Hà Nội "thay áo mới" đón tết dương lịch 2019

CUNG HUYỀN - TẠ QUANG |

Không khí đón tết dương lịch 2019 đang dần lan tỏa khắp các đường phố của thủ đô Hà Nội. Nơi đâu cũng tràn nhập cờ hoa và các băng rôn chào mừng năm mới.
 
 
 
Trên khắp các tuyến đường của thủ đô Hà Nội băng tràn ngập băng rôn khẩu hiệu chúc mừng năm mới.
 
 
 
Bên cạnh một số mô hình mang tính biểu tượng của thu đô ngàn năm văn hiến, một số mô hình khác lại mang tính sáng tạo về hình khối.
 
 
 
Một số địa điểm khác treo băng rôn khẩu hiệu để chào mứng năm mới.
 
 
 
Các bốt điện trên đường phố được các bạn trẻ tự tay trang trí lại vô cùng đẹp mắt. Theo quan sát, nhiều người dân và khách du lịch đã dừng lại chiêm ngưỡng và chụp ảnh lưu niệm.
 
 
 
Công ty Cây xanh Hà Nội đang chăm sóc cây cảnh và hoa quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), được biết một số hoa mới được trồng cách đây vài ngày và sẽ được sử dụng đến hết tết dương lịch 2019.
 
 
 
Không khí năm mới tràn ngập khắp mọi nơi, đường phố hối hả tấp nập.
CUNG HUYỀN - TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

Bỏ túi “lịch mưa nắng” 4 ngày tết dương này để đi chơi khắp cả nước

Thảo Anh - Tan |

4 ngày nghỉ Tết dương lịch tại miền Bắc nằm trọn trong thời tiết rét đậm, rét hại mạnh nhất mùa đông năm nay. Hai ngày đầu trong kì nghỉ (29-30.12.2018), trời rét căm căm, mưa tầm tã. Từ ngày 31.12.2018, trời rét khô, khả năng xảy ra băng giá ở vùng núi cao.

Tết Dương lịch nằm trong đợt rét đậm rét hại "khủng" nhất mùa đông

TẠ QUANG - THẢO ANH |

Ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) cho biết 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch nằm trọn trong thời tiết rét đậm, rét hại mạnh nhất mùa đông năm nay và tương đương những đợt rét kỷ lục trong 10 năm trở lại đây.

Lịch chính thức các ngày lễ và nghỉ Tết Dương lịch năm 2019

ANH THƯ |

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) ban hành Thông báo về việc nghỉ lễ, tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bỏ túi “lịch mưa nắng” 4 ngày tết dương này để đi chơi khắp cả nước

Thảo Anh - Tan |

4 ngày nghỉ Tết dương lịch tại miền Bắc nằm trọn trong thời tiết rét đậm, rét hại mạnh nhất mùa đông năm nay. Hai ngày đầu trong kì nghỉ (29-30.12.2018), trời rét căm căm, mưa tầm tã. Từ ngày 31.12.2018, trời rét khô, khả năng xảy ra băng giá ở vùng núi cao.

Tết Dương lịch nằm trong đợt rét đậm rét hại "khủng" nhất mùa đông

TẠ QUANG - THẢO ANH |

Ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) cho biết 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch nằm trọn trong thời tiết rét đậm, rét hại mạnh nhất mùa đông năm nay và tương đương những đợt rét kỷ lục trong 10 năm trở lại đây.

Lịch chính thức các ngày lễ và nghỉ Tết Dương lịch năm 2019

ANH THƯ |

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) ban hành Thông báo về việc nghỉ lễ, tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.