Hà Nội siết chặt quy định ra đường, nhiều chốt kiểm soát ùn ứ

Tùng Giang - Hà Phương |

Sáng 9.8, sau khi Hà Nội có các biện pháp mới, siết chặt việc quản lý người dân ra đường khi không thật sự cần thiết, nhiều chốt kiểm soát đã xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ.

Từ ngày 9.8, người dân Hà Nội ra đường phải xuất trình giấy đi đường, kèm theo căn cước công dân/chứng minh thư nhân dân, lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.
Theo ghi nhận sáng nay, tại các điểm chốt như Kim Mã (Ba Đình), Xuân Thuỷ (Cầu Giấy), Trần Kim Xuyến (Cầu Giấy), Ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Giảng Võ, Đê La Thành… lực lượng công an phường, được sự hỗ trợ của dân quân, tổ dân phố vừa tiến hành phân làn giao thông, vừa kiểm tra kỹ giấy tờ của người tham gia giao thông.
Nhiều phương tiện ôtô được yêu cầu dừng lại để kiểm tra điều kiện ra đường gây tình trạng ùn tắc.
Không ít người dân bất ngờ trước quy định mới của thành phố.
Anh Nghiên Văn Tùng (Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) bị xử phạt 1 triệu đồng tại chốt kiểm dịch trên đường Vũ Phạm Hàm - Yên Hoà (Cầu Giấy, Hà Nội) vì đã ra ngoài khi không có lý do cấp thiết.
Tại đường Nguyễn Chí Thanh, dòng phương tiện đứng san sát nhau chờ lực lượng kiểm tra giấy đi đường.
Trong khi đó, lực lượng tại các chốt kiểm soát của phường mỏng nên việc kiểm tra mất nhiều thời gian hơn. Để đảm bảo chốt hoạt động thông suốt, các cán bộ chiến sĩ Công an phường, các tổ chức đoàn thể, dân quân tự vệ đã được huy động.
Trước tình trạng ùn tắc cục bộ trong một số thời điểm, theo lực lượng công an, do thông báo của thành phố được ban hành trong buổi tối ngày cuối tuần nên một số cán bộ, công chức, viên chức không kịp xin cấp văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.
Một vài chốt kiểm soát thông thoáng.
Do đó, sáng 9.8, lực lượng chức năng chỉ kiểm soát giấy đi đường và giấy tờ tuỳ thân. Bắt đầu từ trưa nay, đơn vị sẽ kiểm soát chặt chẽ cả lịch trực, văn bản phân công nhiệm vụ của mỗi người đi đường.
Trước đó, UBND TP.Hà Nội có chỉ đạo về việc cấp và sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội. Theo UBND TP, cơ bản các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã thực hiện tốt nhưng vẫn có nhiều trường hợp cấp và sử dụng giấy đi đường không đúng mục đích, không đúng đối tượng. Từ hôm nay, người đi đường phải xuất trình thêm lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị ngoài căn cước công dân kèm theo giấy đi đường theo mẫu.


Tùng Giang - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội siết quy định giấy đi đường: Đường phố vẫn nườm nượp người đi lại

Phạm Đông |

Sáng đầu tuần (9.8), nhiều tuyến phố tại Hà Nội vẫn tấp nập người tham gia giao thông dù Thành phố đã yêu siết chặt việc cấp và sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội.

Hôm nay ra đường, người Hà Nội cần mang theo giấy tờ gì?

Nguyễn Hà |

Tại Hà Nội, người đi đường phải xuất trình thêm lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị ngoài căn cước công dân kèm theo giấy đi đường theo mẫu.

Hà Nội siết chặt cấp giấy đi đường, yêu cầu xuất trình cả lịch làm việc

Nguyễn Hà |

Ngoài Giấy đi đường, người dân Hà Nội ra đường phải xuất trình kèm theo căn cước công dân/chứng minh thư nhân dân, lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hà Nội siết quy định giấy đi đường: Đường phố vẫn nườm nượp người đi lại

Phạm Đông |

Sáng đầu tuần (9.8), nhiều tuyến phố tại Hà Nội vẫn tấp nập người tham gia giao thông dù Thành phố đã yêu siết chặt việc cấp và sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội.

Hôm nay ra đường, người Hà Nội cần mang theo giấy tờ gì?

Nguyễn Hà |

Tại Hà Nội, người đi đường phải xuất trình thêm lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị ngoài căn cước công dân kèm theo giấy đi đường theo mẫu.

Hà Nội siết chặt cấp giấy đi đường, yêu cầu xuất trình cả lịch làm việc

Nguyễn Hà |

Ngoài Giấy đi đường, người dân Hà Nội ra đường phải xuất trình kèm theo căn cước công dân/chứng minh thư nhân dân, lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.