theo dõi đoạn video với nội dung ghép đôi trên phố đi bộ thời gian gần đây.

Hình ảnh phố đi bộ kết hợp ẩm thực ở Hà Nội sắp khai trương

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện hạ tầng, cảnh quan khu vực hồ Trúc Bạch, nhằm bảo đảm tiến độ khai trương tuyến phố đi bộ kết hợp ẩm thực Đảo Ngọc - Ngũ Xã vào cuối tháng 12.2022.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn đông đúc hiếm thấy trong ngày cuối tuần

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Nửa năm qua, phố đi bộ Trịnh Công Sơn thường xuyên ở trong tình trạng vắng vẻ, ít khách, nhưng dịp Noel, không gian văn hóa phố đi bộ này trở nên đông đúc, sôi động với hàng vạn lượt khách ghé thăm.

Ghép đôi trên phố đi bộ: Trò nhảm nhí, phản cảm

Minh Khánh - Hà Chi |

Kệch cỡm, phản cảm, lố bịch là những lời nhận xét của đa số khán giả khi theo dõi đoạn video với nội dung ghép đôi trên phố đi bộ thời gian gần đây.

Hình ảnh phố đi bộ kết hợp ẩm thực ở Hà Nội sắp khai trương

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện hạ tầng, cảnh quan khu vực hồ Trúc Bạch, nhằm bảo đảm tiến độ khai trương tuyến phố đi bộ kết hợp ẩm thực Đảo Ngọc - Ngũ Xã vào cuối tháng 12.2022.