Hà Nội thần tốc xét nghiệm cho gần 250 người dân ở vùng da cam

Đức Thiện - Hà Phương |

Hà Nội - Sáng 7.12, lực lượng chức năng quận Đống Đa tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân Ngõ Chợ (phường Khâm Thiên).

 
Ngày 7.12, lực lượng chức năng phường tiến hành chốt chặn lối ra - vào Ngõ Chợ (Phố Khâm Thiên, Đống Đa) để phục vụ công tác xét nghiệm COVID-19 cho người dân.
 
Ngay từ sáng sớm, ông Lê Công Chính (Tổ trưởng Tổ dân phố số 7, phường Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội) đi dọc con phố thông báo lịch xét nghiệm cho toàn bộ người dân trên địa bàn.
 
Theo lãnh đạo UBND phường Khâm Thiên, trong sáng nay sẽ có khoảng 250 người dân sinh sống tại khu vực Ngõ Chợ (phố Khâm Thiên) được lấy mẫu xét nghiệm. Đợt xét nghiệm này người dân sẽ được test bằng phương pháp test nhanh. Địa phương đã huy động tối đa các lực lượng tham gia phục vụ như: y tế, công an, dân phòng, bảo vệ dân phố...
 
Bà Nguyễn Thị Kim Dung (1963, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội) lấy mẫu xét nghiệm ngay trong sáng 7.12.
 
Vì thuộc nhóm đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao nên một số em nhỏ cũng được yêu cầu tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.
 
Tại đây, người dân được quán triệt thực hiện đúng nguyên tắc 5K khi chờ lấy mẫu, tuân thủ mọi hướng dẫn; không tiếp xúc, trò chuyện với người khác nhằm tránh lây nhiễm chéo.
 
Nhiều người tự trang bị kính mắt, khẩu trang y tế khi đi lấy mẫu xét nghiệm.
 
Nhân viên y tế khử khuẩn toàn thân, thay gang tay y tế sau mỗi lần lấy một mẫu xét nghiệm.
 
Trước đó, ông Đinh Trường Thọ, Bí thư quận Đống Đa yêu cầu các đơn vị xác định nhiệm vụ "chung sống với dịch bệnh, nhưng phải kiểm soát được dịch", không để dịch lây lan ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của nhân dân.
 
Cũng theo ông Thọ, các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, quận về công tác phòng, chống dịch, chủ động rà soát nhân lực, cơ sở vật chất trang thiết bị y tế có khả năng đáp ứng khi xảy ra tình huống phát sinh nhiều ca dịch trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền thông điệp 5K trong phòng, chống dịch để người dân hiểu, đồng thuận và cùng chung tay với cơ quan chính quyền chống dịch; cấp ủy các phường phải chịu trách nhiệm trước tính hình bùng phát dịch bệnh của địa phương mình…
 
Người dân đến chờ đợi lấy mẫu xét nghiệm. Trong sáng nay toàn bộ hàng quán tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác lấy mẫu xét nghiệm.
 
Tính từ ngày 29.4 đến sáng 7.12, trên địa bàn toàn quận Đống Đa đã ghi nhận 803 ca mắc COVID-19 trên địa bàn các phường 5 phường Thổ Quan, Khâm Thiên, Ô Chợ Dừa, Trung Phụng và Khương Thượng. Theo thông báo đánh giá mới nhất về cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19, 2 phường Khâm Thiên, Trung Phụng ở cấp độ 3 (vùng da cam).
 
Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội từ ngày 29.4 đến hết ngày 6.12.2021 là: 13.946 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 5.492 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 8.454 ca.
Đức Thiện - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Số ca F0 liên tục tăng cao, Hà Nội có nên siết chặt công tác phòng dịch?

Hà Phương |

Hà Nội - Số ca mắc COVID-19 liên tục tăng mạnh trong nhiều ngày qua. Nhiều người lo ngại và đặt ra câu hỏi thành phố có nên siết chặt hàng quán, tạm dừng việc để học sinh trở lại trường?

F0 cộng đồng quận Đống Đa cao kỷ lục, nhiều nơi cách ly y tế

Đức Thiện - Hà Phương |

Hà Nội - Quận Đống Đa ghi nhận 115 trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng chỉ riêng ngày 29.11. Đây cũng là ngày ghi nhận số ca mắc ngoài cộng đồng cao kỷ lục tại một quận/huyện của thành phố.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Số ca F0 liên tục tăng cao, Hà Nội có nên siết chặt công tác phòng dịch?

Hà Phương |

Hà Nội - Số ca mắc COVID-19 liên tục tăng mạnh trong nhiều ngày qua. Nhiều người lo ngại và đặt ra câu hỏi thành phố có nên siết chặt hàng quán, tạm dừng việc để học sinh trở lại trường?

F0 cộng đồng quận Đống Đa cao kỷ lục, nhiều nơi cách ly y tế

Đức Thiện - Hà Phương |

Hà Nội - Quận Đống Đa ghi nhận 115 trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng chỉ riêng ngày 29.11. Đây cũng là ngày ghi nhận số ca mắc ngoài cộng đồng cao kỷ lục tại một quận/huyện của thành phố.