Hà Nội: "Thần tốc” cải tạo bệnh viện bỏ hoang thành khu cách ly COVID-19

HOÀI ANH - TÙNG GIANG |

Để chuẩn bị cho kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất, cách ly người trở về từ vùng dịch COVID-19, hàng trăm công nhân đang gấp rút sửa chữa, cải tạo một bệnh viện bỏ hoang từng được kỳ vọng sẽ trở thành bệnh viện hiện đại, đạt tiêu chuẩn Quốc tế.

 
Bệnh viện Đa khoa Mê Linh (Hà Nội) từng được kỳ vọng sẽ trở thành bệnh viện hiện đại đạt tiêu chuẩn Quốc gia, tiến tới đạt chuẩn Quốc tế. Dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa với 1.000 giường bệnh được phê duyệt vào năm 2013 với mức đầu tư khoảng 2.700 tỉ đồng. Tuy nhiên, bệnh viện này đã bị bỏ hoang trong nhiều năm.
 
Mới đây, ngày 16.3, tại cuộc họp về phòng, chống dịch COVID-19, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, tới đây người dân gồm học sinh, sinh viên, người lao động Việt Nam ở các nước châu Âu trở về đông. Hà Nội đã lên kế hoạch chuẩn bị cơ sở vật chất để cách ly. Trong đó có việc sửa lại bệnh viện Đa khoa Mê Linh. Dự kiến, bệnh viện này sẽ phục vụ được 200 người.
 
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, toàn bộ nền gạch của bệnh viện đang được thay mới.
 
 
Qua quan sát, các nhân công đang gấp rút sửa sang lại cảnh quan cũng như cơ sở vật chất của Bệnh viện Đa khoa Mê Linh.
 
 
Hệ thống đèn, cửa sổ cũng được lắp đặt mới.
 
 
Theo một số nhân công đang làm việc tại đây, họ bắt đầu làm việc từ ngày 15.3 đến nay. Dự kiến các hạng mục sửa chữa bệnh viện sẽ hoàn thiện trong tuần tới.
 
Công nhân phun sơn, làm mới trần bệnh viện.
 
Được biết, việc cải tạo Bệnh viện Đa khoa Mê Linh sẽ tiến hành xuyên suốt, liên tục bất kể ngày đêm.
 
Phần rêu bám cũng được quét dọn sạch sẽ.
 
Toàn bộ phần diện tích của bệnh viện bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm trước đó, nay đã được san ủi, phát quang thông thoáng.
 
Xung quanh khu vực bệnh viện, máy ủi, đào đất hoạt động không ngừng nghỉ để kịp tiến độ.
HOÀI ANH - TÙNG GIANG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội huy động nhà ở sinh viên 19 tầng làm khu cách ly chống COVID-19

Nguyễn Hà |

UBND thành phố Hà Nội vừa có quyết định về việc thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19.

Đà Nẵng phạt 2 người đăng tin sai sự thật về dịch COVID-19

THUỲ TRANG |

Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an TP. Đà Nẵng vừa ra Quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với bà N.T.H (SN 1984, trú tại Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Người nước ngoài đội mưa đi hiến máu giữa dịch bệnh COVID-19

Hoàng Việt - Thảo Anh |

Giữa dịch bệnh COVID-19, hưởng ứng thông điệp "Việt Nam cần bạn ngay bây giờ!" của ông Wayne Worrel (người Anh sinh sống lâu năm tại Việt Nam),  11h30 trưa nay 18.3, đông đảo người nước ngoài đã tham gia hiến máu tại Điểm hiến máu cố định 26 Lương Ngọc Quyến, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Hà Nội huy động nhà ở sinh viên 19 tầng làm khu cách ly chống COVID-19

Nguyễn Hà |

UBND thành phố Hà Nội vừa có quyết định về việc thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19.

Đà Nẵng phạt 2 người đăng tin sai sự thật về dịch COVID-19

THUỲ TRANG |

Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an TP. Đà Nẵng vừa ra Quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với bà N.T.H (SN 1984, trú tại Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Người nước ngoài đội mưa đi hiến máu giữa dịch bệnh COVID-19

Hoàng Việt - Thảo Anh |

Giữa dịch bệnh COVID-19, hưởng ứng thông điệp "Việt Nam cần bạn ngay bây giờ!" của ông Wayne Worrel (người Anh sinh sống lâu năm tại Việt Nam),  11h30 trưa nay 18.3, đông đảo người nước ngoài đã tham gia hiến máu tại Điểm hiến máu cố định 26 Lương Ngọc Quyến, Hoàn Kiếm, Hà Nội.