Hà Nội thần tốc tiêm vaccine mũi 2 phòng COVID-19 cho học sinh

Hà Giang |

Hà Nội - Ngày 22.12, học sinh trường THPT Trần Phú (Hoàn Kiếm) được nhân viên y tế quận Hoàn Kiếm tiêm mũi 2 vaccine phòng COVID-19.

 
Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, chỉ tính từ 18h ngày 20.12 đến 18h ngày 21.12, thành phố ghi nhận 1.704 ca bệnh, trong đó có 485 ca mắc ngoài cộng đồng. Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đống Đa (259); Hoàng Mai (255); Long Biên (146); Hà Đông (127); Nam Từ Liêm (123); Cầu Giấy (90). Bệnh nhân phân bố tại 301 xã phường thị trấn thuộc 29/30 quận, huyện, thị xã. Trong bối cảnh số ca F0 tăng cao, nhiều trường học trên địa bàn thành phố đang đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi 2 vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, học sinh.
 
Tại trường THPT Trần Phú (Hoàn Kiếm), gần 2.000 em học sinh sẽ được tiêm mũi 2 phòng COVID-19 tại trường.
Ngay từ sáng 22.12, học sinh xếp hàng chờ tiêm vaccine.
Ngay từ sáng 22.12, học sinh xếp hàng chờ tiêm vaccine.
 
Học sinh và cha mẹ khai báo y tế qua tờ khai hoặc quét mã QR Code trước khi vào điểm tiêm.
 
Theo Sở Y tế Hà Nội, đến thời điểm hiện tại, kết quả tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 15-17 tuổi đạt trên 92%, với trẻ từ 12-14 tuổi đạt trên 46%.
 
Bên trong khuôn viên trường, để đảm bảo an toàn, trong cả buổi tiêm học sinh được bố trí chỗ ngồi đảm bảo giãn cách.
Nhân viên y tế khám sàng lọc trước khi tiêm mũi 2 vaccine phòng COVID-19 cho học sinh.
Nhân viên y tế khám sàng lọc trước khi tiêm mũi 2 vaccine phòng COVID-19 cho học sinh.
 
Sau tiêm vaccine phòng COVID-19, các em học sinh được yêu cầu di chuyển đến phòng chờ 30 phút để theo dõi sức khoẻ.
 
 
Cán bộ y tế phối hợp với giáo viên của trường phát phiếu chứng nhận tiêm phòng COVID-19 cho các em.
Đến gần trưa cùng ngày, vẫn còn học sinh đến trường THPT Trần Phú xếp hàng, chờ tiêm vaccine.
Đến gần trưa cùng ngày, vẫn còn học sinh đến trường THPT Trần Phú xếp hàng, chờ tiêm vaccine.
 
Theo dự kiến của Sở Y tế Hà Nội, sẽ có 791.921 trẻ em trong đối tượng dự kiến tiêm chủng, gồm: Trẻ từ 12 đến dưới 16 tuổi: 519.547 đối tượng; Trẻ từ 16 đến dưới 18 tuổi: 272.374 đối tượng. Mục tiêu của kế hoạch là trên 95% trẻ em từ 12 - 17 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm đủ mũi vaccine phòng COVID-19 theo từng đợt phân bổ của Bộ Y tế.
Video: F0 tăng nhanh, Hà Nội thần tốc tiêm vaccine mũi 2 cho trẻ em.

Hà Giang
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh ngày đầu Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh lớp 9

Phạm Đông |

Hà Nội - Từ sáng nay (27.11), Hà Nội đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh lớp 9 và giảm dần độ tuổi đến 12 tuổi như lộ trình đề ra cũng như theo lượng vaccine mà Bộ Y tế phân bổ.

Hà Nội dùng gần 138.000 liều vaccine COVID-19 tiêm cho trẻ em

Phạm Đông |

Hà Nội - Sở Y tế cho biết sẽ dùng gần 138.000 liều vaccine Pfizer dùng để thực hiện tiêm mũi 1 cho trẻ em 14 tuổi (tương đương khối lớp 9) đang học tập, sinh sống trên địa bàn thành phố.

Hà Nội bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ em từ ngày mai (23.11)

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo CDC Hà Nội, từ chiều nay (22.11), vaccine bắt đầu được cấp về các điểm tiêm chủng, để chuẩn bị tiêm chủng từ ngày mai (23.11).

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Hình ảnh ngày đầu Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh lớp 9

Phạm Đông |

Hà Nội - Từ sáng nay (27.11), Hà Nội đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh lớp 9 và giảm dần độ tuổi đến 12 tuổi như lộ trình đề ra cũng như theo lượng vaccine mà Bộ Y tế phân bổ.

Hà Nội dùng gần 138.000 liều vaccine COVID-19 tiêm cho trẻ em

Phạm Đông |

Hà Nội - Sở Y tế cho biết sẽ dùng gần 138.000 liều vaccine Pfizer dùng để thực hiện tiêm mũi 1 cho trẻ em 14 tuổi (tương đương khối lớp 9) đang học tập, sinh sống trên địa bàn thành phố.

Hà Nội bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ em từ ngày mai (23.11)

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo CDC Hà Nội, từ chiều nay (22.11), vaccine bắt đầu được cấp về các điểm tiêm chủng, để chuẩn bị tiêm chủng từ ngày mai (23.11).