Hà Nội tạm thời cách ly y tế 2.000 người liên quan đến ca mắc COVID-19

Tùng Giang - Hà Phương |

Liên quan đến ca mắc COVID-19 sống tại chung cư 187 Nguyễn Lương Bằng, gần 2.000 cư dân sinh sống ở đây đã được cách ly y tế tạm thời để phục vụ công tác truy vết, khoanh vùng dịch bệnh.

Hà Nội vừa ghi nhận thêm 3 ca dương tính SARS-CoV-2 mới.
Người thứ nhất vừa nhận kết quả xét nghiệm dương tính là nữ bệnh nhân, sinh năm 1953, là người sống một mình tại địa chỉ: P709 chung cư 187 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, Đống Đa.
Trao đổi với Lao Động, Trưởng BQL tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng cho biết, tòa nhà gồm 19 tầng có 263 hộ dân, khoảng 2.000 người. Ba tầng dịch vụ bên dưới đã cho tạm dừng hoạt động. Bệnh nhân này sống một mình ở tầng 7 của tòa nhà đã được đưa đi cách ly. Lực lượng y tế đang truy vết các trường hợp liên quan.

Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Nguyễn Hồng Giáp cho biết, quận đã cho phong tỏa tòa nhà và cách ly riêng tầng 7 để thuận tiện cho truy vết và lấy mẫu xét nghiệm. Sau khi có kết quả chúng tôi sẽ có những biện pháp tiếp theo. Cư dân ở đây được đảm bảo nhu yếu phẩm. Qua kinh nghiệm từ các đợt dịch, quận đã khoanh vùng gọn, thần tốc truy vết, xét nghiệm vừa đảm bảo phòng chống dịch vừa đảm bảo ổn định cuộc sống của nhân dân.
Bên cạnh đó, đoàn liên ngành kiểm soát tất cả người ra vào, giữ vững an ninh trật tự và tuyên truyền, vận động người dân bình tĩnh.
Bên cạnh đó, đoàn liên ngành kiểm soát tất cả người ra vào, giữ vững an ninh trật tự và tuyên truyền, vận động người dân bình tĩnh.
Lực lượng y tế nhanh chóng tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khu vực này.
Mọi lối vào toà nhà này cũng được lực lượng lập chốt chặn.

Lực lượng y tế phường, quận nhanh chóng khoang vùng, truy vết các trường hợp F1, F2 để hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19.
Được biết, ngày 4.5, nữ bệnh nhân này tự bắt taxi đi từ nhà lên Khoa Ngoại vú khám và lấy thuốc sau đó về nhà. Ngày 7.5, khi Bệnh viện K cơ sở Tân Triều phát hiện ra hơn 10 ca bệnh COVID-19, bà bắt đầu tự cách ly tại nhà từ 7.5 theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Ngày 11.5, bà P được Trung tâm Y tế Đống Đa lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Cũng trong chiều nay, toà nhà tòa nhà Center Point Lê Văn Lương - nơi ở của 2 ca mắc COVID-19 cũng được lực lượng chức năng tiến hành cách ly y tế.

Tínhtừ 12h đến 18h ngày 12.5 có 30 ca mắc mới (BN3594-3623), đều là các ca mắc ghi nhận trong nước tại Đà Nẵng (20), Hà Nội (7), Bắc Giang (2), Phú Thọ (1).

Tùng Giang - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Khẩn cấp cách ly y tế nơi ở có 2 ca mắc COVID-19 ở Hà Nội

HÀ PHƯƠNG - TÙNG GIANG |

Chiều 12.5, Hà Nội khẩn cấp cách ly y tế tòa nhà Center Point Lê Văn Lương - nơi ở của 2 ca mắc COVID-19 vừa được ghi nhận.

Hà Nội: Huyện Phúc Thọ cách ly y tế xã có 4 ca dương tính

Tùng Giang |

Huyện Phúc Thọ (Hà Nội) vừa quyết định thiết lập khu vực cách ly y tế đối với ổ dịch tại xã Hiệp Thuận sau khi xã này ghi nhận 4 trường hợp mắc COVID-19.

Hà Nội: Cách ly y tế tòa nhà The Legacy trên phố Ngụy Như Kon Tum

Tùng Giang - Hà Phương |

Lực lượng chức năng vừa lập rào chắn cách ly y tế tại tòa nhà The Legacy (thuộc phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) sau khi xác định 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 sống tại tòa chung cư này.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Khẩn cấp cách ly y tế nơi ở có 2 ca mắc COVID-19 ở Hà Nội

HÀ PHƯƠNG - TÙNG GIANG |

Chiều 12.5, Hà Nội khẩn cấp cách ly y tế tòa nhà Center Point Lê Văn Lương - nơi ở của 2 ca mắc COVID-19 vừa được ghi nhận.

Hà Nội: Huyện Phúc Thọ cách ly y tế xã có 4 ca dương tính

Tùng Giang |

Huyện Phúc Thọ (Hà Nội) vừa quyết định thiết lập khu vực cách ly y tế đối với ổ dịch tại xã Hiệp Thuận sau khi xã này ghi nhận 4 trường hợp mắc COVID-19.

Hà Nội: Cách ly y tế tòa nhà The Legacy trên phố Ngụy Như Kon Tum

Tùng Giang - Hà Phương |

Lực lượng chức năng vừa lập rào chắn cách ly y tế tại tòa nhà The Legacy (thuộc phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) sau khi xác định 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 sống tại tòa chung cư này.