Hà Nội: Tái diễn tình trạng dân lơ là, không đeo khẩu trang phòng dịch

Hà Giang |

Tại các khu vực công cộng như bến xe, phố đi bộ hồ Gươm (Hà Nội) tái diễn tình trạng người dân lơ là, không đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19.
Đến nay, thành phố Hà Nội đã kiểm soát được dịch COVID-19, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng khi không ít người dân có biểu hiện chủ quan, lơ là phòng chống dịch.
Đến nay, thành phố Hà Nội đã kiểm soát được dịch COVID-19, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng khi không ít người dân có biểu hiện chủ quan, lơ là phòng chống dịch.
Ghi nhận của Lao Động trong ngày 11.4, tại một số địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, tình hình người dân chấp hành việc đeo khẩu trang phòng dịch vẫn chưa được thực hiện một cách nghiêm túc.
Ghi nhận của Lao Động trong ngày 11.4, tại một số địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, tình hình người dân chấp hành việc đeo khẩu trang phòng dịch vẫn chưa được thực hiện một cách nghiêm túc.
Tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm (Hoàn Kiếm), nhiều gia đình, thanh niên lên phố đi dạo ngày cuối tuần nhưng không ít người “quên” đeo khẩu trang hoặc đeo chưa đúng quy định.
Tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm (Hoàn Kiếm), nhiều gia đình, thanh niên lên phố đi dạo ngày cuối tuần nhưng không ít người “quên” đeo khẩu trang hoặc đeo chưa đúng quy định.
Phố Tràng Tiền rất đông người dân đi bộ, một số người không đeo khẩu trang.
Phố Tràng Tiền rất đông người dân đi bộ, một số người không đeo khẩu trang.
ông Nguyễn Nhật Minh (42 tuổi, trú tại Đống Đa, Hà Nội) cho hay: “Ngày cuối tuần, tôi cùng vợ đi dạo phố. Tôi vừa ngắm cảnh, vừa hít thở không khí trong lành. Mặc dù tôi biết đến đây phải đeo khẩu trang nhưng việc đi dạo đeo khẩu trang khá bất tiện, nhất là trẻ em“.
Lý giải về nguyên nhân không sử dụng khẩu trang nơi công cộng, anh Nguyễn Nhật Minh (trú tại Đống Đa, Hà Nội) cho hay: “Ngày cuối tuần, tôi cùng vợ đi dạo phố. Tôi vừa ngắm cảnh, vừa hít thở không khí trong lành. Mặc dù biết đến đây phải đeo khẩu trang nhưng việc đi dạo đeo khẩu trang khá bất tiện, nhất là trẻ em“.
Tương tự, tại bến xe Mỹ Đình, bến xe Giáp Bát, ga Hà Nội, bên cạnh những hành khách có ý thức phòng dịch, vẫn còn những người “phớt lờ” quy định này.
Tương tự, tại bến xe Mỹ Đình, bến xe Giáp Bát, ga Hà Nội, bên cạnh những hành khách có ý thức phòng dịch, vẫn còn những người “phớt lờ” quy định này.
Chị Đặng Quỳnh Trang (Cầu Giấy, Hà Nội) hành khách tham gia dịch vụ tại bến xe Mỹ Đình chia sẻ: “Theo tôi quan sát, người dân đã quen dần với việc đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng. Ngoài chức năng phòng chống dịch COVID-19, khẩu trang giúp mình giữ ấm vào mùa đông, chống nắng vào mùa hè. Dù dịch COVID-19 cơ bản đã được khống chế nhưng chúng ta không nên chủ quan“.
Chị Đặng Quỳnh Trang (Cầu Giấy, Hà Nội) hành khách tại bến xe Mỹ Đình chia sẻ: “Theo tôi quan sát, người dân đã quen dần với việc đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng. Ngoài chức năng phòng chống dịch COVID-19, khẩu trang giúp mình giữ ấm vào mùa đông, chống nắng vào mùa hè. Dù dịch COVID-19 cơ bản đã được khống chế nhưng chúng ta không nên chủ quan“.
Gần 2 tháng nay, Hà Nội chưa ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng. Tuy nhiên, Sở Y tế Hà Nội cảnh báo, nguy cơ dịch bệnh COVID-19 tại Thủ đô vẫn ở mức cao bởi trên thế giới, nhiều nước tiếp tục phải phong tỏa, giới nghiêm để ngăn dịch bệnh lây lan và xuất hiện thêm các biến chủng mới của virus.
Gần 2 tháng nay, Hà Nội chưa ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng.
Tuy nhiên, Sở Y tế Hà Nội cảnh báo, nguy cơ dịch bệnh COVID-19 tại Thủ đô vẫn ở mức cao bởi trên thế giới, nhiều nước tiếp tục phải phong tỏa, giới nghiêm để ngăn dịch bệnh lây lan và xuất hiện thêm các biến chủng mới của virus.
Tuy nhiên, Sở Y tế Hà Nội cảnh báo, nguy cơ dịch bệnh COVID-19 tại Thủ đô vẫn ở mức cao bởi trên thế giới, nhiều nước tiếp tục phải phong tỏa, giới nghiêm để ngăn dịch bệnh lây lan và xuất hiện thêm các biến chủng mới của virus.
Liên quan đến công tác phòng dịch trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, trao đổi với Lao Động, ông Phạm Tuấn Long – Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đã và đang được kiểm soát hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội, cùng với thực hiện quyết liệt ''mục tiêu kép'' đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, quận Hoàn Kiếm thời gian gần đây tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch. “trong trường hợp người dân tham gia các hoạt động sinh hoạt công cộng, đặc biệt tại phố đi bộ hồ Gươm, đơn vị vẫn duy trì các chốt kiểm soát dịch, tăng cường nhắc nhở người dân sử dụng khẩu trang và các biện pháp phòng dịch hiệu quả. Hiện tại quận Hoàn Kiếm chưa phát sinh các trường hợp cá biệt, xử phạt vi phạm về phòng dịch“, ông Long nói.
Liên quan đến công tác phòng dịch trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, trao đổi với Lao Động, ông Phạm Tuấn Long – Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đã và đang được kiểm soát hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội, cùng với thực hiện quyết liệt ''mục tiêu kép'' đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, quận Hoàn Kiếm thời gian gần đây tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch.
“Trong trường hợp người dân tham gia các hoạt động sinh hoạt công cộng, đặc biệt tại phố đi bộ hồ Gươm, đơn vị vẫn duy trì các chốt kiểm soát dịch, tăng cường nhắc nhở người dân sử dụng khẩu trang và các biện pháp phòng dịch hiệu quả. Hiện tại quận Hoàn Kiếm chưa phát sinh các trường hợp cá biệt, xử phạt vi phạm về phòng dịch“, ông Long nói.

Hà Giang
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: "Ùn ùn" đi du lịch, người dân tự giác đeo khẩu trang

TÚ ANH |

Dù đã nhiều ngày Việt Nam không nghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng, song ý thức được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, người dân vẫn chấp hành nghiêm chỉnh việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay,... khi đến nơi công cộng.

Hơn 1.000 khẩu trang bị tiêu huỷ vì không rõ nguồn gốc

Cường Ngô |

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình vừa tịch thu và tiêu hủy 1.650 chiếc khẩu trang, trên 500 sản phẩm quần áo giả mạo nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam.

Chống đối đeo khẩu trang phòng COVID-19, 3 hành khách bị vào danh sách đen

ĐẶNG NHUNG |

Một tài xế taxi công nghệ tại Mỹ đã xảy ra xích mích với hành khách chỉ vì bắt họ đeo khẩu trang để giữ an toàn trong mùa dịch COVID-19.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Bản tin công đoàn: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc; Công ty PouYuen không tái ký HĐLĐ với 3.000 lao động; Niềm vui Mái ấm Công đoàn trước thềm 27.2 của đoàn viên ngành y tế Cần Thơ...


Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

TPHCM: "Ùn ùn" đi du lịch, người dân tự giác đeo khẩu trang

TÚ ANH |

Dù đã nhiều ngày Việt Nam không nghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng, song ý thức được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, người dân vẫn chấp hành nghiêm chỉnh việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay,... khi đến nơi công cộng.

Hơn 1.000 khẩu trang bị tiêu huỷ vì không rõ nguồn gốc

Cường Ngô |

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình vừa tịch thu và tiêu hủy 1.650 chiếc khẩu trang, trên 500 sản phẩm quần áo giả mạo nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam.

Chống đối đeo khẩu trang phòng COVID-19, 3 hành khách bị vào danh sách đen

ĐẶNG NHUNG |

Một tài xế taxi công nghệ tại Mỹ đã xảy ra xích mích với hành khách chỉ vì bắt họ đeo khẩu trang để giữ an toàn trong mùa dịch COVID-19.